Lãnh đạo Thượng viện: Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 có thể bị trì hoãn

02/10/20, 07:59 Thế giới

Các cử tri nên chuẩn bị cho khả năng phải đợi vài tuần để tìm ra ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell nói với “Special Report” hôm 1/10.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell. (Ảnh qua NBC)

“Nó có thể xảy ra. Ý tôi là, không có câu hỏi nào về việc các cuộc bầu cử được tiến hành hoặc quyết định như thế nào ở mỗi bang của chúng ta – và một số bang đã áp dụng cách tiếp cận đối với vấn đề này liên quan đến việc kiểm phiếu bầu qua thư – nó  có thể làm chậm trễ kết quả,” McConnell nói với người dẫn chương trình Bret Baier.

“Tuy nhiên, chính phủ liên bang không thể làm gì về điều đó. Nếu một bang nhất quyết  tiến hành cuộc bầu cử theo một cách nào đó, thì đó là cách nó sẽ được tiến hành,” McConnell nói thêm

Hiến pháp làm cho Quốc hội trở thành trọng tài cuối cùng phán quyết ứng cử viên giành chiến thắng ở mỗi bang. Quốc hội phải thông qua giấy chứng nhận bầu cử từ tất cả 50 tiểu bang. Dù cho với một khu vực bầu cử phân cực, một cuộc chạy đua tổng thống chặt chẽ, một đại dịch đang diễn ra và phiếu bầu qua thư, McConnell và các nhà lập pháp khác đang chuẩn bị cho những ngày khó khăn phía trước.

Khi được yêu cầu bình luận về cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa Tổng thống Trump và Joe Biden hôm 29/9, McConnell chế giễu: “Chà, đó không phải là trận giữa Lincoln-Douglas, tôi có thể nói với bạn điều đó.”

“Tôi hy vọng cả 2 ứng cử viên sẽ tiếp cận cuộc tranh luận tiếp theo theo cách đáng tôn trọng hơn một chút. Tôi nghĩ sẽ là một ý kiến ​​hay nếu để từng ứng viên hoàn thành câu trả lời của mình. Nhưng hãy nhìn xem, họ là những ứng cử viên. Họ phải quyết định cách tương tác với nhau. Và chúng ta còn 2 cuộc tranh luận nữa. Và tôi hy vọng chúng sẽ tốt hơn một chút cho người dân Mỹ xem,” lãnh đạo phe đa số Thượng viện nói thêm

Phát biểu trước bình luận của Trump về nhóm cực hữu Proud Boys, McConnell tuyên bố rằng “không có chỗ” cho quyền tối thượng của Người da trắng ở Mỹ.

“Tôi và những người khác, tất cả các đồng nghiệp của tôi đồng ý với điều đó trong những điều kiện tốt nhất có thể …. Sẽ tốt hơn nếu chúng tất cả chúng ta cùng lên án quyền tối cao của người da trắng ngay lập tức, ở bất cứ nơi nào chúng ta nghe thấy đề cập đến nó,” ông nói.

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?