Làm cha mẹ phải học (P.3): Không nên hóa trang cho trẻ thành những con vật đáng yêu

15/11/22, 15:33 Phụ nữ & Gia đình

Kỳ thực, trẻ con có rất nhiều vấn đề được tích lũy từ lúc còn nhỏ! Nếu không chú ý quan sát hoặc cha mẹ làm sai thì sẽ mang đến hậu quả rất không tốt cho con của mình.

Không nên hóa trang cho trẻ thành những con vật đáng yêu. (Ảnh tổng hợp)

Kỳ trước Tiến sĩ Trần Ngạn Linh đã nói khái quát cho chúng ta biết về hai nguyên tắc làm cha mẹ “một lớn – một nhỏ”, kỳ này Tiến sĩ Trần phân tích chi tiết về các hành vi của trẻ.

Cô Trần cho biết đứa trẻ sơ sinh ngoài cân nặng, chiều cao thì cũng cần phải chú ý quan sát các tiêu chuẩn phát triển khác như: trẻ có thể chú ý hoạt động của những vật thể ở trước mắt; hai tay có thể nắm giữ được cán bút; biết mở miệng bắt chước nói chuyện; trẻ có thể nằm sấp và ngẩng đầu, cằm có thể nâng lên trong vòng 3 giây; ngoài khóc ra còn có thể phát ra âm thanh khác; khi khóc nghe thấy âm thanh trẻ biết im lặng.

Còn một khái niệm mà cô Trần cảm thấy rất quan trọng, đó là đa số mọi người cho rằng trẻ con không hiểu được lời của người lớn, nhưng thật ra là ngược lại chỉ có người lớn là không hiểu được lời chúng nói. 

Cô giải thích, nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trẻ con hiểu được âm tần. Ví dụ, khi tâm của chúng ta rất chân thành và ấm áp, cho dù chúng ta nói chuyện với ai thì âm tần của lời nói cũng sẽ khác với lúc muốn la mắng một ai đó. Khi cha mẹ nói, trẻ con sẽ thu nạp tất cả, nhưng có thể không hiểu được âm tần đó ở trong thế giới người lớn có ý nghĩa gì. Vì vậy chúng dùng cách bắt chước để nói lại cho người lớn nghe và đoán xem ý nghĩa của những lời nói đó.

Một sai lầm phổ biến khác mà các bậc cha mẹ hiện nay hay phạm phải chính là xem con mình giống như thú cưng, hóa trang cho chúng thành các con vật đáng yêu. Cô Trần nói đây là việc làm rất không tôn trọng sinh mệnh của đứa trẻ. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả không tốt về sau cho con của mình.

Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết ở video bên dưới:

(Còn tiếp)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!