Kỳ lạ khách sạn giữa đồng không mông quạnh, không tường che chắn

19/06/17, 09:50 Chuyện lạ

Khi đến khách sạn Thụy Sỹ này, khách sẽ được trải nghiệm cảm giác ngủ giữa thiên nhiên rộng lớn mà không hề có tường vây hay mái nhà che chắn.

Khách sạn Null Stern ở Thụy Sĩ ấn tượng với kiểu kiến trúc không giống ai. Bởi khách sạn này không hề có tường xung quanh cũng như mái nhà giống các khách sạn khác.

Trong tiếng Đức, tên của khách sạn nghĩa là “không sao”. Khách sạn nằm giữa núi An-pơ lộng gió của Thụy Sĩ với một chiếc giường sạch sẽ. Khách sạn nằm ở độ cao 180m so với mặt nước biển

Quá trình làm nền khách sạn để đặt giường

Daniel Charbonnier – người đồng sáng lập khách sạn cho hay, khách sạn muốn thoát khỏi các bức tường, điều còn lại duy nhất là bạn và trải nghiệm của bạn.

Phòng khách sạn chỉ là nền lát gạch với giường, gối, nệm và đèn

Để làm nên được không gian này, một đội ngũ xây dựng đã phải làm phẳng một khoảnh đất vuông rồi lát gạch lên đó. Tuy nhiên, phòng khách sạn này không có phòng tắm mà chỉ có giường ngủ, đèn ngủ, chiếu, nệm. Nếu muốn đi vệ sinh hay tắm phải xuống nhà tắm công cộng cách đó 5 phút đi bộ.

Cũng như các khách sạn khác, khách sạn này cung cấp dịch vụ quản gia và phục vụ phong 24/24 với đồ ăn, giải khát được đưa tới tận nơi. Khách được trải nghiệm ngủ ngoài trời, ngắm cảnh mây trời rất độc đáo.

Điều lo lắng nhất với các vị khách có lẽ là vấn đề thời tiết. Nếu như thời tiết thuận lợi, không có gì đáng lo nhưng nếu trời mưa gió khách có thể bị ướt. Tuy nhiên, khách sạn cho phép khách được hủy phòng vào phút chót nếu như trời mưa.

Mặc dù khai trương từ năm 2016 nhưng khách sạn chỉ bắt đầu nhận book phòng từ năm 2018. Hiện nay, một phòng mới cũng được khách sạn lập nên ở độ cao 120m.

Khách sạn này khai trương tháng 7/2016. Dù khách sạn không có tường hay mái như truyền thống nhưng mức giá cũng không hề rẻ khoảng 210 USD/đêm (khoảng 4,5 triệu đồng).

Theo vtc

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?