Không phải Triều Tiên, “tin tức giả” mới là kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ

16/06/18, 09:49 Thế giới

Sau thành công của hội nghị thượng đỉnh ngày 12/6, các hãng truyền thông Mỹ đang cố hạ thấp giá trị của thỏa thuận Mỹ – Triều. Điều này dường như đúng khi ông Trump nói: “Kẻ thù lớn nhất của đất nước chúng ta là tin giả”.

“Kẻ thù lớn nhất của đất nước chúng ta là các tin giả” – Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: internet)

Trong cuộc họp Mỹ – Triều ngày 12/6, tổng thống nước Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký một bản thông cáo chung, hai bên đồng ý “nỗ lực hiện thực hóa một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân”, đồng thời đổi mới quan hệ Mỹ – Triều.

Ông Trump đối với thành quả của cuộc họp lần này có vẻ hài lòng, ông cho rằng nước Mỹ đã triệt để loại bỏ được uy hiếp vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, mà kẻ thù lớn nhất hiện nay nước Mỹ phải đối mặt chính là “tin tức giả”.

Sau khi cuộc họp Mỹ – Triều hạ màn, Trump đáp máy bay quay về Mỹ. Sau khi vừa hạ cánh, ông đã chia sẻ: “Đây là một chuyến đi dài, nhưng khách quan mà nói so với lúc ông mới nhận chức, hiện nay mỗi người đều có cảm giác an toàn một chút. Sẽ không còn uy hiếp vũ khí hạt nhân từ Triều Tiên nữa”.

Dòng chia sẽ sau khi mới vừa hạ cánh của ông Trump. (Ảnh: từ Tweeter)

Mấy tiếng đồng hồ sau đó, Trump lại chia sẻ: “Xem các tin tức giả hiện nay thật buồn cười, nhất là NBC và CNN. Họ đang cố gắng hết sức để hạ thấp giá trị thỏa thuận của Mỹ – Triều. 500 ngày trước họ đang sợ hãi cuộc chiến này sẽ bùng phát, ‘cầu xin’ có được thỏa thuận như hiện nay”.

Dòng tweet của ông Trump sau khi xem xong các bài báo của các hãng tin dòng chính trong nước. (Ảnh: từ Tweeter)

Tổng thống Trump còn nhấn mạnh: “Kẻ thù lớn nhất của đất nước chúng ta là các tin giả, rất dễ bị những kẻ ngu ngốc phát tán”.

>>> Tổng thống Trump tại hội đàm Trump – Kim và những lời nguyền rủa từ nước Mỹ

>>> New York Times đứng dầu ‘danh sách tin giả’ của Tổng thống Trump

Từ khi ông Trump chấp chính đến nay, nhiều lần chỉ trích truyền thông chủ lưu của nước Mỹ tạo tin tức giả, trong những bài báo của họ có nhiều sự thiên vị, rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

Thông điệp Twitter mới nhất gợi nhắc đến thời điểm tháng 2/2017, khi ông Trump cáo buộc nhiều hãng thông tấn là “kẻ thù của người dân Mỹ”. Lúc đó, tân lãnh đạo Nhà Trắng đã vấp phải rất nhiều chỉ trích vì tuyên bố này.

Trong lịch sử hiện đại của Mỹ, chưa có vị lãnh đạo Nhà Trắng nào công khai lên án báo chí như vậy. Richard Nixon, Tổng thống thứ 37 của Mỹ từng gọi “báo chí là kẻ thù” nhưng ông chỉ nói điều đó với các cố vấn trong những cuộc họp kín, theo tư liệu ghi âm của Phòng Bầu dục.

Tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông (Media Research Center) là một tổ chức phi lợi nhuận của nước Mỹ, khảo sát các tin tức buổi chiều của Công ty Truyền thông Mỹ (ABC), Công ty Truyền thông Columbia (CBS) và Công ty Truyền thông Quốc gia (NBC), nhận thấy ông Trump chính là trọng tâm báo cáo của ba đài truyền hình trên trong cả năm qua, chiếm đến 1 phần 3 thời lượng chương trình tin tức buổi tối.

Càng đáng ngạc nhiên hơn đó là những tin tức này có 90% nói về mặt trái của Trump, mặt tốt đẹp chỉ chiếm 10%, có thể nói cách biệt thiên vị rất rõ ràng.

Đối với những tin tức giả, ông Trump đã tiến hành phản kích. Ngày 17/1 trong buổi giao lưu với truyền thông, ông công bố các công ty truyền thông của nước Mỹ năm 2017 nằm trong top 10 dẫn đầu về “tin tức giả”. Trong đó, The New York Times đứng đầu, CNN đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Ngoài ra, Trump đã không tham gia các buổi tiệc tối hàng năm của Hiệp hội Ký giả Nhà Trắng (White House Coorespondents’ Association), phá vỡ truyền thống hàng trăm năm nay của các đời tổng thống nước Mỹ.

Ông tuyên bố trước khi diễn ra buổi tiệc tối năm nay, ông sẽ không đến tham gia buổi tiệc lần này. Ông nói, phóng viên tạo ra quá nhiều tin tức giả, những tin tức do họ dẫn thuật ra căn bản “không tồn tại”. Ông muốn trước hết chỉnh lý lại thế giới tin tức, sau đó có cơ hội sẽ lại tham gia tiệc tối.

>>> Ông Trump nói Epoch Times là tờ báo đáng tin cậy nhất

>>> Bộ phim của Đại học Liberty: Chúa đã chọn Trump làm tổng thống Mỹ

Natalie, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới