Không có đồ phòng hộ cơ bản, lính biên phòng Trung Quốc bị tia cực tím làm bỏng nặng

09/10/20, 07:00 Trung Quốc

Gần đây, có cư dân mạng đã đăng một đoạn video lên Internet cho thấy khuôn mặt của binh lính biên phòng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị bỏng nặng bởi tia cực tím. Cư dân mạng nói, họ trông thật đáng thương và thảm hại. ĐCSTQ không coi những “tấm bia đỡ đạn” này như một con người, cũng không trang bị cho họ thiết bị phòng hộ cơ bản nhất.

Từ đoạn video được đăng có thể thấy, những binh lính biên phòng ĐCSTQ này đến từ khắp mọi miền Trung Quốc, chỉ mới 21 hoặc 22 tuổi và đã phục vụ ở khu vực cao nguyên được 2 năm. Rõ ràng tất cả số binh lính này không có thiết bị phòng hộ cơ bản trên cao nguyên, mặt, môi và mũi của họ bị tia cực tím đốt cháy nghiêm trọng, gây bỏng với hàng loạt vết phồng rộp lớn, từng lớp da bị bong tróc.

Đoạn video này có thể là do những người lính tự quay lại và đăng lên Weibo. Một cư dân mạng nói: “Nhìn khuôn mặt của những binh lính Giải phóng quân là biết ĐCSTQ không coi họ như con người. Trước khi bị dùng làm bia đỡ đạn, thì người ngợm đã bị cháy xem như lợn quay, họ không được cung cấp thiết bị phòng hộ cơ bản nhất. Những đứa trẻ này thật đáng thương. Các em tưởng mình vĩ đại, tưởng mình đang bảo vệ tổ quốc nhưng thực chất là bảo vệ chế độ độc tài và tiếp tay cho bạo chúa lộng hành. Các em thật đáng thương và thảm hại”.

Cư dân mạng với nickname “Cao Ji” đã đăng một bức ảnh so sánh binh lính ĐCSTQ với binh lính Ấn Độ cũng đang làm nhiệm vụ ở Cao nguyên Ladakh.

Bên dưới là ảnh của binh lính ĐCSTQ:

Không có đồ phòng hộ cơ bản, lính biên phòng Trung Quốc bị tia cực tím làm bỏng nặng  (ảnh 1)
Không có đồ phòng hộ cơ bản, lính biên phòng Trung Quốc bị tia cực tím làm bỏng nặng  (ảnh 2)

Còn đây là ảnh của binh lính Ấn Độ:

Không có đồ phòng hộ cơ bản, lính biên phòng Trung Quốc bị tia cực tím làm bỏng nặng  (ảnh 3)

“Cao Ji” nói: “Hãy nhìn những người lính Trung Quốc ở Ladakh. Họ thiếu thiết bị bảo hộ cơ bản trên cao nguyên, và hầu hết khuôn mặt của họ bị bỏng nặng do tia cực tím. Họ thậm chí không có một cặp kính bảo hộ khi tuần tra trên những ngọn núi phủ tuyết. Thật đáng thương! Ngược lại, quân đội Ấn Độ được trang bị đầy đủ và cơ thể được bảo vệ toàn diện. Họ tràn đầy tự tin và lòng ngập tràn vinh dự khi được bảo vệ đất nước. Lính Ấn Độ có phẩm giá của người lính, trong khi lính Trung Quốc không chỉ thiếu sự tôn nghiêm của người lính mà họ còn sống không bằng một con chó ở nước ngoài.”

Cư dân mạng đã để lại bình luận:

“Thật quá thương tâm. Bọn họ một là đã bị tẩy não, hai là vì để sống sót. Họ đều là con cái của tầng lớp thấp, không có con đường thăng tiến, chỉ còn cách bán mạng để đánh cược lấy tương lai”;

“Những đứa trẻ tội nghiệp, con nhà nghèo, nhìn là biết dù chịu khổ sở như vậy nhưng cũng không có kem dưỡng da hay dưỡng môi. Làm bia đỡ đạn: đó là tội lỗi xấu xa của ĐCSTQ…”;

“Những thanh niên này còn không bảo vệ được sức khỏe của mình thì làm sao có thể bảo vệ được tổ quốc? Đây là một thủ đoạn lừa bịp của Cộng sản. Tự biên tự diễn ‘khổ nhục kế’ để nhận được sự thương cảm của kẻ thù và nhân dân Trung Quốc. Những binh lính này có lẽ bị Cộng sản coi là ‘vật tư tiêu hao’ giống như pháo đạn, không được trang bị bảo hộ cá nhân, tệ hơn nhiều lần so với trang bị của cảnh sát Hồng Kông. ĐCSTQ đối xử với những người lính này còn tệ hơn cả chó nghiệp vụ”;

“Đều là con nhà nghèo, nếu mà có ‘chống lưng’, thì làm sao bị đẩy vào đó đi lính được”;

“Những người lính Trung Quốc đã bị tiêm nhiễm một quan niệm tương tự như tinh thần võ sĩ đạo, đó là, những người lính được trang bị đến tận răng đều là những kẻ yếu ớt và bại trận. Kiên quyết phải phấn đấu trong khổ sở”;

“Tai hại của việc tập trung lực lượng để làm ‘đại sự’, so với ‘đại sự’ của ĐCSTQ, mạng người chỉ như cỏ rác, vô giá trị. Mà cái được gọi là ‘đại sự’ này chẳng qua là tấm lá chắn cho những kẻ giàu có và quyền lực”;

“Đám binh lính này, làm sao được dùng kem chống nắng. Ủng quân sự (vốn dĩ không phải ủng quân sự chống lạnh chuyên dụng, chỉ là ủng quân sự bình thường) thậm chí còn không có miếng chống trượt đơn giản, chứ đừng nói đến Crampon, thứ bắt buộc phải trang bị khi di chuyển trên băng!”;

“Hãy nghĩ về những chiếc áo bông mỏng dính trong chiến tranh Triều Tiên và đôi dép cao su trong chiến tranh Việt Nam. Tất cả đều là bia đỡ đạn của đảng nhà nước!”.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?