Khách sạn nguy nga tựa cung điện với hơn 250.000 con rồng tại Đài Loan

02/02/17, 09:43 Tri thức

Nổi tiếng với cái tên “Cung điện Rồng”, những ai đến The Grand Hotel đều bị ấn tượng bởi hàng trăm ngàn con rồng được trang trí xung quanh từ trong ra ngoài khách sạn. Người ta ước tính ở đây có khoảng 250 ngàn hình chạm khắc hoặc tranh vẽ hình rồng.

6a
(Ảnh: Interrnet)

Khách sạn The Grand là một địa danh nổi tiếng của thành phố Đài Bắc với hình dáng của một cung điện 14 tầng.

Rồng thường được người phương Đông xem như một biểu tượng của quyền lực, sức mạnh và may mắn.

Do đó, khách sạn Grand Hotel tại Đài Loan đã sử dụng hình ảnh rồng để trang trí và đây đã từng được đánh giá là một trong 10 khách sạn hàng đầu thế giới do tạp chí Hoa Kỳ Fortune bình chọn.

k1
(Ảnh: Interrnet)

Người ta ước tính rằng có khoảng 250.000 hình chạm khắc hoặc tranh vẽ hình rồng được sử dụng để trang trí cả bên trong và bên ngoài khách sạn, khiến nơi đây nổi tiếng với cái tên “Cung điện Rồng”.

Nhờ diện mạo nổi bật của mình, tòa nhà không chỉ là địa danh tráng lệ của thành phố Đài Bắc, mà đây cũng là một đại diện của các công trình kiến trúc nguy nga hiện đại.

original_62f57e413dc4c631e02b037d62fda229
(Ảnh: Interrnet)
8aa
(Ảnh: Internet)

Được chống đỡ bởi các cột màu đỏ và với phần mái lợp ngói vàng, khách sạn đứng giữa lưng chừng núi Yuanshan (hay Núi tròn), công trình giống như một cung điện 14 tầng hùng vĩ.

k2
(Ảnh: Interrnet)
4a
(Ảnh: Interrnet)

Với 500 phòng đều có tầm nhìn toàn cảnh thành phố Đài Bắc, khách sạn đã từng là khách sạn xa hoa nhất tại Đài Loan.

vnp_the_grand_hotel_taiwan_8
(Ảnh: Interrnet)

Người ta cho rằng khách sạn đã được ra đời sau khi phu nhân của ông Tưởng Giới Thạch, bà Tống Mỹ Linh đề xuất phải xây dựng một khách sạn hiện đại cho giới chức cấp cao quốc tế.

3a
(Ảnh: Interrnet)
1a
(Ảnh: Interrnet)

Mặc dù có rất nhiều khách sạn 5 sao sang trọng hơn ở Đài Bắc ngày nay, nhưng Khách sạn Rồng vẫn là một trong những khách sạn nổi bật nhất tại Đài Loan, và nhiều khách du lịch từ các nước khác thường nhầm lẫn đó là Bảo tàng Cung điện Quốc gia nổi tiếng.

Theo Daikynguyenvn

 

 

 

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?