Kanye West chống vaccine, chống nạo phá thai trên chặng đua tranh cử Tổng thống Mỹ

21/07/20, 16:40 Thế giới

Kanye West khẳng định sẽ chống nạn nạo phá thai, anh hoài nghi về vaccine phòng ngừa Covid-19, muốn mang lại “niềm tôn sùng và đức tin vào Chúa” trong hệ thống giáo dục. Nam rapper sẽ thực hiện các điều trên nếu trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Rapper Kanye West tham dự một sự kiện ở thành phố New York, Mỹ tháng 11/2019. (Ảnh: AFP)

Kanye West đã bị lỡ thời hạn xuất hiện trên lá phiếu bầu tại một số tiểu bang, nhưng anh cho rằng mình có thể được thêm vào danh sách với tư cách là ứng cử viên muộn, vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Anh cho biết, mình sẽ “nói chuyện với Jared Kushner, Nhà Trắng và Joe Biden” để biến cuộc chạy đua Tổng thống trở thành hiện thực, dù bản thân anh từng chỉ trích ứng cử viên Tổng thống tiềm năng của Đảng Dân chủ. 

Tin tưởng vào Chúa

Kanye West từng nói: “Obama đặc biệt. Trump cũng đặc biệt. Và giờ Kanye West sẽ đặc biệt. Nước Mỹ cần những nhà lãnh đạo đặc biệt. Bill Clinton? Cũng đặc biệt. Nhưng Joe Biden thì không”.

Cố vấn cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của Kanye West là vợ anh – ngôi sao truyền hình Kim Kardashian-West, và Tesla Elon Musk – nhà sáng lập SpaceX, một đơn vị chế tạo hàng không vũ trụ. Cả hai đều bày tỏ sự ủng hộ trước quyết định tranh cử của anh. 

Khi bày tỏ cảm nghĩ về Elon Musk, Kanye West cho biết: “Tôi đã cam kết sẽ cho anh ấy trở thành người lãnh đạo chương trình vũ trụ của chúng tôi”.

Nam rapper chia sẻ, nếu anh đắc cử Tổng thống trong nhiệm kỳ tới, thì đó chính là “sự bổ nhiệm từ Chúa”. Anh khen ngợi Tổng thống Donald Trump là “vị Tổng thống gần nhất trong vài năm qua vẫn có đức tin vào Chúa”. 

Trước đây Kanye West đã từng lên tiếng ủng hộ Donald Trump, và đội chiếc mũ với dòng khẩu hiệu “Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại” khi anh diện kiến vị tổng thống tại Phòng Bầu dục.

“Một trong những lý do chính khiến tôi đội chiếc mũ đỏ [là] để phản đối sự phân biệt phiếu bầu trong cộng đồng người da đen. Bên cạnh đó thì tôi cũng thích khách sạn của Trump và dàn saxophone tại sảnh”, anh nói.

Phản đối vaccine

Nói về công tác điều chế vaccine phòng ngừa COVID-19, nam rapper cho biết: “Có quá nhiều trẻ em tiêm chủng vaccine và bị bại liệt. Vì thế nên khi họ bảo rằng phương án để xử lý COVID-19 là sử dụng vaccine, tôi đã cực kỳ lo ngại. Đây có thể là một ý tưởng tồi tệ”. 

Có quá nhiều trẻ em tiêm chủng vaccine và bị bại liệt. Vì thế sử dụng vaccine là một ý tưởng tồi tệ. (Ảnh qua Twitter)

“Họ muốn cấy những con chip vào người chúng ta, họ muốn làm đủ mọi thứ để khiến chúng ta không thể chạm tay tới chốn thiên đàng”.

Nam rapper nói thêm rằng, “Chúa là tất cả. Chúng ta cần phải dừng làm những điều khiến Chúa tức giận”.

Anh cho biết có thể bản thân mình cũng từng nhiễm bệnh vào tháng 2 và chia sẻ, “cần thư giãn, nghỉ ngơi tại giường, tắm nước nóng, xem những video chỉ dẫn cần phải làm gì để vượt qua căn bệnh”. 

Cải thiện giáo dục

Kanye West khẳng định anh muốn mang lại “sự tôn sùng và đức tin về Chúa” đến tất cả các trường học và tổ chức

Nam rapper nói thêm: “Các trường học, cơ sở hạ tầng dường như không thực sự được tạo ra để chúng ta sống đúng với bản thân mình, mà để chúng ta đủ phù hợp để làm việc cho các tập đoàn làm nên những hệ thống trường học đó. Chúng ta sẽ phải loại bỏ vấn đề này… ý tôi không phải phá hủy Hiến pháp, mà sẽ cải thiện lại”.

Kanye West cũng muốn chấm dứt sự tàn bạo của cảnh sát, nhưng nói thêm rằng “cảnh sát cũng là con người”

Anh phản đối hình phạt tử hình, và nói mình “là người ủng hộ sự sống bởi anh làm theo những gì được viết trong Kinh Thánh”. 

Phản đối thuyết ưu sinh

“Các cơ sở của Tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình được những người da trắng thượng đẳng thiết lập tại nhiều thành phố nhằm thực hiện ý đồ xấu”, nam rapper chia sẻ. 

Những đứa trẻ trong 1 dự án triệt sản theo thuyết ưu sinh ở Mỹ. (Ảnh qua Reuters)

Phát ngôn từ Kanye West có thể là muốn ám chỉ người sáng lập Tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình Margaret Sanger – người từng có những phát ngôn ủng hộ chủ nghĩa ưu sinh, và từng nghĩ ra một kế hoạch tránh thai như “Dự án Negro” dành cho cộng đồng người da đen.

Kanye West cũng phản đối việc nạo phá thai. Trong cuộc phỏng vấn với Forbes, anh cũng nhiều lần nhắc về lập trường ủng hộ sự sống (một chủ nghĩa nhằm bảo vệ mọi mạng sống của con người) của mình. 

Quyết định tranh cử Tổng thống của Kanye West đã bị chỉ trích tại một số khu vực, vì cho rằng đây là động thái gây xao lãng, làm ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử của Joe Biden. Kanye West cho rằng, “việc nhận định toàn bộ người da đen cần phải theo Đảng Dân chủ, và cho rằng việc tôi chạy đua Tổng thống là đang làm xáo trộn phiếu bầu, là hành vi thể hiện sự phân biệt chủng tộc theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng”. 

Việt Anh (Theo Guardian)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?