Hồng Kông: Tòa án bác bỏ đơn khiếu nại của Hoàng Chi Phong, tự do báo chí bị tiêu biến

27/09/20, 06:10 Thế giới

Tòa án ở Hong Kong đã bác bỏ đơn khiếu nại của Hoàng Chi Phong, về việc anh bị tước quyền tham gia cuộc bầu cử cấp quận tại thành phố này năm ngoái. Và cảnh sát Hồng Kông tuyên bố họ sẽ chỉ công nhận các kênh truyền thông nước ngoài đã đăng ký với chính phủ và được “quốc tế biết đến”.

Nhà hoạt động vì dân củ Hồng Kông – Hoàng chi Phong nói chuyện với các phóng viên sau khi đơn yêu cầu tòa án xem xét lại việc anh bị cấm tham gia cuộc bầu cử hội đồng cấp huyện năm ngoái bị từ chối. Ảnh qua South China Morning Post)

Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông – Hoàng Chi Phong, đang đối mặt với một cuộc chiến cam go. Anh cho biết đây là cuộc chiến mà anh sẽ không từ bỏ. Điều này diễn ra sau khi tòa án Hồng Kông bác bỏ đơn khiếu nại của anh vào ngày 23/9. được biết, Hoàng đã bị chính phủ Hồng Kông tước quyền bầu cử cấp quận vào năm ngoái.

Hoàng đã bày tỏ sự thất vọng của mình đối với động thái của chính quyền Hồng Kông, đồng thời chỉ ra sự kiểm soát ngày càng tăng từ Bắc Kinh. Bất chấp kết quả, Wong vẫn kêu gọi tập hợp dư luận quần chúng từ những người ủng hộ mình.

“Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu trong trận chiến đầy khó khăn ngay cả khi hệ thống tư pháp ngày nay nằm dưới sự kiểm soát cứng rắn của Bắc Kinh,” Hoàng Chi Phong tuyên bố.

Anh Wong đã trở thành 1 nhân vật quốc tế sau khi lãnh đạo các cuộc biểu tình trở lại vào năm 2012 và 2014.

Tự do báo chí ở Hồng Kông đã bị tiêu biến

Và quyền tự do báo chí ở Hồng Kông tiếp tục bị xói mòn. Giờ đây, cảnh sát tuyên bố họ sẽ chỉ công nhận các kênh truyền thông nước ngoài đã đăng ký với chính phủ và được “quốc tế biết đến”. Đây là một cuộc đàn áp đối với các kênh truyền thông địa phương và các nhà báo Hồng Kông.

Cảnh sát Hồng Kông tuyên bố ngừng công nhận thẻ báo chí địa phương. (Ảnh qua Asian News)

Cảnh sát cho biết đây là biện pháp cần thiết để chống lại cái mà họ gọi là các “phóng viên giả mạo”, viện dẫn các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ kể từ năm ngoái. 

Chi nhánh Quan hệ Công chúng của Cảnh sát cho biết cảnh sát sẽ không còn công nhận các nhà báo được công nhận bởi các hiệp hội báo chí như Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông (HKJA) và do đó sẽ không cho phép họ vào các khu vực hạn chế vì lý do an ninh.

Trong khi đó, 8 công đoàn truyền thông Hồng Kông –  bao gồm cả HKJA, đã lên tiếng chỉ trích gay gắt chính sách mới này, nói rằng “nó sẽ cản trở nghiêm trọng đến quyền tự do báo chí ở Hồng Kông, khiến thành phố vận hành theo kiểu chính quyền độc tài.”

Họ cho biết  thêm rằng động thái này cho phép các “nhà chức trách quyết định ai là phóng viên”, điều này làm thay đổi cơ bản hệ thống pháp luật hiện có.

Họ yêu cầu chính phủ Hồng Kông phải hủy bỏ chính sách mới, hoặc họ sẽ đáp trả bằng các “biện pháp cần thiết”. Cũng nói thêm rằng các phóng viên tự do và các cơ quan truyền thông không do chính phủ quản lý trong nhiều năm qua đã đưa tin trung thực để phục vụ công chúng rộng rãi hơn.

Các hiệp hội nhà báo từ lâu đã cáo buộc cảnh sát Hồng Kông ngăn cản giới truyền thông làm công việc của họ và sử dụng vũ lực quá mức đối với các thành viên báo giới.

Cuộc đàn áp đối với các phương tiện truyền thông địa phương đã gia tăng sau khi luật an ninh mới của Trung Quốc cho Hồng Kông có hiệu lực.

Trường hợp đáng chú ý nhất liên quan đến Jimmy Lai, chủ sở hữu của Apple Daily, người đã bị bắt vào tháng 8 theo luật hà khắc mới của Hồng Kông, và chỉ mới được tại ngoại gần đây.

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?