Hội nghị khí hậu đạt thỏa thuận sau những ngày căng thẳng

15/12/14, 08:05 Thế giới

Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại thủ đô Lima, Peru hôm Chủ Nhật (14/12) đã nhất trí về một thỏa thuận sau 2 tuần đàm phán căng thẳng.

Tổng thư ký Ban Ki-moon và Sam Kahamba Kutesa, Chủ tịch thứ 69 của Đại Hội Đồng, cùng với các phu nhân, chụp ảnh với diễn giả của buổi lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2014. Trong ảnh có Lý Băng Băng, cô là Đại sứ thiện chí của Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) tham gia phát biểu lần này. (Ảnh : Mark Garten)

Tham gia hội nghị bao gồm 194 nước, kết quả có được sau 2 ngày kéo dài hơn so với dự kiến do một loạt bất đồng giữa nước giàu và nghèo, trong đó có vấn đề cắt giảm khí thải, việc đóng góp tài chính và nguồn lực để đối phó biến đổi khí hậu.

Theo thỏa thuận, các nước được yêu cầu đưa ra kế hoạch cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính của riêng mình vào đầu năm tới để làm cơ sở cho một thỏa thuận toàn cầu mới, dự kiến được ký kết tại hội nghị diễn ra ở thủ đô Paris – Pháp vào cuối năm 2015.

Các nước đang phát triển, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, tỏ thái độ hài lòng với văn kiện này sau khi bác bỏ nội dung bản dự thảo trước đó với lý do là quá nhiều gánh nặng áp đặt lên họ, đồng thời giảm bớt trách nhiệm của nước giàu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ là Prakash Javedekar cho biết, nội dung thỏa thuận yêu cầu các nước giàu phải đi đầu trong nỗ lực cắt giảm khí thải cũng như hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển.

Tuy nhiên, theo đài BBC, các nhóm hoạt động môi trường đã chỉ trích thỏa thuận trên là một sự thỏa hiệp “không mang lại kết quả như mong muốn”. Bản thân Bộ trưởng Môi trường Peru là Manuel Pulgar Vidal, Chủ tịch Hội nghị, cũng thừa nhận thỏa thuận dù chứa đựng quan điểm và lập trường của tất cả các quốc gia nhưng vẫn chưa hoàn hảo.

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?