Học giả: Truyền thông nước ngoài không nên trở thành công cụ tuyên truyền của ĐCSTQ

04/05/20, 08:48 Thế giới
Quảng cáo của Tân Hoa Xã tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ. (Ảnh qua luatkhoa.org)

Ngày 29/4, tờ “The Los Angeles Times” của Mỹ đã thêm 11 chuyên mục quảng cáo, trong đó có đến 10 mục là để tuyên truyền cho Trung Quốc. Việc này đã làm cho “The Los Angeles Times” trông giống như phiên bản tiếng Anh của tờ “Nhân dân Nhật báo” hay “Thời báo Hoàn cầu”.

Thời báo Los Angeles đã xuất bản hơn mười quảng cáo toàn trang vào ngày 29 tháng 4 cho ĐCSTQ. Đây là một trang. (Ảnh qua NTDtv.com)

Trong đó, một tiêu đề của tờ báo Thượng Hải tuyên bố rằng “Trung Quốc giúp đỡ những du học sinh bị mắc kẹt trở về nước”. Nhưng ngoài hai đoạn đầu tiên đề cập đến việc 1,6 triệu du học sinh Trung Quốc ở nước ngoài, còn có 1,4 triệu người chưa về nước, cùng với 180 du học sinh Trung Quốc đang học tập tại Hoa Kỳ đã trở về Trung Quốc vào ngày 12/4 trên một chuyến bay được điều động đến Thượng Hải ra, toàn trang báo không có kế hoạch trợ giúp cụ thể nào khác, mà là một số câu hỏi và câu trả lời liên quan đến dịch bệnh.

Kể từ khi viêm phổi Vũ Hán bùng phát tại Vũ Hán, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã một mực che giấu nguồn gốc của virus, che giấu sự bùng phát của dịch bệnh và cả số người nhiễm và chết vì dịch bệnh. Dẫn đến nhiều quốc gia trên thế giới không kịp phòng ngừa đã bị dịch bệnh tấn công gây ra tổn thất vô cùng lớn cả về kinh tế và tính mạng con người mà từ trước đến nay chưa từng có. Nhiều quốc gia đã lên tiếng yêu cầu ĐCSTQ phải bồi thường.

Nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện những câu hỏi – đáp trong quảng cáo này của trang báo Thượng Hải, nhiều chỗ nội dung có ý ám chỉ rằng “Nước ngoài không an toàn còn Trung Quốc thì an toàn”.

Ví dụ như: “Nhiều người nước ngoài đều không đeo khẩu trang, tôi nên làm gì đây?”. Một ví dụ khác là: “Nhiều quốc gia có dịch bệnh nghiêm trọng, có nên dự trữ thuốc men không?”; “Tôi ở nước ngoài không mua được khẩu trang, do vậy muốn bố mẹ ở Thượng Hải gửi khẩu trang cho, bao lâu thì có thể gửi tới?”; 

“Tôi đang học tập ở Ý, mỗi ngày đều không dám ra ngoài, tôi rất sợ, tối đến không ngủ được, phải làm sao đây?”; “Tôi là sinh viên trao đổi tại một trường đại học Mỹ ở Nhật Bản và giờ đây tôi buộc phải quay lại trường đại học ở Mỹ, nhưng các khóa học đại học Mỹ đã bị tạm ngưng, tôi nên làm gì?”; 

“Tôi đang ở London và bây giờ dự định trở về Thượng Hải thì nên chuẩn bị những gì?”; “Nếu dịch COVID (viêm phổi Vũ Hán) ở nước ngoài tiếp tục kéo dài, trở về Trung Quốc có phải là sự lựa chọn đầu tiên của tôi?”.

Trung Quốc có thực sự “an toàn’’? Ngoại giới ước tính rằng, số người chết do viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc ít nhất phải gấp vài chục lần so với công bố chính thức của chính quyền ĐCSTQ. Từ tình hình nội bộ của Trung Quốc được tiết lộ qua phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, chỉ riêng số người chết ở Vũ Hán đã quá khủng khiếp – nhiều nhà tang lễ ở địa phương hỏa táng thi thể cả ngày lẫn đêm vẫn không kịp. 

Nhưng ĐCSTQ đã dựa vào thủ đoạn đàn áp và phong tỏa internet một cách mạnh mẽ để ngăn chặn tin tức lan ra khỏi Trung Quốc, đồng thời, còn ra sức xây dựng hình tượng là kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, sau đó, bôi nhọ và tuyên truyền các nước khác bất lực trong khống chế dịch bệnh, với ý đồ đánh lừa dư luận.

Quảng cáo của Tân Hoa Xã tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ. (Ảnh qua luatkhoa.org)

Quảng cáo trên phương tiện truyền thông nước ngoài là một trong những phương pháp mà ĐCSTQ hay dùng để tuyên truyền ở nước ngoài. ĐCSTQ từ lâu đã quen với việc cướp đoạt tiền tài từ người dân và tô vẽ cho bộ mặt của chính mình.

Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 của Mỹ, tờ “China Daily” của ĐCSTQ đã chèn bốn mục quảng cáo có trả phí trên tờ báo địa phương “Des Moines Register” của tiểu bang Iowa vào ngày 23/9 năm đó, công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump “hại chết” người trồng đậu nành ở bang này, dùng cách này để gây cản trở cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Trong toàn bộ trang quảng cáo “Trợ giúp du học sinh trở về nước” này, còn đăng thêm hai tin là “Thượng Hải đặt mục tiêu trở thành một trong những thành phố an toàn nhất thế giới về sức khỏe cộng đồng vào năm 2025”“câu chuyện kiểm dịch của người Mỹ ở Thượng Hải”, rõ ràng cũng là có ý tuyên truyền ra nước ngoài.

Việc che giấu và lừa dối của ĐCSTQ đã khiến virus Vũ Hán lan rộng khắp thế giới, chỉ riêng ở Mỹ đã có đến hơn 60 ngàn người chết. Vào thời điểm đó, truyền thông của thế giới tự do lại cho phép ĐCSTQ đăng quảng cáo tuyên truyền nhằm ‘chối tội’ trên chính trang báo của mình, việc này vô hình chung đã làm tổn hại đến uy tín của chính những trang báo này.

Đây chính là thời khắc quan trọng để cả thế giới nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ, đặc biệt là các phương tiện truyền thông ở nước ngoài cần hết sức cảnh giác để không vì tiền bạc của ĐCSTQ mà trở nên hồ đồ, rồi trở thành công cụ tuyên truyền của chính quyền độc tài lúc nào mà không hay.

Tác giả: Lý Thuần Quân

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới