Hoàng tử Anh: “Tôi nghĩ không ai muốn trở thành vua hay nữ hoàng”

23/06/17, 13:16 Thế giới

Có ai muốn trở thành vua hay nữ hoàng không à? Tôi nghĩ là không đâu nhưng chúng tôi sẽ thực hiện trách nhiệm của mình vào thời điểm thích hợp“, Hoàng tử Harry nói trong buổi phỏng vấn báo NewsWeek ngày 21/6.

Hoàng tử Harry. (Ảnh: Getty)

Trả lời phỏng vấn báo NewsWeek ngày 21/6, Hoàng tử Harry đã chia sẻ nhiều về việc thừa kế ngai vàng, đám tang của mẹ (Công nương Diana) và cuộc sống bình dị trong gia đình hoàng tộc.

Theo lời hoàng tử Anh, việc kế vị không phải là để phục vụ cho lợi ích cá nhân, mà còn vì lợi ích lớn hơn của người dân.

Harry còn kể về quãng thời gian sau cái chết của mẹ khi anh chỉ mới 12 tuổi. Hoàng tử cho biết anh phải nhờ đến liệu pháp điều trị tâm lý trước nỗi đau mất mát.

Mẹ tôi vừa mất, tôi bị buộc phải đi bộ một đoạn đường dài phía sau linh cửu của bà, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người xung quanh đó và hàng triệu người đang xem trên truyền hình. Tôi không nghĩ bất kỳ đứa trẻ nào đáng bị buộc làm như vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào“, hoàng tử Anh chia sẻ.

Harry cho rằng những người đưa ra quyết định trên không vì bản thân anh mà vì lợi ích lớn hơn của người dân. Công nương Diana qua đời năm 1997 sau khi gặp tai nạn xe ở Paris, Pháp.

Nói về những việc mà anh trai – Hoàng tử William và mình đang làm, Hoàng tử Harry gọi đó là “hiện đại hóa vương triều”.

Ở tuổi 32, những gì mà Hoàng tử Harry đã làm hoàn toàn khác với những nổi loạn của tuổi 20. Đã không ít lần cháu trai của Nữ hoàng Elizabeth II phải khiến hoàng gia đau đầu, thậm chí xấu hổ trong quá khứ. Cuộc sống quân ngũ 10 năm và những ăn năn khi nhìn lại những gì mẹ và các thành viên khác trong hoàng gia đã làm khiến chàng hoàng tử nổi loạn thay đổi.

Cuộc sống quân ngũ 10 năm đã khiến Hoàng tử Harry thay đổi. (Ảnh: Getty)

Năm 2016, Hoàng tử Harry khai mạc Invictus Games, một giải đấu thể thao dành riêng cho những binh sĩ bị thương sau chiến tranh và có bài phát biểu xúc động. Harry chia sẻ thời gian tham gia quân ngũ đã giúp anh hiểu ra những đặc ân khi được sinh ra đã là hoàng tử.

Hành trình của hoàng tử từ một người nổi loạn đến trở về đúng hình ảnh thành viên của một trong những hoàng gia nổi tiếng nhất thế giới là hành trình đi tìm kiếm lại chính linh hồn. Và dù vẫn còn một chặng đường dài để đi, Harry tự hào về những gì đã làm được và mong chờ được làm nhiều hơn nữa“, NewsWeek viết.

Tôi còn nhiều việc muốn làm cho đời lắm. Tôi đã từng bị người ta soi mói qua từng ô cửa sổ trước khi bị hai đứa cháu chiếm lấy (con của hoàng tử William), giờ tôi phải nhân lúc này mà tranh thủ tối đa“, Hoàng tử Harry dí dỏm.

Hoàng tử Harry thăm và mua hàng của một tiểu thương ở chợ Borough, London ngày 15/6. Khu chợ này trước đó bị đóng cửa sau một vụ tấn công khủng bố. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, anh chia sẻ bản thân luôn cố gắng sống một cuộc sống bình thường và kể cả nếu làm vua, anh cũng sẽ tự đi mua sắm. Đôi lúc rời khỏi quầy bán thịt trong siêu thị, anh cũng lo sợ ai đó chụp ảnh mình bằng điện thoại. Nhưng anh quyết định có một cuộc sống tương đối bình thường và nếu có con, anh cũng sẽ cho phép chúng làm điều tương tự.

Đôi khi tôi cảm thấy mình như sống trong một bình cá vàng, nhưng hiện giờ tôi xoay xở tốt hơn“, Harry nói.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?