Hàng chục phiếu bầu bị vứt vào thùng rác ở California

12/10/20, 09:36 Thế giới

Người đàn ông địa phương cho biết đã phát hiện hơn một chục lá phiếu đã bị vứt vào trong các thùng rác ở bang California trong tuần này.

Các lá phiếu đã bỏ và thư được tìm thấy trong các thùng rác ở Santa Monica, California, ngày 8/10/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Osvaldo Jiménez, 43 tuổi, đã tìm thấy những lá phiếu trong số những phong thư bị bỏ đi khác, trong các thùng đựng riêng trên Đại lộ Virginia ở thành phố Santa Monica vào ngày 8/10. Jiménez đang dắt chó đi dạo vào buổi chiều và trong khi anh mở một thùng rác trên đường phố để ném chất thải chú chó của mình thì phát hiện ra chúng.

Jiménez nói với The Epoch Times: “Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một đống lớn các phong bì trắng và các loại thư linh tinh khác trong thùng rác.”

“Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một ai đó đang chơi khăm tôi hoặc điều gì đó, bởi vì bạn không tìm thấy thứ đó trong thùng rác. Và khi tôi bắt đầu tìm hiểu các phong bì, tôi phát hiện một loạt các lá phiếu gửi qua thư.”

Sao kê ngân hàng và thẻ của Cục Phát triển Việc làm, một cơ quan nhà nước, cũng nằm trong số những thư bị loại bỏ.

Jiménez về nhà, lấy một túi giấy và quay lại thùng rác để thu thập những bức thư đã bị vứt bỏ.

Ông gọi cho Sở Cảnh sát Santa Monica. Gần 4 giờ sau, 2 sĩ quan xuất hiện cùng với một nhân viên của Bưu điện Hoa Kỳ (USPS).

Saul Rodriguez, phát ngôn viên sở cảnh sát, nói với Epoch Times qua email rằng “một gói thư nhỏ bao gồm các lá phiếu chưa được bầu liên quan đến một tòa nhà chung cư là do một người dân đặt.”

Cảnh sát và USPS “đều có thể điều tra và đảm bảo việc phân phối các lá phiếu chưa được bầu,” ông nói.

Các lá phiếu đã bỏ được tìm thấy ở Santa Monica, California, ngày 8 tháng 10 năm 2020. (Được sự cho phép của Osvaldo Jiménez)

Một nữ phát ngôn viên của USPS đã chuyển tiếp một cuộc điều tra tới Cơ quan Kiểm tra Bưu điện Hoa Kỳ, cơ quan thực thi pháp luật của USPS. Dịch vụ không trả lại câu hỏi.

Oscar de la Torre, một ứng cử viên hội đồng thành phố, đã kêu gọi một cuộc điều tra về những lá phiếu bị loại bỏ khi ông kêu gọi cử tri chuyển những lá phiếu đã hoàn thành đến các trung tâm bỏ phiếu chính thức.

Santa Monica là một thành phố của khoảng 91.000 cư dân, khoảng 17 dặm về phía tây Los Angeles, tại Quận Los Angeles.

Cùng ngày 8/10, Jiménez đã tìm thấy một lô thư bị loại bỏ khác trong một hộp đựng khác, một thùng tái chế, sau khi đặt một hộp Amazon vào bên trong. Hộp đó cũng có các lá phiếu.

“Hai lần trong một ngày và cả hai đều ở trong thùng rác.” Jiménez nói với The Epoch Times.

Các sĩ quan cảnh sát và một nhân viên USPS đã trở lại lần nữa và giữ lấy bức thư đó.

Jiménez cho biết các quan chức tỏ ra thờ ơ về những phát hiện của ông và không đặt câu hỏi, cũng như không lấy dấu vân tay.

Tuy nhiên, các thanh tra bưu điện của USPS đã phỏng vấn ông vào ngày hôm sau. Trong cuộc phỏng vấn, một thanh tra bưu điện “nói rằng đó là việc nội bộ, Jiménez nói.

Vì vậy, tôi tin rằng đó là một công việc bên trong bởi vì nếu nó là một kẻ trộm, để lại các bản sao kê ngân hàng vào thùng rác? Đó là điều đầu tiên mà một tên trộm sẽ thực hiện.”

Trong tuần này, một người vận chuyển thư USPS ở New Jersey đã bị bắt vì bị cáo buộc đổ các thư, bao gồm cả phiếu bầu, vào thùng chứa. Video giám sát cho thấy một nhà thầu USPS đã ném ra các túi thư ở Glendale, California, vào tháng trước. Vào tháng 7, một hãng vận chuyển thư USPS ở Tây Virginia đã nhận tội cố gắng gian lận bầu cử sau khi đánh cắp thư và thay đổi yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt.

“Hai lô thư bị loại bỏ khác được tìm thấy ở những nơi khác ở California trong tuần này. Một cuộc điều tra đang được tiến hành, các nhà chức trách cho biết.

Jiménez đã từng chứng kiến ​​những câu chuyện về việc thư bị đánh cắp hoặc bị loại bỏ. Tuy nhiên, việc tự tìm ra nó đã thúc đẩy anh hành động.

“Tôi thực sự đang nói với gia đình và bạn bè của mình rằng hãy trực tiếp đến và bỏ phiếu, bởi vì nếu bạn gửi nó qua đường bưu điện, ai biết được liệu lá phiếu của bạn có được tính hay không,” ông nói.

Thiện Thành 

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?