Hai nghi phạm trình diện cảnh sát phủ nhận việc liên quan vụ đánh bom Bangkok

21/08/15, 10:36 Thế giới

Hai nghi can được xác định là hỗ trợ nghi phạm áo vàng trong vụ đánh bom Bangkok vừa ra trình diện với cảnh sát phủ nhận việc liên quan vụ đánh bom và cho hay họ là hướng dẫn viên du lịch và du khách.

map-7811-1440079477
Vị trí nghi phạm chính để lại balô ở đền Erawan và hình ảnh các nghi phạm trong camera giám sát. (Ảnh EP)

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy họ có mặt ở đền Erawan tối 17/8 ngay trước khi quả bom phát nổ.

Một người mặc áo đỏ, người kia mặc áo trắng. Họ đứng dậy từ một chiếc ghế ngay trước khi nghi phạm chính mặc áo vàng xuất hiện. Người này ngồi xuống ghế, cởi balô ra và rời đi ít giây sau.

BBC đưa tin, cảnh sát thành phố đã thẩm vấn hai người này. Đại tá Decha Promsuwan, phát ngôn viên cảnh sát Bangkok cho hay, cả hai người trên đều bác bỏ việc liên quan đến nghi phạm chính trong vụ đánh bom. Người đàn ông mặc áo đỏ là một hướng dẫn viên du lịch, người còn lại là một du khách.

Theo cảnh sát, có ít nhất 10 người bị tình nghi dính líu vào vụ tấn công ở trung tâm Bangkok. Số này gồm người canh chừng trên phố, chuẩn bị bom, những người ở hiện trường và người biết đường tẩu thoát.

Nghi phạm chính là một người nước ngoài, được mô tả là người vùng Kavkaz, Arab hoặc lai, 20-30 tuổi, cao khoảng 1,7 m. Tuy nhiên, điều tra sơ bộ cho thấy, vụ việc khó có khả năng liên quan đến một tổ chức khủng bố quốc tế.

Thái Lan hôm 20/8 tuyên bố tăng gấp đôi tiền thưởng lên 2 triệu baht (56.000 USD) cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm đánh bom. Cảnh sát trưởng quốc gia Somyot Poompanmoung giải thích rằng, một doanh nhân Thái Lan đã tài trợ thêm 1 triệu baht cho giải thưởng này.

Cảnh sát cũng thưởng 30.000 baht (850 USD) cho một lái xe tuk-tuk sau khi ông khai báo rằng đã chở nghi phạm đến một khách sạn gần đền vào tối hôm đó.

Hiện Thái Lan đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hỗ trợ truy tìm y. Họ không rõ liệu y còn ở Thái Lan hay không. Các nhà điều tra đang nghiên cứu video giám sát ở hai sân bay quốc tế Bangkok cũng như hiện trường đánh bom.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng