Hai cán bộ Đại sứ quán Serbia tại Libya bị bắt cóc

10/11/15, 10:55 Thế giới

Hôm 9/11, Bộ Ngoại giao Serbia chính thức xác nhận hai nhân viên Đại sứ quán nước này ở Libya đã bị bắt cóc khi đang đi cùng đoàn xe ngoại giao tại Sabratha.

Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic cho biết hiện vẫn chưa có yêu cầu gì từ phía nhóm bắt cóc.

Hãng tin Reuters cho biết hai nhân viên Đại sứ quán là cán bộ phụ trách truyền thông Sladjana Stankovic và tài xế Jovica Stepic bị bắt cóc ngày 8/11, sau khi xe của họ bị tấn công bởi nhiều tay súng.

Phát biểu với hãng thông tấn quốc gia Serbia Tanjug, Đại sứ Oliver Potezica cho hay, những kẻ bắt cóc tạo hiện trường giả bằng cách đâm vào phía sau ôtô của Đại sứ quán.

Khi tài xế bước ra khỏi xe để xem xét tình hình, các tay súng trên đã lôi ông vào sau xe của chúng, rồi bắt theo nữ nhân viên đại sứ.

Chúng tôi không hề biết những kẻ bắt cóc là ai. Không có ai liên hệ để yêu cầu bất cứ điều gì, nhưng chúng tôi vẫn đang theo dõi diễn biến vụ việc”, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 9/11.

Trước vụ bắt cóc táo tợn, Hội đồng Quân sự Sabratha, cơ quan ủy trị an ninh khu vực đã nâng cao tình trạng báo động, đồng thời thắt chặt hoạt động tại các chốt kiểm soát ở khắp mọi nơi trong các thành phố lân cận.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic cũng đã trao đổi với người đồng cấp Libya về vụ bắt cóc này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Serbia không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Kể từ sau khi nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi bị lật đổ năm 2011, Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn trầm trọng. Hiện ở Libya có hai cơ quan lập pháp và hai chính phủ tồn tại song song, trong đó chính phủ được quốc tế công nhận hoạt động độc lập ở miền đông đất nước.

Kể từ đó, quốc gia này, đặc biệt là Sabratha trở thành nơi trú ẩn của các phần tử cực đoan được đào tại tại các trại thánh chiến để thực hiện các vụ tấn công liều chết tại nhiều nước trên thế giới.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng