Hác Hải Đông: Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc là một tổ chức phi pháp

11/06/20, 14:59 Trung Quốc

Hác Hải Đông, một ngôi sao bóng đá Trung Quốc nghỉ hưu, gần đây đã đọc “Tuyên ngôn diệt ĐCSTQ” gây chấn động xã hội. Trong cuộc phỏng vấn với Luther Media sau đó, ông đã vạch trần những thiếu sót và vô nhân đạo của bóng đá Trung Quốc, chỉ thẳng Hiệp hội bóng đá Trung Quốc là một tổ chức bất hợp pháp.

Hác Hải Đông chỉ thẳng Hiệp hội bóng đá Trung Quốc là một tổ chức bất hợp pháp.
Hác Hải Đông chỉ thẳng Hiệp hội bóng đá Trung Quốc là một tổ chức bất hợp pháp. (Ảnh qua Zhibo)

Hác Hải Đông nói rằng ông tham gia thể thao từ khi mới 10 tuổi và biết rất rõ chế độ này, nó khiến con người ta trở nên biến chất, hủy hoại tài năng, không cho phép mọi người có sự sáng tạo và khả năng tư duy độc lập cơ bản.

Ông nói, nền giáo dục tẩy não đã giam cầm 1,4 tỷ người Trung Quốc, nó gộp chung quốc gia, chính phủ và đảng chính trị là một, khiến người ta nhầm lẫn. Tất cả các vận động viên, cầu thủ bóng đá đều chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi nền giáo dục tẩy não này.

“Tất cả các môn thể thao đều chỉ vì đoạt tấm huy chương vàng, chỉ vì thành tích mà họ đã giam cầm các vận động viên và những người làm công tác trong ngành này. Họ sử dụng danh dự của đất nước để thao túng tư cách tham gia thi đấu của các vận động viên”.

Hác Hải Đông liên tục nhấn mạnh trong chương trình rằng Hiệp hội bóng đá Trung Quốc thực chất là một tổ chức bất hợp pháp. FIFA quy định rõ ràng rằng Chính phủ không được phép can thiệp vào bóng đá, nhưng Hiệp hội bóng đá Trung Quốc thực chất là một trung tâm quản lý thể thao bóng đá, một cơ quan với hai tên gọi, nội bộ không phải do Hiệp hội bóng đá Trung Quốc quản lý.

Ông cũng chỉ ra rằng các quan chức, chứ không phải các chuyên gia, mới chính là người quản lý Hiệp hội bóng đá, điều này là một sự tàn phá, sỉ nhục và chà đạp đối với thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. 

Hác Hải Đông cũng chỉ ra rằng bóng đá Trung Quốc không có giải đấu chuyên nghiệp, không có hiệp hội cầu thủ và không có quản lý ngành. Hiệp hội bóng đá cũng đã ban hành nhiều mệnh lệnh hành chính lố bịch như: tóc dài thì cắt tóc, tịch thu điện thoại di động, ghi bàn bằng đầu tính hai bàn, trong vòng 12 phút phải chạy bao xa thì mới được vào sân thi đấu. Điều này là một sự sỉ nhục với ngành nghề.

Hác Hải Đông cũng nói trong chương trình rằng bóng đá cần phải đảm bảo tính cá nhân trong tập thể, không phải ai cũng giống ai. Tuy nhiên, hệ thống của ĐCSTQ không cho phép mọi người có cá tính, họ muốn tất cả mọi người là những sản phẩm trên cùng một dây chuyền lắp ráp.

“Hệ thống Đảng Cộng sản phải rút khỏi vũ đài lịch sử”

Hác Hải Đông còn nói rằng ông không chỉ nhìn thấy sự áp bức và chà đạp của hệ thống ĐCSTQ đối với ngành nghề này, mà điều quan trọng là thông qua những sự việc trên ông đã nhìn thấy bản chất của ĐCSTQ, chính hệ thống này đã giam cầm mọi người, chà đạp lên nhân quyền, tài năng của con người, chà đạp lên nhân phẩm, tài sản và quyền riêng tư của con người.

Đảng Cộng sản, chủ nghĩa Cộng sản cần phải bị loại bỏ khỏi vũ đài lịch sử.
Hác Hải Đông nói rằng nhân loại và nền văn minh đã phát triển được đến trình độ như hiện nay, Đảng Cộng sản, chủ nghĩa Cộng sản cần phải bị loại bỏ khỏi vũ đài lịch sử. (Ảnh qua Aboluowang)

Hác Hải Đông nói rằng nhân loại và nền văn minh đã phát triển được đến trình độ như hiện nay, Đảng Cộng sản, chủ nghĩa Cộng sản cần phải bị loại bỏ khỏi vũ đài lịch sử. Đây là một sự đảm bảo cuộc sống của người dân, tương lai và hậu thế. Đây là lý do cơ bản nhất khiến ông đứng lên và nói “không” với hệ thống này. Ông tin rằng người dân Trung Quốc và tương lai của Trung Quốc không thể bị chà đạp theo cách này nữa.

“Tôi muốn nói với ĐCSTQ, nói với người dân Trung Quốc và nói với mọi người, các bạn nên thức tỉnh và lịch sử không thể tiếp tục như thế này! Bởi vì nếu cứ tiếp tục, tương lai của chúng ta sẽ tồi tệ hơn bây giờ! Họ sẽ chà đạp bạn, họ sẽ tàn phá bạn, họ khiến bạn cảm thấy bất an. Trong tương lai, chúng ta phải cho phép mọi người có quyền con người thiêng liêng bất khả xâm phạm, tài năng, nhân quyền, quyền lợi cá nhân là cần được bảo vệ, sự dân chủ, tự do, pháp trị, tín ngưỡng cũng cần được bảo vệ”.

Hác Hải Đông nói rằng, với tư cách là một vận động viên và là một cầu thủ bóng đá, tiếng nói chân thật nhất từ trái tim ông chính là: “Tôi nghĩ rằng hệ thống của Đảng Cộng sản phải bị xóa bỏ khỏi vũ đài lịch sử! Bóng ma của Chủ nghĩa Cộng sản không nên tiếp tục tồn tại trên thế giới. Đây là sự tổng kết đối với xã hội, với kinh nghiệm 50 năm cuộc đời, từ khi 10 tuổi bắt đầu tham gia ngành nghề này đến nay của tôi”.

Vợ của Hác Hải Đông, bà Diệp Chiêu Dĩnh cũng ủng hộ chồng nói ra những điều này. Bà cũng nói trong chương trình: “Trên thực tế, sẽ luôn có những người cất lên tiếng nói. Nếu không phải là chúng tôi, những người khác cũng sẽ đứng lên. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà trời cao đã trao cho chúng tôi”.

Video phỏng vấn cặp vợ chồng Hác Hải Đông

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng