Hạ viện Mỹ thông qua kiến nghị cấm dùng TikTok trên thiết bị chính phủ

22/07/20, 08:47 Thế giới

Hạ viện Mỹ ngày 20/7 đã bỏ phiếu thông qua một dự luật cấm các nhân viên liên bang tải ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng cảnh giác trước rủi ro an ninh từ các ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc.

Các nhà lập pháp Mỹ lo ngại chính quyền Trung Quốc sẽ sử dụng TikTok để thu thập dữ liệu của người Mỹ và chính phủ Mỹ. (Ảnh qua CNN.com)

Với 336 phiếu thuận và 71 phiếu chống, các nhà lập pháp đã thông qua kiến nghị do Hạ nghị sĩ Cộng hòa Ken Buck đề xuất. Theo đó, các nhân viên liên bang, bao gồm thành viên quốc hội và nhân viên khác sẽ bị cấm cài đặt và sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ.

TikTok là một ứng dụng chia sẻ video ngắn, thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ ByteDance tại Trung Quốc. Ứng dụng này hiện rất nổi tiếng trong giới trẻ Mỹ. Nghị sĩ Buck cho biết ứng dụng TikTok là một mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sử dụng TikTok để thu thập lượng dữ liệu khổng lồ từ người Mỹ và chính phủ Mỹ. Dữ liệu đó có thể được dùng để tấn công mạng chống lại nền cộng hòa của chúng ta”, ông Buck nói.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang xem xét lệnh cấm hoàn toàn đối với TikTok và các ứng dụng truyền thông xã hội khác của Trung Quốc do lo ngại vấn đề an ninh. Các nhà phê bình cho rằng chính quyền Trung Quốc có thể dùng ứng dụng này để thực hiện các hoạt động gián điệp. Bởi theo luật pháp Trung Quốc, các công ty có nghĩa vụ hỗ trợ và hợp tác trong công tác tình báo quốc gia khi được yêu cầu.

TikTok đã bác bỏ cáo buộc trên và cho biết chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ yêu cầu công ty này cung cấp dữ liệu. Họ nói thêm nếu nhận được yêu cầu như vậy, công ty sẽ không làm theo. Tuy nhiên, điều đó không thuyết phục được các nhà lập pháp và chuyên gia Mỹ, họ cho rằng TikTok sẽ không có quyền lựa chọn trong vấn đề này.

“TikTok là một công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc và được pháp luật yêu cầu chia sẻ bất kỳ thông tin nào mà ĐCSTQ cần, bất cứ khi nào họ muốn”, nghị sĩ Buck nói trong một tuyên bố trước đó.

Một ủy ban Thượng viện Mỹ cũng dự kiến bỏ phiếu cho một dự luật tương tự biện pháp của nghị sĩ Buck vào ngày 22/7. Dự luật có tên “Đạo luật nói không với TikTok trên thiết bị của chính phủ” do Thượng nghị sĩ Josh Hawley và Rick Scott đệ trình vào tháng 3/2020.

Tháng trước, Ấn Độ cũng đã cấm TikTok và 58 ứng dụng khác của Trung Quốc vì lo ngại đe dọa an ninh và chủ quyền quốc gia.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng