Hà Nội: “Đóng băng” BV Bạch Mai, truy tìm 40.000 người từng ra/vào bệnh viện từ 20/3

30/03/20, 14:46 Tin trong ngày, Việt Nam
Hà Nội “Đóng băng” BV Bạch Mai, truy tìm 40.000 người từng ra vào bệnh viện từ 20-3

Mặc dù Bệnh viện Bạch Mai đã khử khuẩn và phong tỏa kể từ ngày 28/3 để phòng dịch virus Vũ Hán (Covid-19). Tuy nhiên, từ ngày 20/3 đã có 5.113 bệnh nhân được chuyển về các tỉnh và đã có lây nhiễm virus ra ngoài. Ngoài ra, có khoảng 3.000 bệnh nhân nhiễm HIV, 3.000 sinh viên thực tập đã được bệnh viện trả về trước đó.

Hà Nội “Đóng băng” BV Bạch Mai, truy tìm 40.000 người từng ra vào bệnh viện từ 20-3 5
Binh chủng hóa học khử khuẩn Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh qua zing.vn)

Vào sáng 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ với hơn 300 điểm cầu trực tuyến.

Hà Nội kiến nghị phong tỏa BV Bạch Mai từ 10 ngày trước 

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, Bệnh viện Bạch Mai có đầy đủ yếu tố phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao khi có rất nhiều bệnh nhân (BN) nặng, hằng ngày có từ 5.000 – 7.000 người khám chữa bệnh,…

“Đáng lo ngại nhất là sau ngày 20/3 BV Bạch Mai đã chuyển 5.113 BN về các tỉnh; đã có lây nhiễm ra ngoài”, ông Chung cho biết.

Ông Chung cho biết thêm, nguy cơ lây nhiễm đến từ gần 3.000 BN HIV được phát thuốc từ ngày 9 – 14/3 là rất lớn. Nguy cơ tiếp theo đến từ Công ty Trường Sinh, công ty này chuyên cung cấp dịch vụ ăn uống cho BV Bạch Mai với 23 người hằng ngày đưa phích nước vào BV.

Ngoài ra, BV có khoảng 3.000 học sinh, sinh viên của Hà Nội và các tỉnh thành ăn uống và học tập tại đây, nhưng đã được BV trả về từ 20/3.

Hà Nội “Đóng băng” BV Bạch Mai, truy tìm 40.000 người từng ra vào bệnh viện từ 20-3
Hà Nội: “Đóng băng” BV Bạch Mai, truy tìm 40.000 người từng ra/vào bệnh viện từ 20/3. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Theo ông Chung, vào tối 19/3 sau khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm virus Vũ Hán thứ 86 và 87, UBND TP. Hà Nội đã trao đổi với lãnh đạo BV Bạch Mai, Bộ Y tế kiến nghị xem xét đóng và phong tỏa một số khoa trong BV, giảm tải việc nhận BN mới và “đóng băng” toàn bộ các BN đang điều trị tại đây.

“Tuy nhiên, đề xuất của Hà Nội không được chấp nhận, Bộ Y tế chỉ triển khai đóng băng một số tầng, khoa có BN dương tính”, ông Chung cho hay.

Ngoài ra, những ngày sau đó, BV Bạch Mai đã chuyển 5.113 BN đang điều trị về các tỉnh, thành phố miền Bắc, trong đó riêng Hà Nội đã tiếp nhận 1.592 BN. 

“Việc này tiềm ẩn nguy cơ bùng phát những đốm dịch nhỏ ở nhiều tỉnh, thành trong tuần tới”, ông Chung nhận định.

Hà Nội “Đóng băng” BV Bạch Mai, truy tìm 40.000 người từng ra vào bệnh viện từ 20-3 2
Truy tìm 40.000 người từng ra/vào Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 20/3 để sàng lọc ca nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh: NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)

Trước thông tin này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải có biện pháp mạnh mẽ, toàn diện đối với các ổ dịch, phải tìm cho được khoảng 40.000 người ra vào BV Bạch Mai trong thời gian qua để theo dõi, sàng lọc, xử lý cụ thể từng trường hợp. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Xuân Phúc đề nghị tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tất cả mọi người từ nơi khác đến khu dân cư phải được giám sát, khai báo cụ thể.

5000 trên 7000 mẫu xét nghiệm ở BV Bạch Mai âm tính với virus Vũ Hán

Báo cáo về tình hình phòng chống dịch bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, TS Dương Đức Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tính đến tối 28/3 Bệnh viện Bạch Mai đã lấy trên 7.000 mẫu xét nghiệm của nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân, bệnh nhân, nhân viên dịch vụ tại Bệnh viện Bạch Mai. 

Đến 17h ngày 29/3, khoảng 5.000 mẫu đã được xét nghiệm xong và cho kết quả âm tính.

Hiện Bệnh viện Bạch Mai đã cùng quân đội di chuyển gần hết số lượng người nhà của bệnh nhân trong bệnh viện đi cách ly tập trung tại Láng Hòa Lạc (Hà Nội).

Tuy nhiên, số lượng người có mặt tại bệnh viện hiện tại vẫn còn khoảng 3.500 người, trong đó 793 bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện, có 353 người có thể ra viện, 137 bệnh nhân có khả năng chuyển xuống tuyến dưới, 198 bệnh nhân nặng không thể di chuyển ra khỏi Bệnh viện Bạch Mai nếu không có phương tiện hỗ trợ.

Hà Nội “Đóng băng” BV Bạch Mai, truy tìm 40.000 người từng ra vào bệnh viện từ 20-3 4
Bệnh viện dã chiến ở Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh qua vnexpress.net)

Ông Hùng cho biết thêm, lực lượng quân đội hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai cũng đã xây dựng một bệnh viện dã chiến ngay trong đêm 28/3 để ứng phó tình huống xấu nhất. Đồng thời, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó, vào sáng 28/3, Bộ Y tế đã quyết định cách ly toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai, không cho phép người vào hay ra, bệnh viện cũng tạm dừng đón tiếp bệnh nhân, toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại đây cũng không được xuất viện về cộng đồng cho đến khi xét nghiệm âm tính.

Tính đến sáng 30/3, Bộ Y tế Việt Nam đã công bố 194 ca nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19), trong đó có 25 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, có 28 người khỏi bệnh gồm 25 người đã ra viện, có 65 bệnh nhân đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm âm tính 1-4 lần.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Ad will display in 09 seconds

Tuổi trẻ xinh đẹp không phải là vốn liếng lớn nhất của người phụ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tự thiêu để trốn nợ, trả hết được không?

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

Ad will display in 09 seconds

Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

    Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  • Tuổi trẻ xinh đẹp không phải là vốn liếng lớn nhất của người phụ nữ

    Tuổi trẻ xinh đẹp không phải là vốn liếng lớn nhất của người phụ nữ

  • Tự thiêu để trốn nợ, trả hết được không?

    Tự thiêu để trốn nợ, trả hết được không?

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

    Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

  • Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

    Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ