Google Maps quay trở lại Trung Quốc: Dân chúng nên vui hay buồn?

19/01/18, 10:01 Trung Quốc

Ngày 15/1, cư dân mạng Trung Quốc đã hồ hởi đón chào sự trở lại của Google Maps, ứng dụng bản đồ số của Google sau khi dịch vụ này bị cấm hoạt động tại Trung Quốc từ năm 2010. Tuy nhiên, có học giả cho rằng, nhà cầm quyền Trung Quốc có thể sử dụng dịch vụ này của Google để giám sát công chúng tốt hơn.

Sau tám năm rời bỏ, Google đã khởi động lại dịch vụ bản đồ ở Trung Quốc, khiến cư dân mạng Trung Quốc phấn chấn. (Ảnh: Wikimedia)

Ngày 15/1, tờ Nikkei (Nhật Bản) có chỉ ra các dịch vụ như tìm kiếm của Google đã bỏ thị trường Trung Quốc từ năm 2010 đến nay. Mặc dù Google trở lại cung cấp dịch vụ phiên dịch (Google Translate) cho điện thoại thông minh Trung Quốc từ tháng 3/2017, nhưng dịch vụ Google Maps vẫn là một trong số các sản phẩm nổi tiếng nhất của Google, đã thu hút nhiều người dùng hơn nhiều so với Google Translate.

Google đã xây dựng một trang Google Maps phiên bản Trung Quốc và tung ra một ứng dụng bản đồ cho iPhone Trung Quốc. Nhưng khi người dùng muốn sử dụng chức năng điều hướng, họ bị tự động chuyển sang ứng dụng của AutoNavi. Đây là một công ty bản đồ liên kết với Alibaba. Điều này hàm ý rằng Google trở lại thị trường Trung Quốc và đang hợp tác với AutoNavi.

Thời điểm trở lại của Google cho thấy chiến lược của công ty này đối với Trung Quốc đang thay đổi. Reuters đưa tin rằng Google đang muốn hợp tác trong nhiều lĩnh vực ở Trung Quốc, ví như trí thông minh nhân tạo.

Vào tháng 12/2017, Google đã tuyên bố rằng họ sẽ xây dựng Trung tâm Trí tuệ nhân tạo Google Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng Google đã thuê văn phòng tại Bắc Kinh đủ cho 300 người. Công ty hy vọng sẽ sớm bắt đầu nghiên cứu cơ bản tại đây, và cuối cùng có thể mở rộng sang nghiên cứu xe tự lái.

Người sử dụng Internet tại Trung Quốc phát hiện, vào Chủ Nhật (14/1), họ có thể dễ dàng vào được trang mạng Google Maps mà không phải vượt tường lửa, và giao diện người dùng đã trở thành phiên bản mới nhất năm 2018. Sự trở lại của Google Maps khiến nhiều người sử dụng Trung Quốc không giấu được cảm giác hạnh phúc, trên Weibo nhiều người ào ào chia sẻ “Google đã trở lại Trung Quốc”.

Trụ sở Google tại Trung Quốc Đại lục đã đóng cửa vào năm 2010. (Ảnh: L’Usine Nouvelle)

Tuy nhiên, chức năng tìm kiếm của Google vẫn chưa thể dùng được. Hôm thứ Hai (14/1) một người họ Trần ở Quảng Đông cho Đài phát thanh Á châu Tự do (RFA) biết rằng hai ngày qua có thể dễ dàng vào được trang Google Maps mà không phải vượt tường lửa, còn giao diện Google Maps là phiên bản mới nhất năm 2018, nhưng đồng thời cho biết chức năng tìm kiếm của Google vẫn chưa thể sử dụng, chỉ đơn giản là không thể mở được.

Một số người dùng Internet cũng phát hiện ra rằng hiện tại chỉ có thể sử dụng được phiên bản trang web, còn đối với ứng dụng di động vẫn không thể sử dụng được. “Tôi nghĩ rằng bản đồ Google tốt hơn so với bản đồ trong nước”, một người sử dụng Internet nói, “Thà bị lạc đường chứ không dùng Baidu!”. Trong khi nhiều cư dân mạng cho biết muốn lập tức gỡ bỏ phần mềm bản đồ của Baidu.

Trước đó, vào tháng 3/2010, Google đã tuyên bố rút khỏi thị trường Trung Quốc vì không chấp nhận kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc. Vào tháng 3/2017, Google đã chạy lại dịch vụ phiên dịch tại Trung Quốc, lần này lại phục vụ trở lại bản đồ trực tuyến, là một trong những dịch vụ nổi tiếng nhất của Google, nhiều người cho rằng sẽ thu hút nhiều người dùng Trung Quốc.

Việc tái lập Google Maps ở Trung Quốc cũng thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài.

RFI đưa tin, nhà bình luận Trung Quốc Trương Lập Phàm cho rằng nhà cầm quyền Trung Quốc cho mở Google Maps không có nghĩa sẽ mở tự do Internet, có thể muốn sử dụng khả năng định vị chính xác của Google Maps để giám sát người dân chặt chẽ hơn, hạn chế tự do cá nhân của người dân. “Ví dụ, dự án Skynet là giám sát cá nhân”.

Nhiều người trong giới thông tin ở Đài Loan cho rằng, việc Google trở lại thị trường Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá tương ứng, chất lượng dịch vụ Google Maps trong tương lai có thể sẽ bị suy giảm.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?