Gingrich: Đảng Dân chủ đang tiêu hủy bằng chứng gian lận, tòa án cần nhanh chóng hành động

26/11/20, 10:35 Thế giới

Ngày 25/11, Cựu Chủ tịch Hạ viện – Newt Gingrich đã đăng một bài bình luận trên Epoch Times, vạch trần thủ đoạn của đảng Dân chủ bang Pennsylvania nhằm “đánh cắp” cuộc bầu cử năm 2020. 

Cựu Chủ tịch Hạ viện - Newt Gingrich
Cựu Chủ tịch Hạ viện – Newt Gingrich. (Ảnh qua SOH)

Ông cũng đưa ra bằng chứng cho thấy, đảng Dân chủ đang tiêu hủy các bằng chứng gian dối nhằm che đậy tội ác. Do đó, ông kêu gọi bang Pennsylvania – nơi đã nhận thụ lý vụ việc, cũng là Tòa án phúc thẩm vòng thứ 3 nên có hành động ngay lập tức, để ngăn các đảng viên Dân chủ tiêu hủy bằng chứng, nhằm giữ vững niềm tin của cử tri vào cuộc bầu cử.

Bài báo viết rằng, gian lận bầu cử năm 2020 của đảng Dân chủ liên quan đến hàng loạt các hoạt động bất hợp pháp, dính líu đến các quan chức nhà nước và tư nhân. 

Ngày 21/11, đơn khiếu nại mới của nhóm luật sư TT Trump đệ trình lên bang Pennsylvania, trong đơn liệt kê nhiều hành động bất hợp pháp khác nhau của đảng Dân chủ Pennsylvania, nhằm tăng số phiếu của Joe Biden một cách bất hợp pháp, ví như:

  • Cho phép cử tri “sửa đổi” các phiếu bầu không hợp lệ.
  • Cho phép các đoàn thể ủng hộ đảng Dân chủ đăng ký cử tri trên quy mô lớn ngoài hệ thống…

Gingrich cho biết, trong cuộc bầu cử năm nay của Hoa Kỳ đã xuất hiện ​​một số lượng lớn các lá phiếu được gửi qua thư, và các lá phiếu vắng mặt. Đây là một con số khổng lồ trước nay chưa từng có. 

“Mọi người chắc chắn đều đoán rằng, sẽ có một số lượng lớn các lá phiếu bị từ chối do lỗi điền nhầm của cử tri, và Pennsylvania có thể có hàng chục nghìn hoặc thậm chí hàng trăm nghìn phiếu gửi qua thư bị từ chối. Tuy nhiên, số phiếu bị từ chối ở Pennsylvania chỉ chiếm khoảng 0,03%. Một số quận do đảng Dân chủ kiểm soát chỉ có 1.000 lá phiếu bị từ chối, do điền sai hoặc do cử tri chưa gửi lại phong bì chuyên dụng có thông tin bí mật về lá phiếu cử tri”, Gingrich nói.

Ông giải thích rằng, điều này là do Ngoại trưởng kiêm Đảng viên Đảng Dân chủ Kathy Boockvar của bang này, đã ban hành hướng dẫn bầu cử mà không có ủy quyền hợp pháp. Điều đó cho phép các quan chức bầu cử đồng ý để cử tri có cơ hội sửa đổi phiếu bầu của họ. 

Ông nói rằng, tại các quận do đảng Dân chủ kiểm soát như Quận Allegheny, Quận Philadelphia và Quận Delaware trong khu vực Pittsburgh, đã xảy ra hiện tượng một số lượng lớn cử tri sửa đổi phiếu bầu, trong đó một số quan chức bầu cử thậm chí đã liên hệ với cử tri theo danh sách, và yêu cầu họ sửa đổi hoặc điền thông tin lá phiếu. 

“Điều này đã dẫn đến một số lượng lớn các phiếu bầu không hợp lệ trong tiểu bang, đáng lẽ ra không được kiểm đếm lại được kiểm đếm. Hầu hết cử tri ở các quận do đảng Dân chủ kiểm soát này đều ủng hộ Biden. Điều này đã làm tăng đáng kể các lá phiếu ủng hộ Biden”, Gingrich cho biết.

Đồng thời, các quận do đảng Cộng hòa kiểm soát đang thực thi nghiêm túc luật lệ của bang, nghiêm cấm việc kiểm phiếu không tuân thủ, kết quả là rất nhiều phiếu bầu của TT Trump tại các quận này không được kiểm đếm, điều này vô hình chung kéo dài khoảng cách bình chọn giữa hai ứng cử viên. 

Ông Gingrich còn cho hay, đây không phải là cách duy nhất để đảng Dân chủ giúp Biden giành lợi thế trong cuộc bầu cử năm 2020. 

Năm 2019, một cuộc điều tra quy mô lớn do các luật sư và nhà điều tra của tổ chức phi đảng phái Mỹ – Thomas Moore Association thực hiện tiết lộ rằng, một âm mưu khác của đảng Dân chủ nhằm giúp Biden nhận được nhiều sự ủng hộ, đó là cho phép các tổ chức ủng hộ đảng Dân chủ lấy danh nghĩa giúp cử tri đăng ký tư cách cử tri, để thâm nhập vào Cơ quan đăng ký bầu cử thống nhất của Tiểu bang.

Sau khi Ngoại trưởng Boockvar vượt quá thẩm quyền, cho phép các tổ chức cực đoan ủng hộ Đảng Dân chủ, bao gồm cả Rock the Vote, gia nhập vào Cơ quan đăng ký bầu cử thống nhất của Tiểu bang, và giúp cử tri đăng ký tư cách của họ, danh sách cử tri của Pennsylvania đã xuất hiện những cái tên đáng ngờ như “Mary April Smith”, “Mary May Smith”, “Mary June Smith” và “Mary July Smith”,….

“Điều kỳ lạ hơn nữa, đó là những cái tên đáng ngờ này hiện giờ đã biến mất một cách bí ẩn khỏi danh sách cử tri.” Gingrich tin rằng, điều này cho thấy ai đó đang sửa đổi một cách có hệ thống danh sách cử tri Pennsylvania, để che đậy hành vi gian lận của họ. 

Do đó, Tòa án phúc thẩm Vòng thứ 3 bang Pennsylvania cần phải dừng ngay hành vi sửa đổi hồ sơ đăng ký bầu cử thống nhất của bang Pennsylvania, cũng như điều tra kỹ lưỡng các trường hợp gian lận của bang Pennsylvania trước khi có thêm bằng chứng bị tiêu hủy. 

Gingrich viết: “Những kẻ cố gắng ‘ăn cắp’ cuộc bầu cử năm 2020, chắc chắn sẽ để lại bằng chứng và dấu vết tội ác. Bây giờ họ đang cố gắng xóa bằng chứng, trước khi bằng chứng được phơi bày trước người dân Mỹ. Chúng ta không thể cho phép điều này xảy ra, nếu không chúng ta sẽ không còn niềm tin vào tính toàn vẹn của cuộc bầu cử của chúng ta nữa”.

Việt Anh

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!