Giáo dục trẻ ở Đức khác biệt như thế nào?

09/01/17, 08:03 Phụ nữ & Gia đình

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều trẻ em ở các trường mẫu giáo, khi đi học đều phải học đủ những môn như tiếng Anh, toán học, học đọc, vẽ tranh, khiêu vũ… Nhưng trẻ em ở Đức thì khác.

Các bé phải trải qua một khoảng thời gian ở nhà trẻ là 4000 giờ. Trong thời gian này, trẻ em Đức đã học được những gì hữu ích?

Ngay từ bé các em đã phải thích nghi sống trong những điều kiện khó khăn. (ERICA MILLER/emiller@saratogian.com)
Ngay từ bé các em đã phải tập thích nghi sống trong những điều kiện khó khăn.

Đến thăm đồn cảnh sát

Từ 3 tuổi, các em sẽ được đến thăm quan các đồn cảnh sát. Tại đây, các em có thể tìm hiểu cách thức làm thế nào để gọi cảnh sát hay khi gặp phải kẻ xấu thì nên xử trí thế nào ? Hiểu thêm tại sao chúng ta phải cần đến cảnh sát.

Đến thăm cục phòng cháy chữa cháy

Các em sẽ được đến thăm cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cùng với những cảnh sát ở đây học hỏi kiến thức phòng cháy hay phổ biến ý thức thoát hiểm như thế nào.

Đến thăm bưu điện

Giúp bé tưởng tượng ra được một bức thư làm thế nào có thể được vận chuyển từ nhà cho đến bưu điện. Sau đó được gửi đi như thế nào.

 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Đến thăm chính quyền thành phố, gặp thị trưởng

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Được gặp và hiểu công việc của một thị trưởng vì mọi người phục vụ là như thế nào.

Đến khu chợ tự do

Các bé đến thăm những khu chợ tự do, được cầm tiền, học cách làm thế nào để mua đồ. Hay sự khác nhau giữa chợ và các cửa hàng …

Đến thăm vườn hoa

Trẻ mẫu giáo cũng được sắp xếp đi đến những công viên. Thăm quan vườn trồng hoa, học tập để phân biệt cây và hoa.

Đến rạp xiếc

Những đứa trẻ sẽ được đưa đến rạp xiếc, xem các màn trình diễn, hay màn ảo thuật hấp dẫn.

Đến thăm thư viện

Học cách làm thế nào để mượn sách, trả  sách. Kích thích thói quen đọc sách cho bé.

Ngồi xe công cộng

Các em được ngồi xe buýt công cộng, dậy bé tìm hiểu và nhớ con đường về nhà.

 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Đi siêu thị

Bên cạnh đó, hàng tuần các bé còn được cô giáo đưa đến siêu thị để mua những thứ cần thiết. Học cách trả tiền, lựa chọn hàng hoá.

Đi thu hoạch đầu mùa

thu hoach
(Ảnh: Internet)

Đến mùa thu hoạch quả anh đào và các hoa củ quả khác, các em sẽ được đi cùng giáo viên để hái quả.

Đến mùa thu hoạch bí ngô, các em sẽ được làm món súp bí ngô cùng với các giáo viên.

Kỳ lễ giáng sinh sẽ là những ngày thú vị nhất.

Chúng sẽ nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của ông già Noel và những món quà bí ẩn.

Ngày lễ St. Martin’s Day, các bé sẽ được dán đèn giấy cùng với giáo viên. Sau đó cùng diễu hành để tưởng niệm vị Thánh

……

 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Sau 3 năm theo học mẫu giáo, các bé sẽ học được cách sửa chữa đồ chơi riêng của mình, cách quản lý thời gian riêng và các cuộc hẹn với bạn bè. Tự mình thiết lập các kế hoạch riêng của bản thân. Tự mặc quần áo, dọn dẹp đồ đạc, hay biết khi nào cần tìm tới cảnh sát …

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
 (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
chat-cay-lam-vuon-768x432
Tự chặt củi. (Ảnh: Internet)

Đến khi đã trở thành một đứa trẻ 6 tuổi, bé đã sở hữu một vốn sống rất phong phú và tự lập. Có phải rất đáng để cho chúng ta học tập không nào?!

Theo Đại Kỷ Nguyên / Cmoney

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?