Giang Tô lại tuyên truyền “câu chuyện thần thoại thoát nghèo” khiến người dân chê cười

11/01/20, 09:41 Trung Quốc

Mấy ngày trước, chính quyền Giang Tô (Trung Quốc) tuyên bố, tỷ lệ giảm nghèo ở Giang Tô vào cuối năm 2019 đã vượt quá 99,99%. Hiện tại trong số 80 triệu nhân khẩu toàn tỉnh, chỉ còn 6 hộ gia đình, 17 người chưa thoát nghèo. Điều này đã dấy lên những nghi ngờ và châm biếm từ dư luận.

ĐCSTQ tuyên bố "đến năm 2020 toàn dân sẽ thoát nghèo", bị chỉ là càng hỗ trợ càng nghèo.
ĐCSTQ tuyên bố “đến năm 2020 toàn dân sẽ thoát nghèo”, bị chỉ là càng hỗ trợ càng nghèo. (Ảnh: SCMP)

Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố “đến năm 2020 toàn dân sẽ thoát nghèo”, bị chỉ là càng hỗ trợ càng nghèo, hiện tượng “báo cáo sai” ở các địa phương lần lượt được bị đưa ra ánh sáng.

Tổng hợp các bài báo của truyền thông, Chu Quốc Binh, Chủ nhiệm Văn phòng xóa đói giảm nghèo tỉnh Giang Tô cho biết tại Đại hội nhân dân toàn quốc lần thứ 13 tỉnh Giang Tô rằng, 4 năm qua, tỉnh Giang Tô có 2.542.114 người thu nhập thấp dưới 6.000 NDT, tính đến ngày 31/12/2019, chỉ còn 6 hộ gia đình với 17 người chưa thoát nghèo.

Văn phòng xóa đói giảm nghèo tỉnh Giang Tô cũng tuyên bố rằng phạm vi dao động sẽ không quá lớn, trong báo cáo đề cập rằng tỷ lệ giảm nghèo từ 99,99% trở lên là có thể cam đoan được.

Tuy nhiên, số liệu này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi giữa người dân Trung Quốc, không ít cư dân mạng nói đùa rằng mình “bị thoát nghèo”.

Một số cư dân mạng châm biếm: “Chỉ còn 6 hộ, 17 người chưa thoát nghèo, tại sao chính quyền tỉnh Giang Tô không cấp cho họ 6.000 NDT để xóa đói giảm nghèo trong tỉnh?”.

Trước đây, vào ngày 23/11/2015, trong hội nghị chính trị trung ương ĐCSTQ, Tập Cận Bình đã xem xét và thông qua “Quyết định về việc chiến thắng trong cuộc chiến chống đói nghèo”, đề xuất thoát nghèo trong vòng 5 năm, công tác mở rộng xóa đói giảm nghèo được coi là “gặm xương cứng”.

Số liệu công bố của Giang Tô đã làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi giữa người dân đại lục, không ít cư dân mạng nói đùa rằng mình "bị thoát nghèo".
Số liệu công bố của Giang Tô đã làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi giữa người dân đại lục, không ít cư dân mạng nói đùa rằng mình “bị thoát nghèo”. (Ảnh: Kknews)

Vào tháng 10/2017, tại Đại hội toàn quốc lần thứ 19, Tập Cận Bình biểu thị, liệt kê xóa đói giảm nghèo vào mục tiêu chính, tất cả người nghèo ở nông thôn sẽ được xóa đói nghèo vào năm 2020.

Tuy nhiên, câu chuyện hoang đường về lời hứa hẹn “đến năm 2020 toàn dân sẽ thoát nghèo” của chính quyền ĐCSTQ liên tục bị phơi bày.

Theo “Bitter Winter”, vào tháng 7/2018, một người dân 72 tuổi ở Thị trấn Cửu Long, Huyện Dư Can, TP Thượng Nghiêu, Giang Tây bị ép phải dọn nhà, tất cả vì nhà của ông quá dột nát, ảnh hưởng đến kết quả xóa đói giảm nghèo. Ông lão không đồng ý chuyển nhà, nhưng quan chức chính phủ liên tiếp 3 lần gõ cửa đe dọa, cuối cùng ông lão buộc phải chuyển đến nhà con trai.

Một bà lão địa phương cho biết, ngôi nhà lát gạch của bà đã bị niêm phong và bị cưỡng ép dỡ bỏ vào tháng 2/2019. Cán bộ thôn nói với bà là việc phá hủy ngôi nhà là để hoàn thành nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo. Bà tiết lộ chính phủ đã chơi chiêu bài “thoát nghèo”, lật đổ nhà của 4 người dân trong làng, còn buộc 5 hộ gia đình phá hủy nhà mình.

Vào ngày 19/11/20198, một ông lão 72 tuổi ở thành phố Hạng Thành, tỉnh Hà Nam, đã tuyệt vọng treo cổ tự tử sau khi bị chính phủ phá hủy nhà .

Một người dân nhớ lại nói, trước khi tự tử ông lão đã lớn tiếng kể khổ với một cán bộ thôn: “Ông đào nhà lên rồi, còn bảo người sống sao? Chẳng phải đang ép tôi phải chết sao?”.

Những câu chuyện hoang đường về lời hứa hẹn "đến năm 2020 toàn dân sẽ thoát nghèo" của chính quyền ĐCSTQ liên tục bị phơi bày, tất cả chỉ là để che mắt thiên hạ.
Những câu chuyện hoang đường về lời hứa hẹn “đến năm 2020 toàn dân sẽ thoát nghèo” của chính quyền ĐCSTQ liên tục bị phơi bày, tất cả chỉ là để che mắt thiên hạ. (Ảnh: Chinahoy)

Một người đàn ông gần 50 tuổi bị khuyết tật từ lúc còn bé nói với “Bitter Winter”: “Đảng Cộng Sản Trung Quốc lừa gạt người dân, nội tình chỉ có bản thân người dân mới biết được”.

Ông nói, trước kia ông dựa vào sự hỗ trợ ít ỏi của chính phủ và buôn bán online để duy trì kế sinh nhai, chăm sóc cha mẹ và con cái. Nhưng với việc chấm dứt xóa đói giảm nghèo hoàn toàn vào năm 2020, tương lai của gia đình anh dường như còn khốn khổ hơn.

Theo chính sách của ĐCSTQ, phải xóa bỏ đói nghèo hoàn toàn trong năm 2020, toàn bộ trở thành “huyện khá giả”, các khoản trợ cấp ít ỏi do chính phủ cung cấp sẽ bị hủy bỏ.

Một quan chức địa phương nói với gia đình họ: “Trợ cấp sinh hoạt của gia đình ông sẽ bị hủy trong 7 tháng nữa, toàn quốc đều như vậy, sau này sẽ không còn trợ cấp cho hộ nghèo nữa”.

Người dân phẫn nộ: “Hủy trợ cấp thì gia đình tôi ăn cái gì? Chính phủ chỉ vì thanh danh của bản thân mà mặc kệ sự sống chết của dân chúng sao?”.

Ông còn tiết lộ, tất cả các khoản trợ cấp của chính phủ mà gia đình ông nhận được, bao gồm cả trợ cấp sinh hoạt tối thiểu hàng năm, trợ cấp sinh hoạt cho người khuyết tật và hai khoản trợ cấp của trẻ em ở trường đều tính gộp chung lại, để tượng trưng cho gia đình ông đã “thoát nghèo”. Ông phẫn nộ chỉ trích điều này là vô lý, khiến cho cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn.

Video: Dân làng Trung Quốc lo sợ sẽ không bao giờ thoát khỏi cái nghèo

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới