Giải mã bí ẩn ‘ấu trùng quái vật’ gần 200 năm tuổi

Các nhà khoa học tin rằng họ đã giải đáp được bí ẩn về ‘ấu trùng quái vật’ tồn tại gần 200 năm qua.

Các nhà khoa học tin rằng họ đã giải đáp được bí ẩn về ‘ấu trùng quái vật’ tồn tại gần 200 năm qua.||

Sau gần 200 năm, các nhà khoa học đã tìm ra nguồn gốc của ‘ấu trùng quái vật’ C. monstrosa.

Trong gần 2 thế kỷ qua, các nhà khoa học không thể xác định được ‘ấu trùng quái vật’ được lấy ra từ ruột là của sinh vật nào. Tuy nhiên, nhà sinh vật học Keith Crandall thuộc trường đại học George Washington tin rằng ông đã tìm ra nguồn gốc của ấu trùng bí ẩn này.

“Đó là một điều rất thú vị khi có thể giải đáp được bí ẩn tồn tại gần 200 năm qua”, tiến sĩ Keith Crandall cho biết trên Live Science.

Dựa trên những kết quả phân tích gen, tiến sĩ Keith Crandall đã phát hiện thấy rằng ‘ấu trùng quái vật’ có tên khoa học là Cerataspis monstrosa, thực chất là phiên bản sơ sinh của loài tôm sống dưới tầng nước sâu có tên là Plesiopenaeus armatus.

Các nhà khoa học cho biết việc tìm ra mối liên hệ giữa ấu trùng và sinh vật trưởng thành không hề dễ dàng vì chúng trông khác hẳn nhau. Ấu trùng C. monstrosa có thân hình dày được bao bọc trong lớp áo giáp với những chiếc râu khác lạ, trong khi, loài tôm Plesiopenaeus – thường sống tại vùng biển sâu ở Đại Tây Dương – có hình dạng giống tôm hùm.

Cá ngừ vây vàng, cá ngừ vây đen và cá heo rất thích hình dạng kỳ quái của ấu trùng C. monstrosa. Khi tiến hành kiểm tra, các nhà khoa học tìm thấy rất nhiều ‘ấu trùng quái vật’ này trong ruột của những loài cá trên.

Các nhà khoa học bắt đầu nghi ngờ về một liên hệ giữa ấu trùng C. monstrosa và loài tôm Plesiopenaeus từ thế kỷ thứ 19.

“Bởi vì những nghiên cứu trước đây đã phỏng đoán về mối quan hệ giữa ấu trùng C. monstrosa và các loài tôm thuộc họ Penaeoid và Aristeidae. Vì thế, chúng tôi đã tiến hành so sánh mẫu DNA giữa ấu trùng và các loài tôm thuộc họ này”, tiến sĩ Keith Crandall cho biết.

Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Crandall đã thu thập thông tin ADN của các loài giáp xác trong nhiều năm, tạo cơ sở dữ liệu để so sánh gen. Kết quả, họ tìm ra rằng 99,96% trình tự 5 gen của hai sinh vật này là giống nhau.

Hà Hương

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?