Facebook trả 1 cơ quan báo chí 3 triệu USD/năm mua bản quyền tin tức?

09/08/19, 15:44 Thế giới

Báo Wall Street Journal (WSJ) cho biết Facebook đã đàm phán với nhiều cơ quan thông tấn, báo chí, sẵn sàng trả nhiều triệu USD tiền bản quyền theo năm để sử dụng tin tức của họ.

Kết quả hình ảnh cho Facebook
Facebook đã đàm phán với nhiều cơ quan thông tấn, báo chí, sẵn sàng trả nhiều triệu USD tiền bản quyền theo năm để sử dụng tin tức của họ. (Ảnh: Twitter)

Thông tin cho biết Facebook sẵn sàng trả tiền bản quyền tin tức được tờ WSJ đăng tải đầu tiên. 

Theo đó các đại diện đàm phán của Facebook được cho là đã đề xuất với các tổ chức thông tấn, báo chí rằng mạng xã hội này sẵn sàng trả tới 3 triệu USD/năm (gần 70 tỉ đồng) để được quyền sử dụng các nội dung tin tức của họ.

Cùng với thông tin đó, một người phát ngôn của Facebook đã xác nhận với đài CNN về việc công ty này sẽ bắt đầu hoạt động một thẻ tin tức (news tab) mới trên Facebook từ mùa thu năm nay.

Từ tháng 4 năm nay, CEO Facebook, ông Mark Zuckerberg, đã đề cập tới ý tưởng thẻ tin tức trong một video chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Tuy nhiên, theo đài CNN, người phát ngôn của Facebook chưa bình luận về thông tin báo WSJ nêu liên quan tới đề nghị trả tiền bản quyền của Facebook với các hãng tin tức, báo chí.

Cũng theo WSJ, những cơ quan truyền thông, báo chí đã được Facebook đàm phán việc mua bản quyền tin tức gồm: đài ABC News (thuộc sở hữu của Disney), báo Washington Post, hãng tin Bloomberg, và trang Dow Jones.

Tuy nhiên, theo đài CNN, đài ABC News chưa trả lời yêu cầu phản hồi về thông tin này của họ. Trong khi đó Dow Jones, Bloomberg và Washington Post từ chối bình luận.

Cho tới nay Facebook đã chiếm một phần lớn trong tổng doanh thu quảng cáo vốn trước đây “chui” vào túi các tờ báo và các hãng tin tức online.

Nhiều năm qua, Facebook và Google là hai ông lớn đang gần như chiếm toàn bộ thị phần quảng cáo trực tuyến. 

Hiện tại công ty Amazon của tỉ phú Jeff Bezos cũng đang bắt đầu đẩy mạnh vị thế cạnh tranh của họ trong ngành quảng cáo online, từ đó gây sức ép lớn hơn nữa với các đối thủ cạnh tranh “thấp cổ bé họng” khác.

Tờ WSJ cho biết các hợp đồng bản quyền tin tức sẽ được ký kết trong 3 năm. Hiện chưa rõ đã có hãng truyền thông, báo chí nào ký kết hợp đồng này với Facebook chưa.

Theo TTO

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?