Facebook tắt tính năng tự động nhận diện gắn nhãn người dùng

05/09/19, 09:20 Công nghệ, Tri thức

Mạng xã hội Facebook ngày 3-9 thông báo đã dừng sử dụng phần mềm nhận diện người dùng, tính năng tự động dò tìm, phát hiện hình ảnh người dùng, bạn bè và đề xuất “gắn nhãn” (tag).

Facebook tắt tính năng tự động nhận diện gắn nhãn người dùng - Ảnh 1.
Mô tả thông báo về lựa chọn bật/tắt tính năng nhận diện người dùng của Facebook – (Ảnh: CNN)

Theo trang tin The Verge, theo thông báo ngày 3-9 trên blog công ty, Facebook sẽ triển khai chính sách riêng tư mới với công cụ Nhận diện (Face Recognition) của mạng xã hội, đưa nó trở thành một tùy chọn để người dùng tự quyết định chứ không phải mặc định tham gia như trước đây.

Cụ thể, với chính sách mới, những người dùng Facebook mới sẽ không được mặc định sẵn việc phải dùng tính năng Face Recognition.

Với những người dùng hiện tại của Facebook, nếu chọn bật tính năng này, Facebook mới gửi thông báo tới họ khi ai đó đăng hình ảnh (gồm cả ảnh và video) có gương mặt họ, ngay cả khi họ không bị “tag” (gắn nhãn trong hình ảnh đăng).

Sau khi được cảnh báo việc có ảnh mặt mình được đăng lên ở đâu đó trên mạng xã hội Facebook, người dùng có các tùy chọn: tự tag tên mình, để nguyên tình trạng không tag, hoặc báo cáo vi phạm với Facebook nếu đó là hình họ không muốn xuất hiện.

Theo chia sẻ thông tin của Facebook với trang The Verge, mạng xã hội này dự định sẽ triển khai đồng loạt và toàn bộ việc hủy bỏ tính năng Face Recognition mặc định này trong vài tuần tới.

Theo đó, nếu bạn chưa thiết lập chế độ riêng về Face Recognition, Facebook cho biết, bạn sẽ nhận được thông báo về việc này trong bảng cấp tin (News Feed). Khi đó bạn có thể tùy chọn bật (turn on) hay tắt (turn off) tính năng này.

Đáng chú ý, ngay cả khi bạn không chọn bật/tắt thì tính năng Face Recognition cũng sẽ không tự động bật. Bởi vậy, những người dùng mới trên Facebook sẽ được mặc định tắt tính năng Face Recognition.

Tùy chọn sử dụng tính năng này sẽ có trong phần cài đặt (setting menu) của giao diện tài khoản Facebook.

Theo TTO

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!