EU và Liên Hợp Quốc lên án kế hoạch bầu cử của quân nổi dậy tại Ukraine

30/10/14, 09:15 Thế giới

Liên minh Châu Âu (EU) và Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa lên án kế hoạch tổ chức bầu cử tại khu vực miền đông Ukraine do phiến quân chiếm đóng, với nhận định Nga đang công khai thể hiện mình hậu thuẫn phe ly khai ở đây.

Phiến quân thân Nga canh gác trên một tuyến đường tại Makiivka, ngoại ô Donetsk.

Trong một bài phát biểu khác vào Thứ Tư (29/10), hai ngày sau khi Nga tuyên bố sẽ công nhận bỏ phiếu của phiến quân, Tổng Thư Kí LHQ Ban Ki-Moon và Vụ Ngoại giao EU cho rằng hoạt động bầu cử sẽ làm tổn hại thỏa thuận hòa bình được kí kết tại Minsk vào tháng trước giữa Kiev và Moscow.

Trong khi phát ngôn viên của ông Ban không trực tiếp chỉ trích Moscow, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, thì phát biểu của EU đả kích thẳng nhận định của Bộ trưởng Ngoại giao Nga là ông Sergei Lavrov hôm Thứ Hai (27/10), người tuyên bố ủng hộ kế hoạch ly khai.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc về lời phát biểu của Bộ trưởng Lavrov, có ý công nhận hoạt động bầu cử này”, phát ngôn viên của Cơ quan Đối ngoại Châu Âu tuyên bố. Trong khi đó, giới chức EU đang cố làm trung gian hòa giải giữa Moscow và Kiev nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt cho Ukraine qua hết mùa đông này.

EU lặp lại lời kêu gọi của Mỹ ủng hộ bầu cử quốc hội Ukraine vào Chủ Nhật, trong đó đề nghị Nga hợp tác để đảm bảo người dân tại Donetsk và Luhansk có thể tham gia bỏ phiếu ở địa phương do chính quyền Kiev tổ chức vào ngày 7/12.

Liên minh nhận định, Hiệp ước Minsk kêu gọi bầu cử địa phương tại những địa điểm phải phù hợp với luật pháp Ukraine và cho rằng: “Việc tổ chức bầu cử Tổng thống và Quốc hội, do một chính quyền tự xưng đảm nhiệm, sẽ đi ngược lại với nghị định thư cùng tinh thần của Hiệp ước Minsk, làm gián đoạn tiến trình đi đến một giải pháp chính trị bền vững”.

Phát ngôn viên của ông Ban cho biết, cuộc bỏ phiếu này được tổ chức nhằm tạo đối trọng với sự thắng thế tại quốc hội của Đảng thân phương Tây.

“Tổng thư kí LHQ lên án kế hoạch tự tổ chức bầu cử của lực lượng phiến quân vũ trang tại miền Đông Ukraine vào ngày 2/11, điều này vi phạm hiến pháp và pháp luật quốc gia”, phát ngôn viên phát biểu.

“Những hoạt động bầu cử kiểu như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hiệp ước Minsk. Tổng thư kí kêu gọi tất cả các bên cần phải duy trì thỏa thuận và cùng làm việc để hướng tới giải pháp hòa bình cho mối bất hòa này”, ông nói thêm.

Những tranh cãi về kế hoạch bầu cử của phiến quân như thêm dầu vào lửa cho sự căng thẳng trong cuộc chiến địa chính trị giữa Nga và phương Tây liên quan đến vận mệnh của Ukraine, kể từ khi người biểu tình lật đổ vị Tổng thống thân Nga ở Kiev vào Tháng Hai.

Moscow ủng hộ phiến quân, nhưng Nga phủ nhận cáo buộc của phương Tây và Ukraine về việc nước này tham chiến cùng quân nổi dậy chống lại lực lượng chính phủ trong cuộc xung đột khiến hơn 3.700 người thiệt mạng.

Thiên Hà, Hàn Mai – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?