Đức điều tra 3 nghi phạm làm gián điệp cho Trung Quốc

16/01/20, 14:41 Thế giới

Các công tố viên Đức hôm 14/1 cho biết họ đang điều tra 3 nghi phạm bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Nhiều kênh truyền thông đưa tin một trong số nghi phạm là cựu đại sứ Liên minh châu Âu (EU), theo AFP.

Cảnh sát Đức khám xét một căn nhà của nghi phạm ở Berlin ngày 14/1. (Ảnh qua AFP)

Chúng tôi xác nhận đang mở một cuộc điều tra các nghi phạm làm gián điệp cho cơ quan an ninh nhà nước Trung Quốc,” người phát ngôn của văn phòng công tố liên bang Đức nói với AFP hôm 14/1.

Các công tố viên từ chối công bố thông tin chi tiết về nghi phạm và cho biết họ chưa thực hiện lệnh bắt giữ bất kỳ người nào. Tuy nhiên, họ xác nhận thông tin của tờ Der Spiegel rằng cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà và văn phòng liên quan đến 3 người này ở Berlin, Brussels, bang Bavaria và Baden-Wuerttemberg của Đức.

Theo tờ Der Spiegel, các công tố viên cáo buộc cựu ngoại giao Đức và một trong những nhà vận động hành lang đã chia sẻ thông tin mật và thông tin thương mại với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Nghi phạm thứ 3 tuy chưa thực hiện nhưng đã thể hiện ý định “sẵn sàng làm như vậy”.

Tờ Der Spiegel cũng cho biết, một trong những nghi phạm là nhà ngoại giao Đức từng làm việc tại Ủy ban châu Âu ở Brussels trước khi làm đại sứ của EU vào năm 2017. Hai người còn lại là những nhà vận động hành lang làm việc cho một công ty nổi tiếng ở Đức.

Được biết, đây là chiến dịch đầu tiên được chính phủ Đức tiến hành trước nhiều cáo buộc về các hoạt động gián điệp được cho là do Trung Quốc tiến hành nhằm vào Đức và EU. Các nước phương Tây đang lo ngại Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động gián điệp trên quy mô toàn cầu, nhằm mục đích mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị.

Có nhiều đồn đoán về hoạt động gián điệp quy mô lớn của Trung Quốc đang diễn ra trong lòng nước Đức và châu Âu. Tuy nhiên, các nhà điều tra hiếm khi thành công trong việc phanh phui gián điệp Trung Quốc”, tờ Der Spiegel cho biết.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh nội bộ Berlin đang tranh luận gay gắt liệu có nên loại trừ tập đoàn Huawei ra khỏi chương trình phát triển mạng di động 5G của Đức hay không.

Trước đó, Mỹ cáo buộc Huawei có mối liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc và thiết bị của hãng này có thể là công cụ gián điệp cho Bắc Kinh. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng ban hành ra lệnh cấm các công ty Mỹ hợp tác Kinh doanh với tập đoàn Huawei và kêu gọi các nước đồng minh làm theo.

Tuy nhiên đến nay, Đức vẫn chưa thực hiện lệnh cấm đối với Huawei. Thay vào đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Berlin sẽ siết chặt các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật mà không cấm bất kỳ công ty nào.

Trung Quốc hiện đang là đối tác thương mại quan trọng đối với Đức. Tuy nhiên trong những năm gần đây Berlin trở nên lo ngại trước làn sóng doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư ồ ạt và thâu tóm các công ty Đức. Điều này có nguy cơ dẫn đến nhữngcông nghệ quan trọng của Đức có thể bị bán cho Bắc Kinh.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng