Dự án Khu công nghệ Môi Trường Xanh chính thức được khởi công

10/11/14, 07:57 Kinh tế

Dự án Khu công nghệ Môi Trường Xanh (GTP) đã chính thức được khởi công tại huyện Thủ Thừa, Long An vào sáng Chủ Nhật (9/11).

Tổng giám đốc công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS), ông David Dương cho biết, dự án có diện tích 1.700 ha, với thời gian hoạt động từ 75 – 100 năm và dự kiến sẽ đi vào hoạt động, tiếp nhận xử lý chất thải cho toàn vùng vào năm 2020.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ

Tham dự lễ có bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cùng lãnh đạo tỉnh Long An, TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Với vốn đầu tư khởi điểm trên 500 triệu USD trong vòng 25 năm đầu của giai đoạn 1, đây sẽ là dự án bảo vệ môi trường lớn nhất Việt Nam.

Khu GTP gồm nhiều hạng mục quan trọng như: Khu cầu cảng tiếp nhận chất thải, khu xử lý chất thải sinh hoạt công nghệ cao, xưởng chế biến phân compost, nhà máy xử lý nước sinh hoạt và bùn thải, nhà máy phân loại tái chế đa năng, các nhà máy thu hồi khí bãi chôn lấp để xử lý các loại khí nhà kính…

Dự án áp dụng những công nghệ xử lý chất thải tiên tiến trên thế giới như: Tái tạo năng lượng từ chất thải, khí hóa, các quy trình tái sinh, tái tạo vật liệu… Dự án cũng được thiết kế để phát triển linh hoạt và có khả năng mở rộng, đáp ứng nhu cầu xử lý, quản lý chất thải tại TP Hồ Chí Minh, Long An và các tỉnh lân cận.

Mô hình dự án Khu công nghệ môi trường xanh

Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng đánh giá: Đây là dự án lớn trong lĩnh vực môi trường, có ý nghĩa quan trọng đối với toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hướng tới sự phát triển bền vững và an toàn về môi trường, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo ông Quang, hiện lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh trên cả nước ước khoảng 33 nghìn tấn/ngày nhưng thực tế tỷ lệ thu gom mới đạt khoảng 84%, trong khi đó nhiều nhà máy khu xử lý rác chưa đạt tiêu chuẩn về môi trường. Vì vậy đầu tư Khu công nghệ môi trường xanh với công nghệ hiện đại là rất cần thiết.

Được biết Khu công nghệ Môi Trường Xanh là dự án thứ hai VWS thực hiện tại Việt Nam, tiếp nối thành công của dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Theo Thanhnien

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?