Điều tra đặc biệt của Fox News: Đại học Mỹ có quan hệ quân sự ngầm với Trung Quốc?

06/03/17, 10:30 Trung Quốc

Nằm cách Lầu Năm Góc, Mỹ khoảng 6 km về phía Bắc bang Virginia, có một trường đại học trực tuyến về quản lý và công nghệ. Theo điều tra của Fox News, nơi đây tập trung nhiều nghi ngờ về mối quan hệ mờ ám giữa lãnh đạo trường và quân đội Trung Quốc.

Kết quả hình ảnh cho Fox News
Bức ảnh cho thấy ông J. Davidson Frame đang chào vợ – Bà Yanping Chen Frame, trên tay cầm bộ quân phục được cho là của quân đội Trung Quốc. (Ảnh: Fox News)

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ (UMT) ở Rosslyn, Virginia, chính thức mở cửa năm 1998, sở hữu 1 chi nhánh ở Bắc Kinh và “hợp tác” với nhiều trường đại học trên thế giới. Ngôi trường được viện trợ ở Hoa Kỳ này công bố, họ có khoảng 5.000 sinh viên tốt nghiệp 5 năm qua, và đặc biệt tự hào khi các sinh viên của họ đóng quân tại hầu hết các căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn cầu.

Tuy nhiên, có một khía cạnh khác của ban lãnh đạo nhà trường thu hút sự chú ý của FBI, Bộ Tư pháp, Lầu Năm Góc, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, và Cơ quan Điều tra Tội phạm Hải quân (NCIS) ít nhất từ năm 2012, có thể là sớm hơn từ 2009.

Tháng 12/2012, FBI đã thực hiện hai cuộc kiểm tra bất ngờ tại UMT và nhà riêng của Hiệu trưởng Yanping Chen Frame có chồng là ông J. Davidson Frame, chủ nhiệm khoa của trường. Tài liệu đánh giá của Fox News cho thấy đây là một trường hợp phản gián, được biết đến với cái tên “200D”.

Những bức ảnh độc quyền của Fox News cho thấy bà Chen là một nữ sĩ quan trẻ trong Quân đội Giải phóng Nhân dân, cánh tay đắc lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 1 bức ảnh khác cho thấy ông Frame đứng chào vợ, bà Chen, tay đang cầm một bộ quân phục. Theo 3 chuyên gia, đây là bộ quân phục của Đại Tá trong quân đội Trung Quốc.

Tuy nhiên, kể từ sau cuộc kiểm tra của FBI, trường UMT vẫn tiếp tục nhận hơn 6 triệu USD từ chương trình hỗ trợ học phí của Bộ Quốc phòng cũng như Bộ Cựu Chiến binh thông qua dự luật GI hậu 11/9.

“Đó là điều tồi tệ với những người lính, và những người nộp thuế. Sẽ không ai nhận được gì từ số tiền họ đã trả”, Stephen Rhoads, một cựu chiến binh, người cho biết từng làm việc với FBI về vụ việc này nói.

Rhoads cho biết ông đang làm việc tại bộ phận tuyển dụng của UMT khi FBI tiếp cận ông liên quan đến việc điều tra năm 2012. Email và các văn bản khác thu được càng làm chắc chắn thêm câu chuyện của ông Rhoads.

“Một trong những câu nói đầu tiên của bà Chen sau khi biết tôi từng là một sĩ quan quân đội đó là, ‘Vâng … Tôi cũng từng là một đại tá trong quân đội'”, Rhoads nói. “Trong lần gặp đầu tiên, bà ấy hoàn toàn không phủ nhận điều đó”.

Kết quả hình ảnh cho Hoa kiều
Bức ảnh bà chen mặc quân phục không ghi rõ ngày tháng, nhưng có lẽ được chụp trước khi bà bắt đầu làm việc tại trường đại học UMT. (Ảnh: Foxnews)

Lúc đó Rhoads nghĩ bà Chen từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ giống ông. Tuy nhiên, khi ông hỏi phải chăng bà được đào tạo ở Texas? “Bà ấy cười và nói: ‘Ồ, không, tôi ở trong quân đội Trung Quốc'”.

Bà Chen, 64 tuổi, từ Bắc Kinh đến Hoa Kỳ năm 1987 với thị thực không định cư, cùng con gái là Lele Wang. Chính phủ Trung Quốc từng tài trợ cho nghiên cứu khi bà lấy bằng tiến sĩ Chính sách Công tại Đại học George Washington năm 1999, một năm sau khi trường UMT thành lập.

Trong lúc ông Rhoads nói bà Chen từng tiết lộ từng có khoảng thời gian trong quân đội Trung Quốc, ông cũng cho biết bà đã giấu điều này trong đơn xin cư trú đến Mỹ. Trong hồ sơ nhập cư, bà Chen luôn phủ nhận mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc hay bất cứ tổ chức quân sự nước ngoài nào khác.Tuy nhiên, điều tra của Fox News đã cho thấy mối quan hệ ngầm của bà với quân đội Trung Quốc.

“Nếu ai đó mặc bộ đồng phục này, khả năng rất cao là họ nằm trong Quân đội Giải phóng Nhân dân”, Dennis Blasko, một chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu quân đội Trung Quốc cho biết.

Khi được hỏi về hình ảnh  Frame đứng chào vợ, Blasko nói, “Đây là bộ đồng phục sĩ quan của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) – hoạt động từ khoảng năm 1987-2007. Và từ phù hiệu cấp bậc, có thể thấy 3 ngôi sao và 2 sọc đỏ, đây là biểu tượng của 1 đại tá”.

Blasko nhấn mạnh rằng phù hiệu này chỉ có thể được mua với sự cho phép của quân đội Trung Quốc, và “để có được nó, anh cần phải có giấy chứng nhận từ đơn vị”.

Trong luận văn tiến sĩ tại Đại học George Washington, bà Chen đã gửi lời cám ơn đến cha, một quân nhân cấp cao trong PLA, người chỉ huy phát triển vũ khí và công nghệ. “Cha tôi đã tạo cho tôi cảm hứng theo đuổi lĩnh vực này… Ông từng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và chỉ đạo chương trình không gian của Trung Quốc”, bà Chen viết.

Tuy nhiên, năm 2012 khi được FBI thẩm vấn, bà Chen đã phủ nhận việc bà từng là đại tá trong P.L.A., khẳng định rằng bà làm việc như một bác sĩ trong chương trình không gian của Trung Quốc. Bà Chen cho biết đó là một “cơ quan dân sự”.

Bản tóm tắt cuộc thẩm vấn cho thấy các nhân viên điều tra đã thử thách sự chân thật của bà. Vì một số chuyên gia bên ngoài cho biết chương trình không gian dân sự và quân sự của Trung Quốc được đan xen.

Bên cạnh đó, đơn xin cư trú cách đây hơn một thập kỷ của bà Chen đã quá hạn 5 năm, và có thể đó “tiếp tục” là một sự gian lận, theo Ray Fournier, một chuyên gia về thị thực và gian lận hộ chiếu, người từng làm việc trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hơn 20 năm.

Trong khi kiểm tra xuất nhập cảnh, bà Chen đã đưa ra dự án về 1 trường học trực tuyến trị giá triệu USD, nhưng cuối cùng trường đã thu hút sự chú ý của các nhà điều tra liên bang, họ nghi ngờ liệu các hồ sơ của sinh viên có bị truy cập từ Trung Quốc không?

Trước cuộc khám xét bất ngờ năm 2012, con gái của bà Chen – Lele Wang, người cũng làm việc tại UMT, nói với FBI, “‘Các nhà thầu” tại Văn phòng UMT Bắc Kinh có đặc quyền quản trị viên để truy cập vào cơ sở dữ liệu học sinh.

Ông Rhoads cho biết, khi UMT tuyển thành viên, những người được nhận phải cung cấp lịch sử quân sự của họ. “Nó được tải lên một ổ đĩa O, họ gọi là hồ sơ lý lịch quân sự cá nhân, bao gồm nơi đào tạo, phương thức đào tạo, thời gian bao lâu, đều có thể truy cập được từ xa”.

Ông Rhoads cho biết bà Chen có một sự quan tâm đặc biệt đến căn cứ không quân Wright-Patterson Ohio, một trung tâm về nghiên cứu và công nghệ.

Hơn nữa. “Bà ấy muốn tôi ra khỏi lực lượng dự bị từ xa và lực lượng an ninh quốc gia”, ông nói.

Rhoads cho biết, FBI đã chỉ định ông nói với bà Chen ông sẽ ra làm chứng trước bồi thẩm đoàn bang Virginia. “Tôi đoán là họ muốn xem bà ấy sẽ phản ứng thế nào”.

Ông Rhoads cho biết, thời điểm đó bà ấy không biết ông đang làm việc với cơ quan này.

Bà Chen nói: “Ông không được nói cho họ biết bất cứ điều gì. Chúng ta không biết nhau…Ông không biết tôi từng là một đại tá trong quân đội Trung Quốc. Họ sẽ không bao giờ có bằng chứng về điều đó’”.

Không ai bị buộc tội sau cuộc điều tra. Nguồn tin từ Fox News cho hay James P. Gilllis, trợ lý tư pháp cho khu vực phía Đông Virginia đã thụ nhận trường hợp này, nhưng ông có một chút bất đồng với cách thực hiện của FBI, dựa trên các quy định pháp luật, các nguồn tham khảo và cách khai thác thông tin.

Fox News đã nhiều lần gọi điện và gửi mail cho bà Yanping Chen và ông J. Davidson Frame để phỏng vấn. Sau khi con gái bà Chen cho biết họ quá bận rộn, phóng viên đã trực tiếp đến văn phòng của họ ở Rosslyn.

Khi ấy, một đại diện của trường đã xác nhận vợ chồng bà Chen đang trong văn phòng, nhưng họ đã từ chối tiếp xúc. Câu hỏi của Fox News bao gồm: UMT được vận hành như thế nào, những mối quan hệ quân sự của bà Chen, liệu các hồ sơ của sinh viên trong trường có được đảm bảo an toàn không, và nhà trường đã chi hàng triệu USD của người đóng thuế vào những việc gì?

Fox News cũng đã gửi một loạt các câu hỏi trên đến đại sứ quán Trung Quốc ở Washington, DC, nhưng không nhận được hồi đáp.

Theo trường UMT, gần 20.000 sinh viên đã theo học ở đây, và 10.710 người đã tốt nghiệp.

Video phóng sự điều tra của Fox News:

Theo Foxnews

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới