Dịch Vũ Hán: ĐCSTQ đã phá hủy nền kinh tế tươi đẹp của TT Trump chỉ trong trong 60 ngày

11/05/20, 16:00 Thế giới

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Fox News vào sáng 10/5, Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết Tổng thống Trump đã xây dựng nền kinh tế Mỹ hùng mạnh và đẹp nhất thế giới trong 3 năm, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủy hoại nó chỉ sau 60 ngày, theo Fox News.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro. (Ảnh qua CNBC)

Ông Navarro đưa ra tuyên bố sau khi đảng Cộng hòa tại Hạ viện thành lập “Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc” để phối hợp chiến lược chống lại uy hiếp địa chính trị từ Bắc Kinh – trong bối cảnh toàn cầu đang chung tay giám sát chặt chẽ cách xử lý virus Corona của Trung Quốc.

Nhóm này sẽ đặt ra các ưu tiên, thu thập thông tin và phối hợp cách tiếp cận cùng với mối đe dọa đến từ Trung Quốc, bao gồm cả việc đối phó với pháp luật, tờ Washington Post đưa tin.

Nhóm này cũng dự kiến sẽ xem xét ảnh hưởng của Trung Quốc tại Hoa Kỳ, những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc tiếp quản các tổ chức quốc tế, chuỗi cung ứng và hơn thế nữa, cùng với vai trò của Trung Quốc trong đại dịch Vũ Hán. Một số quan chức Hoa Kỳ đã chỉ ra phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán có khả năng là nguồn cơn dẫn đến virus bùng phát.

Vào ngày 10/5, ông Navarro đã phác thảo “vấn đề Trung Quốc mà chúng ta đang phải đối mặt.”

Chúng tôi biết rằng bệnh nhân số 0 ở Trung Quốc, xuất hiện vào khoảng giữa tháng 11/2019, ở thành phố Vũ Hán. Chúng tôi biết rằng, điểm xuất phát dịch bệnh là phòng thí nghiệm vũ khí P4, có khả năng virus đã thoát từ nơi đó,” ông Navarro nói.

Ông nói tiếp: “Trong hai tháng tiếp đó, chúng tôi biết Trung Quốc đã che giấu thông tin virus với thế giới nhờ có lá chắn của Tổ chức Y tế Thế giới, và khi họ làm điều đó, họ đã gửi những chiếc máy bay chở khách từ khắp Trung Quốc, chứ không phải chỉ là phần còn lại từ thành phố Vũ Hán, đến những nơi như New York và Milan gieo mầm bệnh cho thế thế giới, từ đó dịch bệnh trở thành đại dịch.”

Navarro tiếp tục nói: “Khi họ làm điều đó, chúng tôi cũng biết từ dữ liệu hải quan từ phía họ, rằng họ đã vét sạch hầu như tất cả các thiết bị bảo vệ cá nhân trên thế giới [PPE], bao gồm hơn hai tỷ khẩu trang. Sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 trên khắp Hoa Kỳ đã dẫn đến sự thiếu hụt PPE chưa từng có đối với các chuyên gia y tế ở tuyến đầu.”

Navarro sau đó nói với người dẫn chương trình Maria Bartiromo rằng Trung Quốc “đang ngồi trên đống PPE dự trữ.”

Họ đã bán nó với giá cao cho một số người, và cho các quốc gia khác, họ gây áp lực để các quốc gia này từ chối nói về việc virus đến từ Trung Quốc, hoặc nói về Đài Loan,” Navarro nói.

Phát biểu vào Ngày của Mẹ (ngày Chủ Nhật thứ nhì của tháng 5 hàng năm), ông Navarro giải thích: “Sáng nay (10/5), người Mỹ sẽ không được đi nhà thờ vì virus Trung Quốc. Những người con trai và con gái của Mỹ sẽ không được đưa mẹ đi ăn sáng. Ngày mai, 33 triệu người Mỹ sẽ không đi làm và hàng triệu trẻ em ở Mỹ sẽ ở nhà trèo tường thay vì học đọc, viết và số học.”

Navarro đã tham chiếu các đơn đặt hàng tại nhà trên toàn quốc, nhằm làm chậm sự lây lan của virus Corona chủng mới. Ông cũng lưu ý rằng hơn 33 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp kể từ khi các doanh nghiệp buộc phải đóng cửa tạm thời và nền kinh tế Hoa Kỳ đã đi vào bế tắc.

Bartiromo hỏi Navarro, “Phải mất bao nhiêu năm trước khi chúng ta cảm thấy bình thường trở lại?

Tôi nghĩ sẽ phải cần nhiều năm khi chúng ta đi qua và tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao nó lại quan trọng để ai đó trong Nhà Trắng thực sự hiểu về kinh tế. Cuộc chiến này sẽ diễn ra phức tạp và chúng ta sẽ phải có ai đó trong Nhà Trắng biết tập trung vào nền kinh tế. Đó là có việc làm, việc làm, việc làm và việc làm.”

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?