Dịch bệnh bùng phát, người dân Bắc Kinh tranh nhau mua thực phẩm

16/06/20, 09:16 Trung Quốc
1219922543

Do đợt bùng phát mới của dịch viêm phổi Vũ Hán, Bắc Kinh đã khẩn trương đóng cửa 6 chợ bán buôn lớn và nhiều khu vực đã bắt đầu thực hiện quản lý khép kín cư xá. Người dân đổ xô đến các siêu thị để tranh nhau mua thực phẩm dự trữ, trong một thời gian ngắn đã mua sạch không còn lại chút gì.

Một bức ảnh được chụp vào ngày 14 tháng 6 năm 2020 cho thấy một nhân viên bảo vệ đeo khẩu trang đi qua bên ngoài một chợ bán buôn ở TQ đã bị đóng cửa do bùng phát bệnh viêm phổi. (Ảnh: Getty Images)

Sau khi phát hiện các ca bệnh được chẩn đoán tại địa phương, thành phố Bắc Kinh đã tuyên bố bước vào “thời kỳ phi thường”. Từ chiều ngày 13/6, 4 địa khu thuộc diện nguy hiểm gồm Phố Nguyệt Đàn ở quận Tây Thành, Phố Tây La Viên ở quận Phong Đài, khu Hoa Hương, thị trấn Trường Dương quận Phòng Sơn đã được nâng cấp từ mức nguy hiểm thấp lên mức nguy hiểm trung bình, đồng thời nhiều địa khu cũng đã bắt đầu thực hiện quản lý khép kín.

Đặc biệt tại chợ bán buôn Tân Phát Địa, nơi bị nghi ngờ là nguồn gốc gây ra sự bùng phát dịch gần đây, hiện tại đã có 11 cư xá lân cận áp dụng hình thức quản lý khép kín. Mỗi cư xá đều có người canh giữ 24/24, cư dân không được phép tùy tiện ra vào; 3 trường tiểu học, 3 trường mẫu giáo vừa mới hoạt động trở lại nay lại phải ngay lập tức đóng cửa, những lớp nào chưa đi học trở lại thì tạm thời bị đình chỉ.

Dân chúng lo sợ rằng một khi thành phố hoàn toàn bị phong tỏa thì sẽ không có đủ thức ăn cho gia đình, vậy nên, cư dân Bắc Kinh đã đổ xô đến các siêu thị để tranh nhau mua thức ăn. Đến trưa ngày 13/6, các siêu thị ở Bắc Kinh đã hết sạch hàng hóa. Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã khẩn trương phân phối và bổ sung thêm thực phẩm, tuy nhiên ngày 14/6 vẫn xuất hiện một vài đợt “tranh cướp lương thực”.

Một cư dân mạng ở Bắc Kinh đã đăng một bài viết nói rằng, anh đã đi mua thực phẩm vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 14/6 và thấy rằng thịt, rau, trái cây v.v. trong các siêu thị và cửa hàng tươi sống gần nhà đều đã được bán sạch không còn chút gì.

Ngoài ra còn có cư dân mạng đã đăng tải một số video được quay tại các siêu thị cho thấy: Hầu hết các loại rau trong siêu thị đều đã bị mua sạch, các kệ hàng cũng đều đã trống rỗng, và hàng dài người đang đứng chờ ngoài siêu thị đông đến nỗi không nhìn thấy được điểm cuối.

Luật sư Trung Quốc Lương Tiểu Quân vài ngày trước đã đăng trên Twitter nói rằng, thông qua tin tức mà bạn bè ông đã đăng trên WeChat có thể thấy, vì dịch bệnh đột nhiên bùng phát tại chợ Tân Phát Địa, cho nên người Bắc Kinh đang tranh nhau mua thực phẩm, hiện tại rau quả đang thiếu hụt còn các kệ cá hồi cũng đã bị gỡ xuống vì hết hàng. 

Ông Lương cũng đã đi đến chợ để mua một số thực phẩm, và thấy rằng giá cả của các loại rau xanh đắt hơn gấp hai đến ba lần so với trước đây, dưa hấu cũng đắt hơn nhiều.

Có cư dân mạng Trung Quốc đã chuyển tiếp đoạn video trên Twitter về việc siêu thị tại Bắc Kinh hết sạch hàng và chế giễu rằng: “Siêu thị ở Bắc Kinh đã sạch hàng, đến đây nào, chúng ta hãy cùng hô vang khẩu hiệu: hy sinh một thành phố, bảo vệ một đất nước, Bắc Kinh cố lên!”

Dịch bệnh bùng phát ở Bắc Kinh cùng sự hoảng loạn của người dân đi mua thực phẩm đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng Trung Quốc trên Twitter:

@nekojima1101 bình luận: “Virus thật thông minh, đã tiến hóa đến độ biết cậy quyền cậy thế rồi, phải cố gắng tiến vào Trung Nam Hải nhé!!”;

@n97170020 bình luận mỉa mai: “Hy sinh một thành phố để bảo vệ một đất nước. Đã đến lúc phải hy sinh Bắc Kinh. Cố lên nào!”;

@Pioneer02650062 bình luận: “Đáng lẽ phải hy sinh một cái hố để bảo vệ một đất nước! Hãy đến và cùng nhau hô vang, Trung Nam ‘Hố’ cố lên, Trung Nam ‘Hố’ thật tuyệt vời!”;

Chợ Xinfadi ở Bắc Kinh bị đóng cửa, tất cả hàng hóa của những người bán buôn bị buộc phải vứt bỏ và tiêu hủy, các loại rau bỏ đi chất đống trên bãi rác.

@zz00461976 nhận xét: “Một quốc gia cộng sản luôn hành xử theo phong cách thô bạo và hời hợt, mặc dù có thể nhanh chóng đạt được mục đích, nhưng thảm họa nhân đạo mà họ gây ra còn khiến nhiều người thương vong hơn cả virus”.

Một số cư dân mạng nói rằng, do Bắc Kinh khẩn cấp đóng cửa sáu chợ bán buôn lớn, một số xe chở rau không thể vào chợ sau khi được vận chuyển đến Bắc Kinh. Do đó, từng xe từng xe rau đã bị vứt đi. Tình huống này ở Bắc Kinh thật không thể hiểu nổi, cũng bị cư dân mạng chỉ trích rất nhiều.

@haoguanxianshi để lại lời nhắn: “Thật tiếc cho thực phẩm của tôi, có thể không lãng phí như thế này được không, thực phẩm không hư hỏng, thực phẩm không độc hại”

@NeverSettledCCP thở dài: “Hôm nay vì chính trị mà vứt bỏ thức ăn, ngày mai có thể sẽ thành nạn đói từ trời giáng xuống”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?