Đeo tay giả để đi tiêm vaccine Covid-19 vì bị đình chỉ công tác

06/12/21, 13:25 Thế giới

Người đàn ông Ý bị đình chỉ công tác vì không chịu tiêm vaccine Covid-19, cuối cùng ông nghĩ ra cách là đeo tay giả vào để đi tiêm…

Đeo tay giả để đi tiêm vaccine Covid-19 vì bị đình chỉ công tác. (Ảnh minh họa qua Báo Mới)

Theo hãng tin ANSA của Ý, một người đàn ông khoảng 50 tuổi là nhân viên y tế tại Ý, vì từ chối tiêm vaccine Covid-19 nên ông đã bị đình chỉ công tác. Sau đó, ông đã đeo tay giả bằng silicon đi tiêm chủng để lấy được giấy chứng nhận. Nhưng không may là hành vi này đã bị phát hiện. Tiêm vaccine là quy định bắt buộc đối với tất cả nhân viên y tế tại đất nước này

Đối với trường hợp này, vào ngày 3/12/2021 theo thông tin từ cảnh sát địa phương: mặc dù cánh tay bọc bằng silicon có màu sắc giống hệt tay thật nhưng đã không thể qua mắt được nhân viên y tế.

Khi nhân viên y tế kéo tay áo của người đàn ông này lên để chuẩn bị tiêm vaccine, thì phát hiện ra có điều bất thường ở cánh tay này. Cụ thể, phần da cánh tay đàn hồi giống như cao su, lạnh và nhợt nhạt. Sau khi phát hiện, nhân viên y tế đã lập tức trình báo sự việc với cảnh sát.

Vụ việc này xảy ra ngay trước ngày Ý siết chặt các quy định hạn chế đối với những người chưa tiêm vaccine Covid-19. Theo đó từ ngày 6/12/2021, chỉ những người đã tiêm chủng hoặc vừa khỏi covid-19 thì mới được ăn uống tại các nhà hàng, tham quan bảo tàng, tham dự các sự kiện thể thao, đến rạp chiếu phim, nhà hát…

Từ tháng 8/2021, Ý đã bắt đầu yêu cầu người dân xuất trình ‘Thẻ thông hành xanh’ gồm: chứng nhận tiêm vaccine, chứng nhận vừa khỏi Covid-19, hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với virus viêm phổi Vũ Hán để được đến những địa điểm nêu trên. Hiện tại quốc gia này cũng đã ghi nhận các trường hợp nhiễm chủng biến thể mới Omicron.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?