Đeo khẩu trang thường xuyên có thể gây bệnh nướu răng, nguy cơ tử vong tăng 9 lần nếu nhiễm Covid-19?

08/03/21, 16:20 Góc Nhìn

Mới đây một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một người bị bệnh nướu răng có kết quả xét nghiệm “dương tính” với virus coronavirus Vũ Hán (Covid-19), có nguy cơ tử vong cao gấp 9 lần so với trường hợp “dương tính” không mắc bệnh nướu răng.

face mask
Đeo khẩu trang thường xuyên có thể gây bệnh nướu răng, nguy cơ tử vong tăng 9 lần nếu nhiễm Covid-19? (Ảnh qua Msn)

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Clinical Periodontology đã xác định rằng, bệnh nướu răng có thể là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến dấu hiệu viêm khắp cơ thể.

Đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Lior Shapira thuộc Đại học Hebrew ở Israel cho biết: “Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng, tình trạng viêm trong khoang miệng có thể tạo điều kiện cho coronavirus hoạt động mạnh hơn”.

Chủ tịch được bầu chọn của Liên đoàn Nha khoa Châu Âu nói thêm, “Chăm sóc răng miệng nên là một phần trong các khuyến nghị về sức khỏe, để giảm nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng của Covid-19”.

Viêm nha chu là một dạng bệnh nướu răng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến một nửa số người trưởng thành trên toàn thế giới. Nếu không được điều trị, nó có thể lây lan khắp cơ thể và cuối cùng dẫn đến tử vong.

Nghiên cứu bao gồm 568 bệnh nhân đến từ Qatar, được chẩn đoán mắc bệnh Cúm Trung Quốc từ tháng 2 đến tháng 7/2020. Trong số đó, 40 bệnh nhân bị “biến chứng”, bao gồm nhập viện khoa ICU, được đặt máy thở hoặc tử vong.

Các yếu tố khác như: Chỉ số khối cơ thể (BMI), hen suyễn, tiểu đường, bệnh tim, huyết áp và hút thuốc cũng được tính đến khi tổng hợp dữ liệu.

Cuối cùng, những bệnh nhân bị bệnh nướu răng được phát hiện có nguy cơ tử vong cao gấp 8,81 lần so với những người khác. Cũng chính những bệnh nhân bị bệnh nướu răng này có nguy cơ cao hơn từ 3.54 đến 4.57 lần, và cần phải đi chăm sóc đặc biệt hoặc phải sử dụng máy thở do tình trạng nghiêm trọng của họ.

“Nếu mối liên hệ được thiết lập giữa viêm nha chu và tỷ lệ kết quả bất lợi gia tăng ở bệnh nhân Covid-19, thì việc thiết lập và duy trì sức khỏe nha chu có thể trở thành một phần quan trọng trong việc chăm sóc những bệnh nhân này”, tác giả viết.

Việc đeo khẩu trang gây ra bệnh nướu răng, có nghĩa là khẩu trang làm tăng nguy cơ tử vong do coronavirus. Quay trở lại mùa hè, người ta tiết lộ rằng việc đeo khẩu trang liên tục đang trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về nướu.

Hai nha sĩ ở Manhattan cho biết, xuất hiện hàng loạt bệnh nhân mắc bệnh nướu răng trong thời gian qua. Tất cả đều do họ đeo khẩu trang thường xuyên.

face mask
Giáo sư Mariano Sanz cho biết: “Việc đeo khẩu trang có thể góp phần làm tình hình bệnh nhân Covid-19 trở nên xấu đi và tăng nguy cơ tử vong”. (Ảnh qua Houstonmethodis)

Vì vậy, nếu khẩu trang đang gây ra nhiều bệnh nướu răng hơn và bệnh nướu răng làm tăng ồ ạt nguy cơ biến chứng và tử vong của bệnh nhân coronavirus (Covid-19). Do đó, kết luận hợp lý duy nhất với tất cả những điều này là đeo khẩu trang làm tăng nguy cơ tử vong do Covid-19.

Bạn hãy thử tìm bất kỳ nguồn tin “chính thống” nào mà có thể xâu chuỗi những sự việc này lại với nhau. Dường như không tờ báo nào muốn nói về những tác hại của khẩu trang, ngoài việc họ sẽ bảo bạn đó là việc “tử tế” phải làm. Trong khi theo báo cáo mới nhất, trên thực tế đeo khẩu trang thậm chí không mang lại bất kỳ sự bảo vệ nào.

Giáo sư Mariano Sanz thuộc Đại học Complutense Madrid ở Tây Ban Nha cho biết: “Việc đeo khẩu trang có thể góp phần làm tình hình bệnh nhân Covid-19 trở nên xấu đi và tăng nguy cơ tử vong”.

Giáo sư Sanz cho biết, vi khuẩn đường miệng hoạt động bên trong khẩu trang của mọi người cả ngày, khiến chúng ta dễ dàng hít phải. Điều này tạo điều kiện cho nó lây nhiễm vào phổi và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Ông nói thêm rằng: “Nhân viên bệnh viện nên xác định bệnh nhân Covid-19 bị viêm nha chu và sử dụng thuốc sát trùng miệng để giảm lây truyền vi khuẩn”.

Nghiên cứu nhấn mạnh thêm mối liên hệ rõ ràng giữa viêm nha chu và các bệnh phổi như: Hen suyễn, viêm phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Việc đeo khẩu trang chỉ làm trầm trọng thêm nguy cơ phát triển những biến chứng này.

Shapira kết luận rằng: “Nghiên cứu này bổ sung thêm bằng chứng về mối liên hệ giữa sức khỏe răng miệng và tình trạng hô hấp. Viêm nha chu là một bệnh phổ biến nhưng có thể phòng ngừa và điều trị được”. 

Tác giả: Ethan Huff

Khánh Nghi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?