Danh sách được giải mật tiết lộ tin xấu cho chính quyền Obama

14/05/20, 08:41 Thế giới
Senator Rand Paul, a Republican from Kentucky, walks through the U.S. Capitol in Washington, D.C., U.S., on Wednesday, Feb. 5, 2020. The Senate is taking the final votes on impeachment articles charging President Donald Trump with abuse of power and obstructing a U.S. House investigation of his pressure on Ukraine to investigate a political rival. Photo: Amanda Andrade-Rhoades/Bloomberg via Getty Images

Hôm 13/5, Thượng nghị sĩ Rand Paul của bang Kentucky cho biết danh sách mới tiết lộ danh tính những người đã gửi yêu cầu điều tra tướng Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Donald Trump. Danh sách này càng khiến nhiều người tin rằng chính quyền Obama đã sử dụng cơ quan tình báo để theo dõi ông Trump, theo The Epoch Times.

Thượng nghị sĩ Rand Paul tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington ngày 5/2 /2020. (Ảnh: Amanda Andrade-Rhoades)

Danh sách tiết lộ hàng chục quan chức trong chính quyền Obama lúc đó, những người này đã gửi yêu cầu vạch mặt danh tính của tướng Flynn, cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Trump từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, trong một báo cáo tình báo nước ngoài của Cơ quan An ninh Quốc gia, trước khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Các quan chức hàng đầu như: John Brennan, James Comey, James Clapper, Joe Biden và Samantha Power cũng nằm trong số đó.

“Nghe có vẻ như toàn bộ thành viên chủ chốt của Cựu Tổng thống Obama đã nghe lén điều này [cuộc điện đàm của tướng Flynn],” Thượng nghị sĩ Paul nói với các phóng viên ở Washington sau khi danh sách được công bố.

“Và phải biết rằng, họ không được phép nghe lén cuộc điện đàm của Tướng Flynn. Trừ phi bạn có lệnh để nghe cuộc trò chuyện của một công dân Mỹ.”

Ông Flynn bị chính quyền Obama điều tra mặc dù là một trong những cố vấn hàng đầu của Tổng thống Trump. Ông đã bị các đặc vụ FBI phỏng vấn vào đầu tháng 1/2017. Lúc đó, ông đã nhận tội nói dối nhưng gần đây đã rút lại lời khai. Tuần trước, Bộ Tư pháp cho biết họ đang đệ trình một kiến ​​nghị để bác bỏ vụ án của Tướng Flynn, đơn giản là vì cuộc phỏng vấn ông Flynn là bất hợp pháp.

Trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên ở Washington, Thượng nghị sĩ Paul đã đề cập đến cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, người nằm trong số những quan chức yêu cầu điều tra tướng Flynn.

“Phó Tổng thống Biden đã truy cập danh tính và cuộc trò chuyện riêng tư của một đối thủ chính trị. Không có vi phạm nào rõ ràng hơn khi một chính trị gia sử dụng và lạm dụng văn phòng của mình để theo dõi một đối thủ,” ông Paul nói.

Nếu ông Biden được bầu làm Tổng thống Mỹ, có khả năng ông ấy vẫn làm điều tương tự,” thượng nghị sĩ cáo buộc.

Bên chiến dịch của ông Biden đã không thể phản hồi bất kỳ yêu cầu bình luận nào.

Ông Paul đưa ra giả thuyết rằng có lẽ các quan chức của ông Obama đã bắt đầu nghe lén đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, ông Sergey Kisylak để thu thập thông tin về tướng Flynn. Một khả năng khác là họ đã tiến hành thăm dò ông Kisylak và ghi lại của trò chuyện giữa ông với tướng Flynn, sau đó lợi dụng điều này cho mục đích nào đó.

Điều này vô cùng, vô cùng tai hại,” thượng nghị sĩ Paul nhấn mạnh.

Nghe có vẻ như điều này được chỉ đạo từ cấp cao nhất. Câu hỏi thực sự là: liệu phó tổng thống Biden có phải là người đứng đằng sau vụ theo dõi Tướng Flynn hay đó là Tổng thống Obama?” Ông Paul đưa ra nghi vấn.

Thượng nghị sĩ Paul cho biết ông có kế hoạch mời Ric Grenell, Giám đốc Tình báo Quốc gia, làm chứng trước Thượng viện vào tuần tới và trả lời các câu hỏi liên quan đến việc điều tra công việc thường nhật và tình hình của tướng Flynn.

Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ thường xuyên thu thập thông tin liên lạc của các công dân nước ngoài theo sự cho phép trong Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài. Tên của công dân Hoa Kỳ được bảo mật trong các báo cáo để bảo vệ quyền riêng tư của họ. Một số quan chức Hoa Kỳ có thể chính thức yêu cầu điều tra những công dân Hoa Kỳ trong các báo cáo tình báo này.

Các yêu cầu điều tra phải tuân theo các giới hạn và phải được cơ quan thông tin tình báo chấp thuận. 

Thiện Thành (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới