Đảng cộng sản Trung Quốc phê bình tỉ phú Lý Gia Thành khiến giới kinh doanh lạnh tóc gáy

23/09/15, 13:05 Kinh tế

Gần đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc có đưa ra bài báo, với tựa đề “Đừng để Lý Gia Thành chạy mất”, đã công khai phê bình Lý Gia Thành rút vốn khỏi Trung Quốc, dẫn đến sự quan tâm của các giới. Sau đó, về phía Lý Gia Thành yên ắng khoảng 10 ngày, cuối cùng những xí nghiệp ở dưới đã có phản ứng.

Có phân tích cho rằng, truyền thông nhà nước Trung Quốc phê bình Lý Gia Thành, đã thể hiện ra tâm lý thù địch, khiến cho giới kinh doanh lạnh tóc gáy, hậu quả là dẫn đến càng nhiều người đầu tư ra nước ngoài để chạy thoát thân.

Vào ngày 12/9, truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố bài viết với tiêu đề “Đừng để Lý Gia Thành chạy mất”, công khai chỉ trích việc ông này rút vốn khỏi Trung Quốc. Bài báo thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Về phía Lý Gia Thành, các công ty thuộc sở hữu của ông, sau 10 ngày im tiếng, đã có những phản hồi nhất định.

Giám đốc Điều hành bất động sản Trường Thực là ông Triệu Quốc Hùng cho biết: “Hồng Kông là một xã hội tự do, mọi người đều bình luận sự việc theo những góc độ khác nhau, tôi hy vọng mọi người có thể đánh giá dựa trên sự thực khách quan, chứ không thêm vào ý kiến chủ quan cá nhân”.

Bình luận viên thời sự là Lưu Duệ Thiệu cho biết, bài viết “Đừng để Lý Gia Thành chạy mất” đã đưa ra một tín hiệu nguy hiểm.

Lưu Duệ Thiệu cho biết thêm: “Nếu như anh nghe lời thì tôi sẽ cho anh ăn, nếu như anh không nghe lời, thì một ngón tay cũng có thể hạ gục anh. Đây là thái độ quản lý Hồng Kông của Đảng cộng sản Trung Quốc”.

Có phân tích cho rằng, việc truyền thông nhà nước Trung Quốc chỉ trích Lý Gia Thành đã bộc lộ rõ tâm lý thù địch, khiến cho giới kinh doanh rùng mình, điều này có thể khiến nhiều người hơn đầu tư ra nước ngoài để thoát thân.

Cho đến ngày 5/9, tài sản của Lý Gia Thành là 24,8 tỉ USD. Mấy năm gần đây, Lý Gia Thành liên tiếp bán tài sản tại Trung Quốc. Theo thống kê không hoàn chỉnh, kim ngạch tài sản tiền mặt trong nước 3 năm gần đây đạt hàng trăm tỷ, trong khoảng thời gian đó những công ty của Lý Gia Thành không có khoản đầu tư mới nào. Cũng chính vì điều này, Lý Gia Thành bị đánh giá là không coi trọng môi trường kinh doanh, chính trị của Trung Quốc.

Theo Daikynguyenvn.com/NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới