Đảng cầm quyền Nhật Bản chọn “con trai người trồng dâu” làm tân Thủ tướng

15/09/20, 08:37 Thế giới

Nguyên Chánh văn phòng nội các chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga – con trai của người trồng dâu đã trở thành lãnh đạo đảng Tự do Dân chủ (LDP) – Đảng cầm quyền Nhật Bản, tức là ông Suga gần như chắc chắn trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe, và kết quả sẽ được công bố chính thức sau cuộc bỏ phiếu ngày 16/9.

Đảng cầm quyền Nhật Bản chọn “con trai người trồng dâu” làm tân Thủ tướng. (Ảnh: Teller Report)

Vào hôm 14/9, BBC đưa tin, Đảng cầm quyền Nhật Bản đã chọn ông Yoshihide Suga làm tân lãnh đạo thay thế ông Shinzo Abe, và như vậy ông Suga hầu như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của đất nước.

Ông Suga giành được chiến thắng áp đảo, với tỷ lệ ủng hộ là 377/534 phiếu từ các nhà lập pháp và các đại diện khu vực, và trở thành Chủ tịch Đảng cầm quyền Nhật Bản. Ngày 16/9, ông Suga sẽ tiếp tục được bỏ phiếu để trở thành Thủ tướng mới tại Quốc hội Nhật Bản. Kết quả cuộc bỏ phiếu này là hầu như chắc chắn vì đảng LDP chiếm thế đa số trong quốc hội.

Ông Koichi Nakano – Trưởng khoa khoa học chính trị Đại học Sophia, Tokyo nhận định rằng: “Chính xác là ông Shinzo Abe và các lãnh đạo đảng khác đã chọn và tham gia chiến dịch tranh cử của ông Suga vì ông ấy là ứng cử viên kế thừa tốt nhất, là người họ nghĩ là có thể tiếp tục lãnh đạo theo cách của ông Abe mà không có ông ấy”.

Là Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản trong gần 8 năm, ông Suga đã làm công việc của một Phó tư lệnh, xử lý vô vàn câu hỏi khó nhằn trong những cuộc họp báo hai lần mỗi ngày, Cố vấn cho Thủ tướng Shinzo Abe về chính sách và giải quyết những vấn đề trục trặc vì quan liêu.

Một trong những lần xuất hiện nổi bật nhất gần đây của ông Suga là thời điểm chuyển giao từ cựu Nhật hoàng Akihito sang Nhật hoàng Naruhito năm 2019. Ông Suga là người công bố tên kỷ nguyên mới của Nhật Bản (Lệnh hòa) cho công chúng nước này và toàn thế giới. 

Mặc dù không được coi là chính trị gia năng nổ hay nhiệt huyết nhất, nhưng ông Suga nổi tiếng là làm việc rất hiệu quả và thực tế.

Trong bài phát biểu sau chiến thắng, ông Suga nói rằng ông sẽ tiếp tục các chính sách của người tiền nhiệm, trong khi thúc đẩy cải cách trong những lĩnh vực còn quan liêu và chưa hiệu quả. 

“Một khoảng trống chính trị là điều không thể dung thứ khi đang xảy ra khủng hoảng toàn quốc như COVID-19 (virus Vũ Hán). Sứ mệnh của tôi là kiên định vượt qua cuộc khủng hoảng trong khi thúc đẩy những nỗ lực của ngài Abe”, ông Suga nói, và thêm rằng “Tôi muốn tạo ra một chính phủ mà người dân có thể tin tưởng. Tôi sẽ thúc đẩy việc bãi bỏ các quy định và chấm dứt chủ nghĩa phân quyền trong các bộ, lợi ích đặc hữu và áp dụng tiền lệ một cách mù quáng”, theo Japan Times

Ông Suga cũng đã cam kết sẽ tiếp tục với “Abenomics” – chính sách kinh tế đặc trưng của người tiền nhiệm, vốn được thiết kế nhằm thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới thông qua các biện pháp nới lỏng kiểm soát tiền tệ, cải cách cơ cấu chi tiêu tài chính.

Trước khi được bầu chọn, ông Suga cũng cam kết sẽ mở rộng việc xét nghiệm Covid-19 và tìm kiếm nguồn vaccine cho Nhật Bản trong nửa đầu của năm 2021. Ông cũng nói rằng ông sẽ tăng mức lương tối thiểu, khuyến khích cải cách nông nghiệp, và thúc đẩy du lịch.

Về ngoại giao, ông Suga được trông đợi sẽ đi theo đường hướng của ông Abe, chú trọng mối quan hệ đồng minh dài hạn với Mỹ, đồng thời duy trì mối quan hệ ổn định với Trung Quốc.

Trong khi ông Abe sinh ra là con một của ngoại trưởng và cháu trai một Thủ tướng, ông Suga chỉ là một chính trị gia tự thân, là con trai cả của một người trồng dâu và một giáo viên ở Yuzawa, tại một thị trấn nông thôn thuộc tỉnh Akita. 

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!