Đã tìm thấy thành phố Sodom được nhắc đến trong Kinh thánh?

25/01/20, 09:05 Tri thức

Sau một thời gian khai quật tại Tall el-Hammaam, một địa điểm khảo cổ ở Jordan, các nhà nghiên cứu cho rằng, rất có thể họ đã tìm thấy Sodom, một thành phố cổ đại trong Kinh thánh mà đã bị các thiên sứ của Chúa phá hủy bằng lửa và lưu huỳnh.

Đã tìm thấy thành phố Sodom được nhắc đến trong Kinh thánh?
Đã tìm thấy thành phố Sodom được nhắc đến trong Kinh thánh? (Ảnh: Steven Collins)

Thành phố này có niên đại từ 3500 đến 1540 TCN với những tàn tích cho thấy nó bị lãng quên một cách kỳ lạ, và điểm đặc biệt là vị trí này rất khớp với mô tả về thành phố Sodom bị hủy diệt trong các bản Kinh thánh.

Các tàn tích chứa những đồ tạo tác từ Thời đại Đồ Sắt bị bỏ lại một cách vội vã

Tall el-Hammaam là một trong những thành phố lớn nhất của vùng Kikkar vào thời của Abraham trong Thời đại đồ đồng. Nơi đây được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất trong việc truy tìm tung tích của thành phố Sodom được đề cập trong sách Sáng thế.

Nhóm trưởng dự án khai quật, ông Steven Collins ở bên trong một trong những bức tường dày của thành phố Tall el-Hammam
Nhóm trưởng dự án khai quật, ông Steven Collins ở bên trong một trong những bức tường dày của thành phố Tall el-Hammam. (Ảnh qua elitereaders)

Ở Tall el-Hammaam, sau khi kiểm tra nhiều đồ tạo tác và dụng cụ khác nhau của Thời đại Đồ Sắt, các nhà khảo cổ xác định khu vực này đã bị bỏ hoang khoảng 700 năm trước khi nó được xây dựng lại và phục hồi dân số.

Nhóm khai quật cũng tìm thấy bằng chứng về một hệ thống thành lũy khổng lồ – nơi hàng trăm công nhân đã rất nỗ lực để xây dựng nên bức tường thành, bằng việc sử dụng hàng triệu viên gạch được tạo ra bởi một kỹ thuật khá tiên tiến. Các tàn tích cũng cho thấy sự tồn tại của cổng thành cao, tường thành, đại lộ lớn, và quảng trường nơi mọi người có thể tụ tập.

Đã tìm thấy thành phố Sodom được nhắc đến trong Kinh thánh?
Bằng chứng về việc liên tục mở rộng các bức tường và thành lũy dày 5,2m. (Ảnh qua elitereaders)

Tàn tích của một thành phố thuộc Thời đại Đồ Đồng với những bức tường và cổng cao 10m

Việc hai thành phố Sodom và Gomorrah bị phá hủy được ghi chép lại trong sách Sáng thế cũng như trong cuốn Qu’ran. Hai cuốn sách đã mô tả về việc 3 thiên sứ của Chúa đã đến vùng đồng bằng Mamre để thăm Áp-ra-ham. Họ thông báo cho ông biết việc Chúa đã lên kế hoạch tiêu diệt Sodom và Gomorrah vì những hành động trái đạo đức mà các cư dân ở đó đã làm suốt một thời gian dài

Đã tìm thấy thành phố Sodom được nhắc đến trong Kinh thánh?
Một bức tranh mô tả sự hủy diệt của Sodom. (Tranh của John Martin)

Theo ghi chép trong Kinh thánh, Chúa đã tiêu diệt Sodom bằng lửa và lưu huỳnh, nhưng Chúa lại cho phép Lot là một người đàn ông chính nghĩa duy nhất sống trong thành phố trốn thoát cùng gia đình. Câu chuyện kể rằng vợ của Lot đã không tuân theo mệnh lệnh của các thiên sứ lén và quay đầu lại để nhìn cảnh tượng thành phố lúc bị phá hủy nên bị biến thành một cột muối.

Đã tìm thấy thành phố Sodom được nhắc đến trong Kinh thánh?
Lot là một người đàn ông chính nghĩa duy nhất sống trong thành phố trốn thoát cùng gia đình. (Ảnh qua Daily Mail)

Tàn dư của những tháp canh và con đường

Một viên đất sét bí ẩn có tên Planisphere, đã được phát hiện vào năm 2008 trong tàn tích của Cung điện Hoàng gia Nineveh. 

Đã tìm thấy thành phố Sodom được nhắc đến trong Kinh thánh?
Bảng đất sét Planishphere ghi chi tiết về việc một sao chổi rơi xuống Trái Đất vào năm 3123 TCN. (Ảnh: Apex)

Viên đá là bằng chứng giá trị cho giả thuyết của nhà chiêm tinh người Sumer khi quan sát vị trí của các ngôi sao trên bầu trời đêm. Nhà chiêm tinh này cho rằng một hành tinh nhỏ, dài khoảng 1 dặm rơi xuống vùng đất Sodom và Gomorrah 5.000 năm trước đã giết chết hàng ngàn người và tàn phá cảnh quan trên bán kính 386.000 dặm.

Bằng chứng tìm được cũng cho thấy thành phố này đã bị bỏ hoang vào cuối Thời đại Đồ Đồng, và chỉ bắt đầu phát triển trở lại sau 7 thế kỷ nữa trong Thời đại Đồ Sắt.

Đây liệu có phải là một sự kiện tận thế được nhắc trong phần Kinh thánh sau khi san bằng Tall el-Hammaam, và được cất giấu kỹ lưỡng suốt 700 năm qua? Có phải họ vừa tìm thấy thành phố Sodom thực sự?

Hạo Nhiên (theo Elite readers)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới