Cựu Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố chứng thực đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở

27/01/21, 08:23 Thế giới
Outgoing US President Donald Trump waves after landing at Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida, on January 20, 2021. - President Trump and the First Lady travel to their Mar-a-Lago golf club residence in Palm Beach, Florida, and will not attend the inauguration for President-elect Joe Biden. (Photo by ALEX EDELMAN / AFP) (Photo by ALEX EDELMAN/AFP via Getty Images)

Cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra chứng thực đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở, ủng hộ cựu Thư ký báo chí Sarah Sanders của mình trong cuộc đua giành chức Thống đốc bang Arkansas.

Cựu Tổng thống Mỹ Trump và cựu Thư ký báo chí Sarah Sanders trong một cuộc vận động "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" ở Green Bay, Wisconsin vào năm 2019
Cựu Tổng thống Mỹ Trump và cựu Thư ký báo chí Sarah Sanders trong một cuộc vận động “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” ở Green Bay, Wisconsin vào năm 2019. (Ảnh: Saul Loeb/AFP qua Getty Images)

Trump đã tán thành Sanders trong một tuyên bố phát hành vào tối thứ Hai, cùng ngày Sanders tuyên bố ra tranh cử, vốn đã được dự kiến từ lâu.

“Sarah Huckabee Sanders là một chiến binh sẽ luôn chiến đấu vì người dân Arkansas và làm những điều đúng, không phải là đúng đắn chính trị. Sarah mạnh mẽ về Biên giới, cứng rắn với Tội phạm và hoàn toàn ủng hộ Tu chính án thứ hai cùng các nhân viên thực thi pháp luật tuyệt vời của chúng ta”, Trump viết trong một tuyên bố. “Con bé yêu mến Quân đội và Cựu chiến binh của chúng ta – và của quê hương nó, bang Arkansas. Sarah sẽ là một Thống đốc TUYỆT VỜI và tôi khẳng định điều ấy, Hoàn Toàn!”

Sanders đã nhảy vào cuộc đua vốn đã có hai đối thủ cạnh tranh khác của GOP là phó Thống đốc Tim Griffin và Tổng chưởng lý bang Leslie Rutledge. Thống đốc hiện tại Asa Hutchinson bị chặn tham gia tái tranh cử vì giới hạn nhiệm kỳ.

Sanders, người đã kiến lập tên tuổi của mình từ thời còn trong chính quyền Trump, dự kiến ​​sẽ bắt đầu chiến dịch với lợi thế trong cuộc thăm dò. Cô cũng là con gái của cựu Thống đốc Arkansas Mike Huckabee, người hiện là một nhà bình luận chính trị bảo thủ.

Sanders tuyên bố tranh cử Thống đốc, vốn đã được đồn đại ngay sau khi cô rời chính quyền Trump vào tháng 6 năm 2019, trong một video được công bố vào sáng thứ Hai.

“Nước Mỹ vĩ đại vì chúng ta được tự do, nhưng ngày nay quyền tự do và pháp quyền của chúng ta đang bị tấn công. Tôi là thư ký báo chí Nhà Trắng đầu tiên yêu cầu Sở Mật vụ bảo vệ vì một lời đe dọa bạo lực đối với tôi. Chúng tôi đã thấy bạo lực trên đường phố, tại một buổi tập bóng chày của Quốc hội và tại Điện Capitol của chúng ta. Đây không giống như những người Mỹ vốn là”, Sanders nói.

“Để duy trì tự do, chúng ta phải có luật pháp, trật tự và giải quyết những khác biệt của chúng ta một cách hòa bình. Giải pháp của cánh tả cấp tiến là áp đặt sự kiểm soát và kiểm duyệt của chính phủ từ trên xuống. Nhưng chủ nghĩa xã hội và văn hóa tẩy chay của họ sẽ không thể hàn gắn nước Mỹ, nó sẽ chỉ gây chia rẽ và phá hủy chúng ta hơn nữa”, cô tiếp tục. “Mọi thứ chúng ta yêu thích về nước Mỹ đều đang bị đe dọa, và với việc phe cực đoan hiện đang nắm quyền kiểm soát ở Washington, Thống đốc của bạn là tuyến phòng thủ cuối cùng của bạn. Thực vậy, Thống đốc của các bạn phải ở tuyến đầu, vì vậy hôm nay tôi tuyên bố ứng cử vào vị trí thống đốc Arkansas và khẩn cầu sự cầu nguyện cũng như sự ủng hộ của các bạn”.

“Với tư cách là Thống đốc, tôi sẽ bảo vệ các quyền của bạn khỏi chủ nghĩa xã hội và chế độ chuyên chế, bảo vệ Tu chính án thứ 2 để giữ cho gia đình bạn được an toàn, bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng của bạn. Bang của chúng ta cần một nhà lãnh đạo có can đảm để làm những điều đúng đắn, không phải những gì được xem là đúng hoặc thuận tiện về mặt chính trị. Tôi đã đối đầu với truyền thông, cánh tả cấp tiến, và văn hóa loại bỏ của họ – và tôi đã thắng”, Sanders nói. “Là Thống đốc, tôi sẽ là tiếng nói của bạn và không bao giờ để họ bịt miệng bạn.”

Từ Thức

Theo dailywire.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!