Cựu sĩ quan quân sự hàng đầu của Đài Loan vạch trần lịch sử hoạt động gián điệp của Bắc Kinh

12/10/18, 16:32 Trung Quốc
hiện có ít nhất 3 tổ chức tình báo Trung Quốc đang thu thập thông tin về các sĩ quan quân đội Đài Loan. (Ảnh qua Asia Times)

Cuốn sách gần đây của cựu quan chức tình báo quân đội Đài Loan tiết lộ về cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện hoạt động gián điệp. Theo đó, hiện có ít nhất 3 tổ chức tình báo Trung Quốc đang thu thập thông tin về các sĩ quan quân đội Đài Loan.

Hiện có ít nhất 3 tổ chức tình báo Trung Quốc đang thu thập thông tin về các sĩ quan quân đội Đài Loan. (Ảnh qua Asia Times)

>>> Thư gửi Phó Tổng thống Mỹ: Xin hãy bảo vệ gia đình nhà báo ở Trung Quốc

Trung tướng Weng Yen-Ching, cựu Phó Giám đốc cục tình báo quân sự Đài Loan, là tác giả cuốn sách “The Chinese Communist Party’s Intelligence Organizations and Espionage Activities” (Tạm dịch: Các tổ chức tình báo và những hoạt động gián điệp của Đảng Cộng Sản Trung Quốc) được phát hành vào ngày 25/9.

Ông Weng là nhà xuất bản và chủ tịch của tạp chí nghiên cứu Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất bản hàng tháng. Đồng thời ông Weng còn là chủ tịch của công ty Cheng Sheng Broadcasting – một công ty truyền thông nổi tiếng ở Đài Loan thành lập năm 1950.

Trong đó, ông Weng cho biết, một bộ phận quân đội Trung Quốc đang đặc biệt làm nhiệm vụ theo dõi các cuộc gọi. Họ sử dụng thiết bị phát hiện từ khóa, có thể lập tức đánh dấu những cuộc trò chuyện chứa từ khóa.

Ông Weng đã công tác trong ngành tình báo suốt 35 năm qua. Theo lời cựu sĩ quan này, Đảng Cộng sản đã lên nắm quyền tại Trung Quốc đại lục bằng cách thâm nhập vào nhiều vị trí chính trị và quân sự quan trọng của Đài Loan.

Ông hy vọng rằng quyển sách viết về các hoạt động gián điệp của ĐCSTQ của mình có thể giúp chính phủ Đài Loan tăng cường mặt trận phòng thủ.

Trong cuộc nội chiến Trung Quốc, ĐCSTQ đã đánh bại Quốc Dân Đảng, khiến Tưởng Giới Thạch phải chạy đến đảo Đài Loan.

Hòn đảo này sau đó đã trở thành một quốc gia dân chủ có hiến pháp, quân sự và tiền tệ riêng.

Tuy nhiên, Bắc Kinh coi đây là một tỉnh ly khai và sẵn sàng thu hồi bằng vũ lực nếu cần thiết.

Thực tế, Bắc Kinh đã thực hiện mọi nỗ lực từ quân sự, ngoại giao cho đến tuyên truyền để phá hoại Đài Loan.

Quân nhân thuộc quân đội Đài Loan tại lễ diễu hành nhân ngày Quốc khánh Đài Loan ngày 10/10/2012. (Ảnh: Mandy Cheng/AFP/Getty Images)

Ông Weng cũng tiết lộ rằng: Cuối năm 2015, chính quyền Trung Quốc thành lập bộ phận quân sự mới gọi là “lực lượng hỗ trợ chiến lược”. Trong đó, một chi nhánh quân sự độc lập đóng quân tại Sư đoàn 6 của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc.

Nhiệm vụ của họ chính là thu thập và phân tích những kỹ thuật hiện đại và thông minh của Đài Loan, bao gồm cả giám sát vệ tinh, cắt đứt đường truyền viễn thông, thu thập thông tin tình báo trong các cuộc gọi điện thoại quốc tế, fax, truyền thông, điện thoại di động và cả dữ liệu internet.

Ngoài ra, một phần lực lượng Sư đoàn 6 còn nằm ẩn trong Đại Học Vũ Hán dưới danh nghĩa Trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm truyền thông.

Sư đoàn này đã triển khai ít nhất 3 trạm giám sát tín hiệu khổng lồ ở tỉnh Phúc Kiến – một tỉnh phía Đông Nam bên kia eo biển Đài Loan. Mục đích chính của hành động giám sát này là theo dõi các tín hiệu vô tuyến truyền hình.

Song song đó, còn có một cơ quan điều tra thuộc Phòng công tác chính trị của Ủy ban quân sự trung ương (CMC) chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo về lĩnh vực chính trị của Đài Loan.

CMC là cơ quan giám sát chặt chẽ các lực lượng quân sự của Trung Quốc. Người đứng đầu cơ quan này chính là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc – ông Tập Cận Bình.

CMC còn có chi nhánh nằm tại Thượng Hải, chuyên tập trung thu thập dữ liệu về quân đội quốc gia Đài Loan. Riêng bộ phận liên lạc của Quân đội giải phóng nhân dân (tên chính thức của quân đội Trung Quốc) là Tổng cục chính trị đã tạo ra một cơ sở dữ liệu chứa thông tin cá nhân của tất cả các sĩ quan quân đội, bao gồm cả địa chỉ nhà riêng, nền tảng giáo dục và các dữ liệu khác liên quan đến cuộc sống riêng tư của họ.

>>> Dự án Dragonfly của Google tạo điều kiện cho TQ tăng cường kiểm duyệt người dân

Tú Văn, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

Ad will display in 09 seconds

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

Ad will display in 09 seconds

Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

    Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

  • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

    Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

    Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

  • Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

    Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

  • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

    Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  • Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

    Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp