Cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ: ‘Chúng tôi sẽ phải đối đầu với Trung Quốc’

04/09/19, 16:36 Thế giới

Vào ngày hôm qua (3/9), phát biểu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại ở thành phố New York, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã cảnh báo rằng, cách đối xử của Trung Quốc đối với người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong ngày càng bộc lộ rõ bản chất của chế độ độc tài này.

Cựu Tướng James Mattis, người vừa từ chức bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ, đã gây ra nhiều biến động đến quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh vào năm ngoái. Ông đã lựa chọn trả lời các nghi vấn liên quan đến các nhà lãnh đạo chính trị như Tổng thống Trump trong một sự kiện tham mưu vào hôm thứ ba (3/9). Tuy nhiên đối với chủ đề Trung Quốc, ông đã có những tuyên bố rất thẳng thừng.

“Hãy quan sát thật kỹ những gì đang diễn ra ở Hong Kong ngay lúc này. Chế độ độc tài chống lại chính người dân của mình. Thật khó để tưởng tượng rằng họ sẽ đối xử với người nước ngoài tốt hơn với chính người dân trong nước. Liệu đây có phải là quan điểm của họ về thế giới?” Mattis cho hay đồng thời cũng lên án các hành động của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam và Sri Lanka.

Tướng James Mattis nói chuyện với Tiểu đoàn y tế đa chức năng 56, Lữ đoàn y tế 62 tại Căn cứ Donna ở Donna, Texas, Mỹ vào ngày 14/11/2018. (Ảnh: REUTERS)

Hiện tại, Lầu Năm Góc ngày càng xem Trung Quốc là đối thủ số một của Hoa Kỳ sau khi nước này đặt vũ khí trên quần đảo Trường Sa đang tranh chấp với Việt Nam vào năm 2018, bất chấp những lời hứa trước đây. Trung Quốc cũng đã chiếm giữ một cảng của Sri Lanka vào năm trước để thanh toán nợ vay hỗ trợ thông qua sáng kiến ‘Vành đai và Con đường’.

Mattis cho biết: “Trong chiến lược quốc phòng, chúng tôi gọi họ là đối thủ cạnh tranh. Và những gì chúng tôi đang cố gắng triển khai và thực hiện không phải là sự răn đe quyền lực mà là đang cố gắng vì hòa bình”.

“Chúng tôi có thể tìm ra cách hợp tác với Trung Quốc, nhưng chúng tôi sẽ phải đối đầu với Trung Quốc tại những nơi mà họ đang làm gián đoạn trật tự chung của thế giới”, Mattis cho biết thêm.

Mattis đã đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất của mình đối với các động thái của Trung Quốc tại Hong Kong trong suốt thời gian của cuộc biểu tình – ủng hộ dân chủ tại vùng lãnh thổ bán tự trị này.

“Giờ đây cái cách mà Trung Quốc hành động khiến chúng ta không còn bị ảo tưởng bởi những ham muốn của chính mình nữa. Chúng ta sẽ phải chấp nhận Trung Quốc đúng với bản chất vốn có của nó.” Cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ nhận định.

Quân đội Trung Quốc đã luân chuyển một loạt quân mới vào Hong Kong giữa lúc các cuộc biểu tình đang làm rung chuyển thành phố này.
Quân đội Trung Quốc đã luân chuyển một loạt quân mới vào Hong Kong giữa lúc các cuộc biểu tình đang làm rung chuyển thành phố này. (Ảnh: PLO)

Các cuộc biểu tình ban đầu chỉ liên quan đến một dự luật dẫn độ cho phép đưa người Hong Kong bị buộc tội vào đại lục xét xử, nay đã sớm biến thành những yêu cầu rộng lớn hơn cho sự cải cách dân chủ. Khi các cuộc biểu tình tiếp diễn, chính phủ ngày càng trở nên hung bạo. Cảnh sát Hong Kong liên tục có những hành động leo thang như chĩa súng vào người biểu tình.

Thậm chí Trung Quốc đã gửi quân tới Thâm Quyến, một thành phố giáp ranh với Hong Kong, như một thủ đoạn đe dọa hòn đảo này bằng sự can thiệp quân sự nếu các cuộc biểu tình tiếp tục. Và gần đây Trung Quốc đã cho lái các phương tiện vận tải quân sự lên đảo.

“Vì vậy, chúng tôi sẽ phải công nhận nó, hợp tác ở những nơi chúng ta có thể hợp tác và cũng đối mặt với những gì cần phải đối mặt,” Matt Mattis kết luận, mà không đi sâu vào chi tiết về những vấn đề như quân sự.

Được biết, Mattis là tác giả của cuốn sách “Call Sign Chaos (Tiếng Gọi Báo Hiệu Hỗn Loạn)”: Learning To Lead (Học cách lãnh đạo), Hồi ký bốn thập kỷ của ông trong đơn vị Thủy quân lục chiến.

Tại buổi nói chuyện, mối quan tâm lớn nhất của Mattis là tình trạng của nước Mỹ; và bày tỏ sự thất vọng về sự chia rẽ nội bộ chính trị của đất nước. Trong phần kết luận về cuộc thảo luận hôm thứ ba, Mattis nói: “Tôi không nghĩ rằng, chúng ta đang có định hướng tốt cho Hoa Kỳ hoặc ít ra là tốt hơn cho thế hệ trẻ, điều đó khiến tôi lo lắng.”

Thiện Thành (Theo Business Insider)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?