Cuộc thăm dò của CNBC: 73% người ủng hộ tin ông Trump đã chiến thắng hợp pháp

02/12/20, 15:51 Thế giới

Một cuộc thăm dò mới do hãng truyền thông chính thống CNBC thực hiện cho thấy đại đa số những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đều tin rằng ông thực sự là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2020. Hơn nữa, chỉ có 3% tin rằng ông nên nhượng bộ cuộc bầu cử cho Biden.

Chỉ có 3% tin rằng Tổng thống Donanald Trump nên nhượng bộ cuộc bầu cử cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden
Chỉ có 3% tin rằng Tổng thống Donanald Trump nên nhượng bộ cuộc bầu cử cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh qua The New York Times)

Khi ông Trump tiếp tục nêu bật các cáo buộc về sự bất bình đẳng trong bầu cử và tiến hành các cuộc chiến pháp lý để tranh chấp phiếu bầu ở các bang chiến trường, cuộc khảo sát cho thấy 73% những người ủng hộ Trump tin rằng ông là người chiến thắng hợp pháp và 24% khác nói rằng họ không chắc ai là người chiến thắng thực sự.

CNBC đã tiến hành cuộc thăm dò với sự trợ giúp của công ty thăm dò Change Research. Cuộc thăm dò, được công bố vào ngày 30/11, đã khảo sát 1.203 người đã bỏ phiếu cho Trump trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 28/11. Cuộc thăm dò có sai số cộng hoặc trừ 2,83%. 

Đại đa số những người ủng hộ Trump đều mất niềm tin vào tiến trình bầu cử và tuyền thông

Chỉ 3% cử tri Trump được khảo sát tin rằng tổng thống Mỹ nên nhượng bộ cuộc bầu cử cho Biden và bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa cho cựu phó tổng thống và chính quyền đảng Dân chủ.

Cuộc thăm dò cho thấy 31% cử tri Trump tin rằng tổng thống nên đấu tranh chặt chẽ tại các tòa án cho đến khi mọi bang chiến trường chứng nhận kết quả. 66% khác tin rằng Trump tuyệt đối không được nhượng bộ, ngay cả khi Biden đã vào Nhà Trắng.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 19% cử tri Trump sẵn sàng cho Biden cơ hội làm tổng thống, trong khi 81% nói rằng họ sẽ không bao giờ làm điều đó.

Hầu hết những người tham gia cuộc khảo sát đều bày tỏ lòng trung thành sâu sắc với tổng thống. Khi được hỏi họ sẽ theo ai nếu Trump rời Đảng Cộng hòa, 72% nói rằng họ sẽ theo tổng thống trong khi chỉ 28% nói rằng họ sẽ ở lại với GOP.

Ngày 28/11, tại một cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump đã được tổ chức trước tòa nhà Quốc hội của bang Pennsylvania, lên án truyền thông chính thống vì đã phản bội linh hồn của mình, làm ngơ trước vụ gian lận phiếu bầu quy mô lớn đáng kinh ngạc ở Hoa Kỳ.

Những người ủng hộ Tổng thống Trump biểu tình phản đối kết quả kiểm phiếu tại thành phố Phoenix, bang Arizona. (Ảnh qua AFP)

Các cuộc khảo sát khác cho thấy đảng Cộng hòa luôn tin rằng Trump là người chiến thắng thực sự

Hai cuộc khảo sát khác có thể nhận được kết quả tương tự từ các cử tri Trump về cách họ cảm thấy về cuộc bầu cử.

Một cuộc thăm dò của Politico được tiến hành từ ngày 10 đến ngày 19/11 với sự tham gia của 1.500 cử tri cho thấy gần 2/3 số người ủng hộ Trump không chấp nhận kết quả hiện tại là hợp pháp. 79% cử tri Trump khác được khảo sát tin rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp thông qua gian lận quy mô lớn và bỏ phiếu bất hợp pháp.

Cuộc thăm dò của Politico cũng cho thấy 83% những người ủng hộ Trump tin tưởng tổng thống khi ông gọi các phương tiện truyền thông chính thống “là kẻ thù của người dân”. Nó cũng cho thấy Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence được coi là những người dẫn đầu cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa.

Một cuộc thăm dò khác, lần này do công ty thăm dò Morning Consult thực hiện từ ngày 20 đến 23/11, cho thấy 63% đảng viên Cộng hòa không tin rằng cuộc bầu cử được tiến hành tự do và công bằng.

“Có 40% đảng viên Đảng Cộng hòa nói rằng cuộc bầu cử ‘chắc chắn’ không được tự do và công bằng, và 23% khác nói rằng ‘có lẽ’ là không. Con số đó gần gấp đôi tỷ lệ của những người theo Đảng Cộng hòa nói rằng cuộc đua sẽ không tự do và công bằng ngay trước cuộc bầu cử,” Morning Consult cho biết.

Cuộc thăm dò của Morning Consult cũng chỉ ra rằng 71% cử tri Trump không tin rằng có thể dựa vào kết quả chính thức ở bang Michigan. Tỷ lệ phần trăm tương tự được tìm thấy khi họ được hỏi về kết quả từ các bang Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Georgia và Arizona.

Cuối cùng, cuộc thăm dò đã hỏi các cử tri Đảng Cộng hòa liên quan đến việc liệu họ có nghĩ Trump nên nhượng bộ cuộc bầu cử hay không. 18% nói rằng Trump nên từ bỏ ngay lập tức. 46% nói rằng tổng thống nên nhượng bộ nếu ông không thể thuyết phục tòa án về những tuyên bố của ông liên quan đến hành vi gian lận cử tri quy mô lớn. Chỉ 28% tin rằng ông Trump không nên nhượng bộ bất kể điều gì.

Thiện Thành

Theo newspunch.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng