Cư dân mạng chế giễu Cảnh Sảng: Chống Mỹ chỉ là công việc, cho con du học Mỹ mới là cuộc sống

14/07/20, 08:18 Trung Quốc
新华社照片,北京,2016年9月26日 外交部新任发言人耿爽亮相 9月26日,外交部新任发言人耿爽亮相记者会。 当日,外交部新任发言人、新闻司副司长耿爽在北京亮相并主持外交部例行记者会。 新华社记者 金良快 摄

Cảnh Sảng, cựu phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hiện giữ chức phó Đại diện Thường trú của ĐCSTQ tại Liên Hợp Quốc. Một số phương tiện truyền thông Mỹ cho biết, Cảnh Sảng, người luôn chống Mỹ, đã đưa con gái đến New York để học trung học. Cư dân mạng chế giễu rằng: Việc chống Mỹ chỉ là công tác của Cảnh Sảng, đưa con đi học ở Mỹ mới là cuộc sống.

Cảnh Sảng, cựu phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, hiện giữ chức phó Đại diện Thường trú của ĐCSTQ tại Liên Hợp Quốc. (Ảnh: NTDTV)

Cảnh Sảng, 47 tuổi, người vừa thôi giữ chức phó Vụ trưởng Vụ Thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cách đây không lâu, đã được điều sang làm phó Đại diện Thường trú của ĐCSTQ tại Liên Hợp Quốc.

Theo tin từ trang web của Phái đoàn Thường trực của ĐCSTQ tại Liên Hợp Quốc, vào ngày 7/7, Đại sứ Cảnh Sảng, phó Đại diện Thường trú của ĐCSTQ tại Liên Hợp Quốc, đã đệ trình thông tin của mình cho Ban Thư ký Liên Hợp Quốc và chính thức bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Vào ngày 5/6, sau khi Cảnh Sảng chủ trì cuộc họp báo thường kỳ lần cuối cùng, ông tuyên bố rằng ông sẽ thôi giữ chức phó Vụ trưởng Vụ Thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao.

Cảnh Sảng kế nhiệm vị trí do Ngô Hải Đào để lại. Ngô Hải Đào thôi giữ chức phó Đại diện Thường trực của ĐCSTQ tại Liên Hợp Quốc vào tháng 5 và chuyển sang làm đại sứ của ĐCSTQ tại Tây Ban Nha kiêm đặc mệnh toàn quyền ở Andorra.

Cảnh Sảng là người gốc Bắc Kinh. Ông đã làm việc trong Bộ Ngoại giao của ĐCSTQ từ năm 1995 và từng là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ năm 2016 đến tháng 6/2020. Đến nay đã được hơn 3 năm.

Theo chuyên mục “Tiếng gió bên tai” của Đài Á Châu Tự Do (RFA), một số người nói rằng Cảnh Sảng đã đưa con gái đến New York để học trung học, vì vậy một số cư dân mạng chế giễu, chống Mỹ chỉ là công việc, đưa con đi học ở Mỹ mới là cuộc sống.

Trong những năm gần đây, phong trào kiếm tiền thông qua chống lại Hoa Kỳ, di dân qua Hoa Kỳ để tận hưởng, dùng số tiền kiếm được từ việc chống lại Hoa Kỳ để sống một “cuộc sống hạnh phúc” – đã trở thành một lối sống hiệu quả ở Trung Quốc. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết về việc con gái của Cảnh Sảng đang học trung học ở New York.

Cảnh Sảng đã gây ra nhiều trò cười khi ông là người phát ngôn của ĐCSTQ. Điều đáng quan tâm là, do lời nói ngoại giao của ông trăm lần như một, các từ khóa bao gồm sự bất mãn mạnh mẽ, kiên quyết phản đối, nắm rõ tình hình, trở về đúng đường, thức tỉnh đúng lúc, mua dây buộc mình, ăn phải trái đắng, lo lắng một cách vô ích, tự ném đá vào chân mình v.v. Nghe có vẻ như robot đang phát âm theo một chương trình được thiết kế sẵn.

Do đó, một số cư dân mạng đã viết ra phần mềm ứng dụng “Trình mô phỏng Cảnh Sảng” dựa trên những lời của Cảnh Sảng vào tháng 11 năm ngoái. Miễn là bạn nhập vào “quốc gia hoặc đối tượng bạn muốn lên án” hay các sự kiện, bạn có thể mô phỏng các câu hỏi và trả lời của Cảnh Sảng tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao.

Sau khi ứng dụng mô phỏng này được phát hành, ngay lập tức gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Không ít cư dân mạng gọi đây là “máy tạo trò hề”, cũng có người chế giễu rằng “giống hệt câu trả lời của người thật”“Cảnh Sảng nên trả tiền để mua lại bản quyền”.

Nhưng vào cuối tháng 12 năm ngoái, ứng dụng mô phỏng đã bị xóa khỏi trang web gốc.

Vào ngày 20/4, Cảnh Sảng đã gây ra một trò hề. Hôm đó, khi được hỏi tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng, liệu Trung Quốc có cho phép Hoa Kỳ cử người sang Trung Quốc điều tra nguồn gốc của bệnh viêm phổi Vũ Hán hay không, bao gồm cả việc loại virus này có nguồn gốc từ Viện Nghiên cứu virus ở Vũ Hán.

Cảnh Sảng trả lời rằng, cúm H1N1, bệnh HIV và cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế năm 2008 đều “có nguồn gốc từ Hoa Kỳ”, nhưng không ai yêu cầu Hoa Kỳ chịu trách nhiệm. Nhận xét này ngay lập tức bị bác bỏ. Dư luận chỉ trích Cảnh Sảng vì nhầm lẫn một thực tế cơ bản là cả cúm H1N1 và HIV đều không có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 không phải là một bệnh truyền nhiễm.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

Ad will display in 09 seconds

Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

Ad will display in 09 seconds

SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

    Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

  • Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

    Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

    Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

  • SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

    SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

  • Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

    Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?