Covid-19: TQ đã dự trữ xét nghiệm PCR từ nhiều tháng trước khi công bố ca nhiễm đầu tiên

06/10/21, 09:29 Thế giới

Nhiều bằng chứng cho thấy tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã đặt hàng thiết bị xét nghiệm PCR với số lượng lớn vào đầu năm 2019, nhiều tháng trước khi ca nhiễm virus Corona (Covid-19) đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán.

Một nhân viên y tế lấy mẩu xét nghiệm Covid-19 của một phụ nữ khi các ca bệnh lây lan ở tỉnh Hồ Nam sau khi bùng phát dịch tại sân bay Nam Kinh, phía đông tỉnh Giang Tô. (Ảnh qua Shutterstock)

Một báo cáo của công ty Internet 2.0 có trụ sở tại Úc giải thích rằng khoảng 67,4 triệu nhân dân tệ (tức khoảng 10,5 triệu USD) đã được chi để mua xét nghiệm PCR ở tỉnh Hồ Bắc vào năm 2019 – con số này gần gấp đôi số tiền mua sắm thiết bị vào năm 2018, gần 2 năm trước khi “virus Trung Quốc” xuất hiện.

Bốn cựu quan chức thuộc các cơ quan tình báo ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và một số quốc gia khác đã xem xét dữ liệu thu thập được từ một trang web tổng hợp thông tin về các cuộc đấu thầu mua sắm công của Trung Quốc. Những gì họ tìm thấy là câu chuyện chính thức không hề có bất kỳ trọng lượng nào.

Theo báo cáo của họ, virus Trung Quốc không chỉ xuất hiện ngẫu nhiên trong thịt dơi ở chợ. Bên cạnh đó, các xét nghiệm PCR cũng đã được yêu cầu thực hiện từ lâu trước khi mọi người thậm chí còn ngơ ngác, không biết virus Corona chủng mới là gì.

“Đơn đặt hàng [thiết bị] từ các trường đại học tăng gấp đôi, từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc tăng gấp 5 lần và tăng gấp 10 lần từ các phòng kiểm nghiệm động vật. Việc mua hàng từ các bệnh viện giảm hơn 10%,” Nikkei Asia đưa tin về các cuộc kiểm tra.

“Dữ liệu mua sắm hàng tháng cho thấy lượng đơn đặt hàng tăng đột biến trong tháng 5, đặc biệt bên mua là từ CDC và Quân đội Giải phóng Nhân dân [Trung Quốc].”

Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán đã đặt hàng loạt bộ dụng cụ xét nghiệm PRC vài tháng trước khi Covid-19 xuất hiện

Mua thiết bị xét nghiệm PCR cũng tăng vọt từ tháng 7 đến tháng 10/2019, đặc biệt là từ Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán (WUST), trường này đã đến chi 8,92 triệu nhân dân tệ mua thiết bị chỉ trong năm 2019.

Con số này cao gấp 8 lần số lượng thiết bị xét nghiệm PCR mà WUST thường đặt hàng trong một năm, cho thấy rằng trường học đã biết điều gì đó mà công chúng chưa được biết, cho đến nhiều tháng sau đó.

Các báo cáo cho thấy WUST giữ một vị trí cao cùng các bệnh viện địa phương và cơ quan y tế công cộng trong việc ứng phó với sự bùng phát dịch bệnh. Điều này cho thấy có điều gì đó đã xảy ra từ rất lâu trước khi đại dịch chính thức xuất hiện.

Báo cáo giả định rằng việc mua lượng lớn các xét nghiệm PCR này chỉ ra rằng: “Dịch cúm Vũ Hán sẽ phát tác vào đầu năm 2019, và nó sẽ không được công bố cho phần còn lại của thế giới cho đến khoảng một năm sau đó.”

“Chúng tôi đánh giá với sự tin tưởng cao rằng đại dịch bắt đầu sớm hơn nhiều so với việc Trung Quốc thông báo cho [Tổ chức Y tế Thế giới] về Covid-19,” báo cáo giải thích.

Mặc dù có thể là như vậy, nhưng vẫn chưa có cách cô lập thích hợp đối với SARS-CoV-2 để chứng minh rằng nó thực sự là một thứ gì đó mới lạ. Điều này đặc biệt quan trọng cần xem xét vì thực tế là bệnh cúm theo mùa đã biến mất kể từ khi “Virus Trung Quốc” xuất hiện.

Trường hợp chính thức đầu tiên của bệnh Cúm Trung Quốc được ghi nhận vào tháng 8/12/2019. Đã có nhiều thông tin qua lại về việc mọi người có xét nghiệm “dương tính” với nó hay không ngay cả trước khi thông tin đó được công bố.

Akira Igata, giáo sư thỉnh giảng tại Trường Cao học Kinh doanh Tama ở Tokyo, cho biết: “Chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn chỉ với thông tin mua sắm công, nhưng đó là thông tin mạnh mẽ để đưa ra trường hợp rằng đã có dấu hiệu nhận thấy sự bùng phát virus ở Vũ Hán từ vài tháng đến nửa năm trước tháng 12/2019.”

Ông nói thêm: “Báo cáo này có thể tạo cơ hội cho các quốc gia gây sức ép, buộc Trung Quốc phải cung cấp thông tin một lần nữa.”

Trong khi đó, vẫn chưa có dấu hiệu nào từ Trung Quốc về thời gian và cách thức thực sự xảy ra Cúm Vũ Hán. Như David Robinson, một trong những tác giả của báo cáo, cho biết: “Thay vì minh bạch, chính quyền cộng sản này tiếp tục lãng tránh, tung ra rất nhiều giả thuyết, lý thuyết, thông tin sai lệch cũng như gây ra nỗi đau thương mất mác cho nạn nhân.”


Thiện Thành (Theo Natural News)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?