Công chúa Huawei Mạnh Vãn Châu tiếp tục bị Canada quản thúc

28/05/20, 08:55 Thế giới
Vancouver, British Columbia, Canada - Wednesday May 27, 2020: Huawei Chief Financial Officer, Meng Wanzhou, leaves her Vancouver home to appear in British Columbia Supreme Court, to hear the ruling of Associate Chief Justice Heather Holmes on her double-criminality judgment in Vancouver, on May 27, 2020.

Giám đốc tài chính (CFO) của Huawei – Mạnh Vãn Châu lại mất quyền tự do và sẽ tiếp tục bị quản thúc tại gia sau khi thẩm phán Canada đưa phiên tòa xử dẫn độ bà vào giai đoạn tiếp theo, Epoch Times đưa tin.

Giám đốc tài chính Huawei, Mạnh Vãn Châu trình diện tại Tòa án tối cao British Columbia để nghe phán quyết của Phó Chánh án Heather Holmes ngày 27/5/2020. (Ảnh qua The Star)

Phó Chánh án Tòa án Tối cao British Columbia – Heather Holmes đã đưa phán quyết cáo buộc “công chúa” Huawei Mạnh Vãn Châu gian lận tài chính, và phạm tội kép-hành vi bị xem là có tội cả ở Hoa Kỳ và Canada.

Nhóm luật sư biện hộ cho bà Mạnh lập luận rằng, vụ việc nên được dỡ bỏ vì hành vi phạm tội của bà không phải là tội ác ở Canada, do quốc gia này không có lệnh trừng phạt đối với Iran như Hoa Kỳ đã làm. Họ cho rằng bà Mạnh phải được trả tự do và sẽ không có vụ dẫn độ nào sang Mỹ.

Tuy nhiên, thẩm phán Holmes không đồng ý và đã bác bỏ yêu cầu trên. Trong một phán quyết ngày 27/5, thẩm phán Holmes phát biểu: “Việc phóng thích bà Mạnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thực hiện nghĩa vụ quốc tế của Canada trong việc dẫn độ phạm  lừa đảo và các tội phạm kinh tế khác”.

Các công tố viên của Canada cũng lập luận rằng, CFO Huawei đã “lừa gạt ngân hàng”– một hành vi vi phạm pháp luật ở cả Mỹ lẫn Canada và đó mới là lý do chính của việc bắt giữ bà Mạnh

Vụ việc sẽ tiến hành xét xử vào giai đoạn tiếp theo vào tháng 6/2020, tập trung vào việc các quan chức Canada có tuân thủ luật pháp trong khi bắt giữ Công chúa Huawei hay không. 

Bà Mạnh Vãn Châu, 48 tuổi, là con gái của CEO công ty công nghệ Trung Quốc Nhậm Chính Phi. Bà bị bắt giữ tại Vancouver tháng 12/2018 theo yêu cầu của Hoa Kỳ về tội gian lận tài chính.

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ cáo buộc CFO Huawei đã lừa dối các ngân hàng Hoa Kỳ trong các giao dịch tại Iran, khiến các ngân hàng vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Họ nói rằng cô đã nói dối với đại diện ngân hàng về mối quan hệ của Huawei với một công ty Iran, thực tế là một công ty con của Huawei.

Ngay sau khi phán quyết được đưa ra, bà Mạnh đã đến tòa án nhưng không đưa ra bình luận nào. Đội ngũ pháp lý của bà vẫn tiếp tục cho rằng bà vô tội.

Vụ việc của bà Mạnh đã dẫn đến việc hàng loạt quan hệ ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc leo thang. Vài ngày sau khi “công chúa Huawei” bị bắt, chính quyền Trung Quốc cũng bắt giữ 2 cựu nhân viên ngoại giao người Canada là Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor, cáo buộc họ về tội gián điệp để trả đũa. Bắc Kinh còn hạn chế nhập khẩu đối với các mặt hàng như: hạt cải, thịt lợn và các sản phẩm nông nghiệp khác của Canada.

Tuần trước, Thủ tướng Canada – Justin Trudeau khẳng định, ngay từ đầu chính quyền Trung Quốc đã liên kết việc giam giữ 2 công dân Canada và CFO Huawei, đồng thời cho biết thêm rằng Bắc Kinh đã hiểu hệ thống tư pháp của Canada là độc lập và “không bị can thiệp chính trị”.

Trung Quốc không làm việc theo cách tương tự,” ông Trudeau nói.

Bản cáo trạng của Hoa Kỳ đối với Huawei và bà Mạnh cũng cáo buộc rằng, công ty Trung Quốc này đã đánh cắp bí mật thương mại từ các công ty công nghệ khác để phát triển kinh doanh riêng.

Các công tố viên cũng cáo buộc Huawei đã thông qua công ty con – Skycom của nó để cung cấp cho chính phủ Iran công nghệ giám sát, được sử dụng để theo dõi, xác định và giam giữ người biểu tình trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Tehran năm 2009.

Các quan chức Hoa Kỳ đã nhiều lần cảnh báo rằng Huawei, nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đang gây ra rủi ro về bảo mật lên các quốc gia sử dụng thiết bị mạng không dây 5G. Mối quan tâm của họ xuất phát từ công ty, và mối quan hệ của Huawei với chế độ cộng sản. Được biết, luật pháp Trung Quốc có quyền buộc các công ty của nước này hợp tác với các cơ quan tình báo chính phủ nếu được yêu cầu.

Từ năm ngoái, Hoa Kỳ đã liệt Huawei và 114 chi nhánh của nó vào danh sách đen thương mại, cấm các công ty Hoa Kỳ làm ăn với công ty Trung Quốc này. Danh sách đen đã thắt chặt hạn chế lên Huawei bằng cách chặn đứng công ty này tiếp cận các nhà sản xuất chip trên toàn cầu, một chất bán dẫn quan trọng cung cấp năng lượng cho điện thoại thông minh và thiết bị viễn thông.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?