Con trai Hồ Cẩm Đào trước kia từng cộng tác với ông Tập Cận Bình

09/01/18, 17:57 Trung Quốc

Hồ Hải Phong, con trai của ông Hồ Cẩm Đào, trước đây từng có khoảng thời gian công tác bên cạnh ông Tập Cận Bình, hơn nữa ông Hồ Cẩm Đào lại là minh hữu quan trọng của ông Tập, vậy nên ngoại giới cho rằng quan lộ của Hồ Hải Phong là rất rộng mở.

Con trai Hồ Cẩm Đào trước kia từng cộng tác với ông Tập Cận Bình
Hồ Hải Phong giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Gia Hưng kiêm Thị trưởng Gia Hưng. Ngoại giới cho rằng, ông Hồ Hải Phong sẽ có một tiền đồ tươi sáng ở phía trước, chỉ là sẽ được đề bạt chậm hơn mà thôi. (Ảnh: Epoch Times)

Nhân sự cấp cao tại tỉnh Chiết Giang gần đây có một đợt điều chỉnh. Sau khi Bí thư Thành ủy Đài Châu Vương Xương Vinh nhậm chức Thường ủy Tỉnh ủy kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh Chiết Giang, nhiều kênh truyền thông đã phán đoán rằng, ông Hồ Hải Phong sẽ được thăng chức, đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy Đài Châu.

Tuy nhiên, ngày 21/12 Tỉnh ủy Chiết Giang đã chính thức công bố, Phó Bí thư Thành ủy Ninh ba kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Ninh Ba Trần Dịch Quân sẽ là người đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy Đài Châu. Vì thế, Hồ Hải Phong vẫn giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Gia Hưng kiêm Thị trưởng Gia Hưng. Tuy nhiên, ngoại giới vẫn cho rằng ông Hồ Hải Phong sẽ có một tiền đồ tươi sáng ở phía trước, chỉ là sẽ được đề bạt chậm hơn mà thôi.

Hồ Hải Phong sinh năm 1970, tốt nghiệp ngành Khoa học Kỹ thuật và Máy tính tại trường Đại học Giao thông Bắc Kinh, là một trong những thế hệ đầu tiên tốt nghiệp EMBA tại Trường Quản lý Kinh tế trực thuộc Đại học Thanh Hoa.

Ông Hồ Hải Phong từng là một kỹ sư cao cấp của công ty Tsinghua Holdings Co., Ltd, tiếp đó giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Tsinghua Tongfang Co., Ltd và là Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Trung Hoa toàn quốc. Năm 2010, ông Hồ Hải Phong được thăng chức Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu Thanh Hoa – Chiết Giang.

Theo thông tin từ Tinh Châu Nhật báo, ông Hồ Cẩm Đào từng yêu cầu con trai “rời xa thương trường, nhằm tránh rắc rối”, từ bỏ kinh doanh mà đi theo con đường chính trị. Ngoại giới phân tích cho rằng, sự nghiệp của ông Hồ Hải Phong thực sự là hợp với tâm ý của cha.

Năm 2013, ông Hồ Hải Phong chính thức tiến nhập vào chính trường thành phố Gia Hưng, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, cùng năm đó ông nhậm chức Hiệu trưởng trường Đảng thành ủy Gia Hưng. Một năm sau, ông Hồ Hải Phong kiêm thêm chức Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố. Tháng 3/2016, sau khi Lâm Kiện Đông điều chuyển chức vụ mới, ông Hồ Hải Phong đã tiếp quản vị trí Phó Bí thư Thành ủy Gia Hưng, kiêm Quyền Thị trưởng thành phố Gia Hưng.

Ngày 23/12, “Đông Phương Nhật Báo” Hong Kong đăng bài bình luận cho biết, ngoài việc cha là minh hữu của ông Tập Cận Bình ra thì ông Hồ Hải Phong còn có một ưu thế khác, có liên quan đến khoảng thời gian ông Hồ công tác tại Đại học Thanh Hoa. Tuy ông Hồ Hải Phong tốt nghiệp Đại học Giao thông Bắc Kinh, nhưng lại có khoảng thời gian dài công tác tại Trường Quản lý Kinh tế trực thuộc Đại học Thanh Hoa; mà lúc đó Bí thư Đảng ủy Đại học Thanh Hoa là ông Trần Hy, hiện đang giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị kiêm chức Trưởng ban tổ chức Trung ương.

Khi đó ông Tập Cận Bình đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, thời gian này ông Tập đã từng cộng tác với ông Trần Hy thành lập Viện nghiên cứu Chiết Giang – Thanh Hoa, và ông Hồ Hải Phong chính là người được chọn giữ chức Bí thư Đảng ủy của trường này. Chính vì thế mối quan hệ trước kia giữa ông Hồ Hải Phong với ông Tập Cận Bình là tương đối gần gũi.

Tuy hiện tại ông Hồ Hải Phong không giữ vai trò thật sự quan trọng nào trong quan trường Trung Quốc, nhưng vì Hồ Hải Phong là con trai duy nhất của Hồ Cẩm Đào, cho nên mọi tin tức liên quan đến Hồ Hải Phong vẫn luôn được ngoại giới và giới truyền thông theo sát.

Ông Hồ Cẩm Đào luôn được xem là minh hữu quan trọng của ông Tập Cận Bình, trong lưỡng hội năm 2013 ông Hồ Cẩm Đào đã trao toàn bộ quyền lực lại cho ông Tập Cận Bình. Trong 5 năm ông Tập thực hiện chiến dịch “đả hổ” thanh trừ phe Giang, ông Hồ Cẩm Đào đã rất nhiều lần lên tiếng ủng hộ cho ông Tập.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?