Có thể ‘đụng’ người ngoài hành tinh ngay thế kỷ 21

Giới khoa học vừa đưa ra dự đoán rằng con người sẽ có thể gặp gỡ, tiếp cận với người ngoài hành tinh trong vòng 100 năm tới.

Giới khoa học vừa đưa ra dự đoán rằng con người sẽ có thể gặp gỡ, tiếp cận với người ngoài hành tinh trong vòng 100 năm tới.||

Và nhiệm vụ của các Chính phủ là cần phải bắt đầu chuẩn bị cho sự “đụng độ” này ngay từ bây giờ, nhà vật lý học hàng đầu Jocelyn Bell Burnell tuyên bố tại Diễn đàn mở Euroscience đang diễn ra tại Dublin, Ailen.

Giới khoa học dự đoán con người sẽ có thể tiếp cận sự sống ngoài hành tinh trong vòng 100 năm tới.

“Tôi tin rằng chúng ta sẽ bắt được tín hiệu về sự sống khác trong vũ trụ, thậm chí là những sinh vật rất thông minh, trong thế kỷ tới. Nhưng chúng ta đã chuẩn bị đến đâu cho sự kiện đó? Liệu chúng ta đã nghĩ về cách tiếp cận họ hay chưa? Liệu chúng ta sẽ nhốt họ vào sở thú? Ăn thịt hay đưa nền dân chủ đến với họ?”, bà Jocelyn nêu vấn đề.

Theo vị nữ Giáo sư đến từ Đại học Oxford này thì nhiều khả năng, chúng ta sẽ tìm thấy sự sống ngoài trái đất tại những hành tinh sỏi đá với bầu khí quyển có carbon dioxide và ozon. Một câu hỏi nữa cũng được bà đặt ra là nếu chúng ta nghi ngờ có sự sống ngoài hành tinh, liệu chúng ta có nên “lộ diện” trước họ hay không. Và nếu như giới khoa học phát hiện ra người ngoài hành tinh, họ sẽ loan tin với ai trước tiên – Báo chí, Thủ tướng hay với đức Giáo hoàng? “Đó là những câu hỏi mà chúng ta bắt đầu phải nghĩ đến phương án trả lời rồi”.

Mặc dù vậy, Giáo sư Jocelyn cũng tin rằng, kể cả khi có phát hiện sự sống ngoài Trái đất, con người vẫn phải chờ cả thập kỷ để có thể “trò chuyện” với người ngoài hành tinh thông qua sóng radio hoặc laser từ Trái đất. Lý do là vì không gì có thể di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Vì thế lời nhắn của chúng ta sẽ chỉ diễn ra một chiều và mất tới 50-100 năm mới đến được chỗ họ.

Cũng theo DailyMail, một cuộc thăm dò trước đó cho thấy gần một nửa dân Anh tin rằng người ngoài hành tinh có tồn tại. Một phần ba số người được hỏi tin rằng chúng ta nên tích cực tìm kiếm và cố gắng tiếp cận với ET.

Tuy vậy, bản thân giới khoa học vẫn còn bị chia rẽ về việc chúng ta có nên tự “quảng cáo” hoặc giới thiệu về mình với các cư dân khác trong vũ trụ hay không. Một số người cho rằng nếu như người ngoài hành tinh là phe thù địch thì con người sẽ đối diện với nguy cơ bị xâm lược và sự sống trên Trái đất sẽ chấm dứt.

Ngay cả thiên tài vật lý Stephen Hawking cũng từng cảnh báo rằng người ngoài hành tinh có thể đổ bộ Trái đất để săn tìm các nguồn lực tài nguyên.

Y Lam

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?