Cô gái Úc có “trí nhớ siêu phàm”, nhớ được từng chi tiết cuộc đời

18/08/17, 09:00 Chuyện lạ

Vì mắc một hội chứng đặc biệt và vô cùng hiếm gặp, nên Rebecca có thể nhớ tất cả ký ức từ khi mới sinh ra được vài ngày, từ chi tiết các cuốn sách, bộ phim, cho đến cả những chuyện đau buồn.

Rebecca Sharrock, 27 tuổi, sinh trưởng tại Brisbane, là một trong số 80 người trên thế giới mắc hội chứng Trí nhớ siêu phàm (HSAM).

Hội chứng này cho phép cô có được trí nhớ cực kỳ tốt, giúp cô nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong cuộc đời mình, chẳng hạn như những món quà mà cô nhận được trong ngày sinh nhật đầu tiên.

HSAM cũng cho phép Sharrock lưu giữ thông tin một cách rất chính xác – cô có thể nhớ lại cả bộ truyện Harry Potter chính xác đến từng từ.

znakomtes-zhenshhina-kotoraya-pomnit-kazhdyj-den-svoej-zhizni-quibbll.com-2
Cô có thể nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong cuộc đời mình, chẳng hạn như những món quà mà cô nhận được trong ngày sinh nhật đầu tiên.

Tuy nhiên, HSAM cũng khiến người ta không bao giờ quên được những ký ức đau buồn, từ các cuộc chia tay đến những mất mát khác, thậm chí còn ghi nhớ chúng một cách hết sức sống động.

Trong bài blog trên trang blog Omni mang tên “Tôi có thể nhớ lại từ hồi mình còn là một đứa trẻ mới sinh”, Sharrock đã chia sẻ rằng ký ức đầu tiên của cô là từ khi cô mới 12 ngày tuổi, và mô tả lại một lần cha mẹ cô đặt cô vào ghế lái xe trên xe ôtô và chụp ảnh.
“Khi là một đứa trẻ mới sinh, tôi rất tò mò không biết lớp da bọc đệm ghế và tay lái trên đầu tôi là cái gì. Tuy nhiên ở tuổi đó, tôi vẫn chưa phát triển được khả năng muốn ngồi dậy và khám phá xem chúng là những vật gì”, cô viết.

Rebecca cũng nhớ rõ khoảnh khắc bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của cô được tổ chức và cô nhớ mình đã khóc khi được mẹ mặc cho một chiếc váy satin.

“Tôi không biết đó là ngày gì, những gì tôi biết là mẹ đã mặc cho tôi một chiếc váy bằng vải satin và tôi đã khóc”, Rebecca nhớ lại. “Rất nhiều người đã đến để được gặp tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nên vẫn tiếp tục khóc. Tôi nhớ rõ món quà đầu tiên mà cha mẹ tặng mình ngày hôm đó, một chú chuột Minnie, tuy nhiên tôi đã rất sợ nó và khóc lớn, đẩy nó ra xa khỏi mình”.

Rebecca cho biết cô cũng nhớ rõ ngày ra đời của em gái Jessica, chỉ ít ngày sau sinh nhật 2 tuổi của cô và cô nhớ mình đã cho em gái rất nhiều áo quần và đồ chơi.

Sharrock còn cho biết vào khoảng 18 tháng tuổi, cô bắt đầu biết nằm mơ.

Để giúp hiểu rõ hơn về trí nhớ con người, Sharrock hiện đang tham gia vào 2 nghiên cứu về ký ức với các nhà khoa học Mỹ và Australia. Cô hy vọng nghiên cứu sẽ giúp ích cho những người gặp vấn đề về trí nhớ, trong đó có bệnh mất trí.

Sharrock không phải là người duy nhất mắc chứng HSAM từng chia sẻ câu chuyện của mình. Alexandra Wolff, một cô gái 25 tuổi đến từ Maryland, Mỹ đã chia sẻ với NPR trong một cuộc phỏng vấn rằng, HSAM cho cô cảm giác giống như “du hành thời gian” vậy.

Cô cho biết mình có thể nhớ mọi thứ cô từng nghe và cảm thấy trong một ngày, “thậm chí cảm giác ốm đến buồn nôn hay cảm giác đau đầu”.

Điều này cũng có nghĩa là Wolff có thể sống lại những khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời mình tới từng chi tiết, và cô thường làm vậy một mình trong phòng.

“Điều đó có sức hấp dẫn rất lớn. Nếu không có việc phải làm trong ngày, tôi có lẽ có thể sống trong quá khứ 24/7”, cô chia sẻ.

Theo vietnamplus

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?