Chuyện về “hành tung bí ẩn” của con gái Tập Cận Bình

23/03/18, 10:23 Trung Quốc

Ngày 17/3, trong chương trình video do người sáng lập trang tin tức Minh Kính là Hà Tần thực hiện, tác giả dẫn nguồn tin ở Bắc Kinh cho biết, ông Tập Cận Bình đang “đau đầu” vì chuyện hôn nhân của con gái.

Hình ảnh thời thơ ấu của Tập Minh Trạch (giữa, hàng đầu) chụp chung cùng cả gia đình, ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viên đứng ở hai bên hàng sau (Ảnh: Dagospia)

Tập Minh Trạch sinh ngày 27/6/1992, là con một trong gia đình ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện. Cô còn có nickname là Xiao Muzi (Tiểu Muzi), do chính ông nội cô đặt với hàm nghĩa là ngây thơ và đoan trang.

Theo mô tả, Tập Minh Trạch dung mạo bình dị, tính cách vui vẻ, ngây thơ, và có phần hơi nam tính. Khi cô học tại Đại học Harvard cũng chỉ sống như những sinh viên bình thường, có sở thích tản bộ và đi tàu điện ngầm.

Sau khi rời khỏi Mỹ và trở về Trung Nam Hải, cô Tập Minh Trạch cảm thấy cuộc sống nhàm chán, thỉnh thoảng cũng hứng thú ra ngoài để được đi tàu điện ngầm và tản bộ, mua sắm. Những dịp này, cả đội vệ sĩ Trung Nam Hải hùng hậu phải theo sát bảo vệ. Để đảm bảo an toàn cho Tập Minh Trạch, Cục Cảnh vệ Trung ương đã cấm lưu hành những hình ảnh của cô.

Thời thơ ấu của cô Tập Minh Trạch. (Ảnh: Freeweibo)

Âm thầm đến Đại học Harvard và âm thầm trở về

Công chúng Trung Quốc thường chỉ biết được vẻ ngoài của cô gái này qua hình ảnh thời thơ ấu và giai đoạn thiếu nữ (thời điểm trước 2010 khi Tập Minh Trạch còn học ở Trung Quốc đại lục). Nhiều năm qua, chỉ những người trong gia đình và bạn thân thiết mới biết được dung mạo của cô.

Khi Tập Minh Trạch học trung học, cũng là thời kỳ ông Tập Cận Bình cầm quyền ở Chiết Giang, vì vậy cô được bố trí học tại trường ngoại ngữ ở Hàng Châu, năm 2008 cô được đưa vào học tại Đại học Chiết Giang, tháng 7/2009 Tập Minh Trạch vào Học viện Ngoại ngữ Đại học Chiết Giang, tháng 5/2010 cô đến Đại học Harvard (Mỹ) để tiếp tục học.

Daily Mail của Anh từng đưa tin, tại Đại học Harvard, Tập Minh Trạch dùng tên giả và sống cuộc sống lặng lẽ. Theo một giáo viên tên là David công tác tại Đại học Harvard cho biết, Tập Minh Trạch có vệ sĩ Trung Quốc bảo vệ 24/24, cả Cục Điều tra Liên bang Mỹ cũng bí mật cử người bảo vệ. Thành tích học của cô ở Harvard rất tốt, sở thích là thời trang và đọc sách.

Tháng 4/2015, tạp chí The New Yorker tại Mỹ đưa tin, cô con gái duy nhất của ông Tập Cận Bình là Tập Minh Trạch đã “âm thầm” tốt nghiệp Đại học Harvard vào một ngày tháng 05/2014. Cô lặng lẽ đi đến bục giảng khu ký túc xá sinh viên, nơi mà cố Tổng thống Mỹ Roosevelt và Ngoại trưởng Henry Kissinger đã từng sống, để nhận giấy chứng nhận, lặng lẽ như cái ngày cô bước vào học tại Đại học Harvard.

Một trong những hình ảnh hiếm hoi của tiểu thư Tập Minh Trạch. (Ảnh: Playbuzz)

Theo nguồn tin giới truyền thông Hong Kong chỉ ra, sau khi tốt nghiệp Harvard trở về nước, Tập Minh Trạch làm trợ lý đặc biệt cho cha mình. Cô sử dụng kiến ​​thức đã học được tại Harvard để trợ giúp cha mình. Những chỉ đạo của ông Tập Cận Bình được cô truyền đạt đi thông qua kênh thông tin “Tiểu tổ Học tập”.

Hình ảnh hiếm hoi được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ

Dù công tác bảo mật hình ảnh con gái ông Tập Cận Bình trong những năm gần đây quan trọng như vậy, nhưng thời đại mạng internet bùng nổ như ngày nay, khó tránh vẫn còn hình ảnh sót lại nếu đã vô tình lan truyền trên mạng.

Gần đây cư dân mạng Trung Quốc hiếm hoi thấy được hình ảnh thời trưởng thành của cô Tập Minh Trạch. Theo thông tin, hình ảnh này chụp trong thời điểm cận Tết Nguyên Đán năm 2015 khi ông Tập Cận Bình cùng vợ và con gái về thăm lại “kỷ niệm xưa” ở thôn Lương Gia Hà, thuộc thị trấn Diên An, tỉnh Thiểm Tây, nơi ông Tập Cận Bình từng làm việc trong đội sản xuất 7 năm.

Chuyến đi của gia đình ông Tập Cận Bình khi đó đã chiếm trang đầu trên các cơ quan truyền thông Trung Quốc, dù vậy giới truyền thông không được phép đăng hình ảnh của cô Tập Minh Trạch.

Hình ảnh vào tháng 02/2015, cô Tập Minh Trạch cùng cha mẹ trở về Lương Gia Hà ở Diên An, nếu đây là hình ảnh thật thì có lẽ đây là bức ảnh hiếm hoi của con gái ông Tập Cận Bình thời trưởng thành được lan truyền trên mạng internet. (Ảnh: Wenxuecity)

Một blogger đã phân tích hình ảnh: Tập Minh Trạch và cha mẹ đứng rất gần nhau, ba người đứng chụp tự nhiên. Gia đình ba người là gia đình phổ biến nhất Trung Quốc Đại lục ngày nay. Nếu cô gái trẻ không phải con gái ông Tập Cận Bình mà là người ngoài, không thể dám đường đột tham gia chụp ảnh chung với gia đình lãnh tụ cao nhất của Trung Quốc! Ngay cả khi được mời chụp chung thì cũng sẽ giữ ý tứ, không dám đứng gần gũi như thế.

Hình ảnh vào tháng 02/2015, cô Tập Minh Trạch cùng cha mẹ trở về Lương Gia Hà ở Diên An (Ảnh: Twitter)

Bức ảnh này là cảnh Tập Minh Trạch sánh bước cùng bà Bành Lệ Viên, cung cấp thêm bằng chứng về mối quan hệ mẹ-con gái. Từ cách ăn mặc cho thấy bức ảnh này chụp cùng thời điểm bức ảnh trước. Thông tin chỉ ra, đây là cảnh khi họ đến thăm một phòng triển lãm địa phương, ảnh chụp trước khi bước vào cửa.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng