Chuyện dở khóc dở cười: Một thanh niên TQ bị cách ly 3 lần liên tiếp trong một tháng rưỡi

17/04/20, 19:36 Trung Quốc

Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt đối với những người từ nước ngoài trở về. Vài ngày trước, trên mạng đã lan truyền một video cho thấy, một thanh niên ở tỉnh Sơn Đông sau khi từ Philippines trở về nước đã bị cách ly ba lần trong một tháng rưỡi, việc này thật khiến cho anh dở khóc dở cười.

Chuyện dở khóc dở cười, một thanh niên TQ bị cách ly 3 lần liên tiếp trong một tháng rưỡi (ảnh 1)
Một thanh niên ở tỉnh Sơn Đông sau khi từ Philippines trở về nước đã bị cách ly ba lần trong một tháng rưỡi. (Ảnh: NTDTV)

Mới đây, một thanh niên sống ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông đã tải lên một video trên mạng, chia sẻ trải nghiệm oái ăm về việc cách ly ba lần liên tiếp của mình. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Người thanh niên nói trong video rằng, anh trở về từ Philippines vào ngày 6/2, lúc đó đường phố chưa bị phong tỏa và dịch bệnh vẫn chưa nghiêm trọng như bây giờ. Vào ngày 8/2, anh bắt đầu bị cách ly và cứ thế ở trong phòng trong 14 ngày.

Thật không dễ dàng gì để ở lại cho đến hết kỳ hạn cách ly, anh muốn ra ngoài chơi và đi dạo đó đây. Thật không ngờ, ngay khi vừa ra khỏi cửa, đúng lúc gặp ngay người hàng xóm vừa từ Hàn Quốc trở về, phía sau còn có những người từ trạm phòng chống dịch theo sau.

Sau đó anh bị người của trạm phòng chống dịch bệnh đuổi về phòng, và thời gian cách ly của anh lại bị kéo dài thêm 14 ngày nữa.

Ngóng chừng thời gian cách ly gần hết, tuy nhiên rất tiếc, lần này thật không may, anh lại gặp anh trai của mình vừa từ Singapore quay trở lại. Lần này, anh lại bị cách ly thêm 14 ngày nữa. Anh cười cay đắng nói, bị cách ly hết lần này đến lần khác, gần 50 ngày trôi qua chẳng làm được gì cả.

Đoạn video tự thuật về việc cách ly ba lần liên tiếp của người thanh niên này đã khiến cư dân mạng bình luận sôi nổi. Có người nói, “một mình cách ly 10 ngày đã muốn nổi điên rồi, nhưng thấy cảnh ngộ của anh ta thì cảm thấy mình thật may mắn”; cũng có người chế giễu “mỗi lần gặp mặt được tặng thêm 14 ngày nghỉ”; còn có người cười nói: “thêm một vài người hàng xóm từ nước ngoài trở về nữa, một năm này của anh sẽ trôi qua”.

Do sự che giấu của chính quyền ĐCSTQ đã khiến virus Vũ Hán bùng phát trên diện rộng, không chỉ lan rộng khắp Trung Quốc mà còn lan nhanh trên toàn thế giới. Một mặt ĐCSTQ che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh trong nước, mặt khác lớn giọng tuyên truyền “dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát, Trung Quốc là an toàn nhất”, đồng thời lừa dối một lượng lớn Hoa kiều trở về nước để tránh dịch.

Tuy nhiên, một số người sau khi trở về nước đã phát hiện tình hình thực tế khác một trời một vực với tuyên truyền của chính phủ. Trước đó, một nữ Hoa kiều “về nước tránh dịch” đã bị sốc.

Sau khi trở về Trung Quốc, cô được chính quyền bố trí trong một căn phòng cách ly, căn phòng này từng có người được chẩn đoán ở, không những thế, căn phòng rất bẩn, sau khi bệnh nhân rời đi có thể còn chưa được quét dọn, cũng chưa được khử trùng, cô lo lắng sẽ bị nhiễm bệnh.

Ngoài ra còn có một gia đình ba người từ Thái Lan trở về Vũ Hán, về đến quận Thái Điện thì bị khu dân cư dùng một chiếc xe chở rác chở đến một điểm cách ly giống như nhà vệ sinh công cộng, họ phải ôm con ngồi cả đêm.

Còn có các lưu học sinh Trung Quốc trở về từ Anh và Pháp, sau khi máy bay đáp xuống ở Thượng Hải đã bị tạm giam trong khu vực trị bệnh sốt trong hai ngày hai đêm. Họ phải ngồi ở hành lang không thể nghỉ ngơi cũng không có thức ăn hoặc nước uống, bị bỏ đói 2 ngày.

Trước làn sóng đông đảo Hoa Kiều trở về nước, chính quyền ĐCSTQ không thể sắp xếp một cách ổn thỏa việc cách ly cùng các biện pháp tránh dịch khác, cũng như lo lắng về sự nguy hại của dịch bệnh truyền nhập từ nước ngoài vào, vì vậy chính quyền đã tiến hành trừng phạt những người liên quan đến tuyên truyền ở nước ngoài. Đồng thời từ chối người Hoa ở hải ngoài về nước.

Chính quyền đổi giọng và chỉ trích Hoa Kiều trở về nước là “đầu độc ngàn dặm”, cho là “nhóm người gây phiền phức”, lấy việc đi làm trở lại là nguyên nhân dẫn đến bùng phát dịch bệnh lần 2, đồng thời đổ lỗi cho những Hoa kiều trở về nước.

Cư dân mạng bình luận: “Chính quyền dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, đẩy trách nhiệm khuếch tán dịch bệnh do việc đi làm trở lại, đổ lỗi cho những Hoa Kiều nào nghe theo Đảng, đi theo Đảng”. ĐCSTQ một tay dựng trò, không bệnh thì về nước cống nạp tiền, có bệnh mà quay trở lại thì bị đổ lỗi.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới