Chụp được quái vật hồ Loch Ness?

Ảnh chụp siêu âm dưới nước đã cho thấy một “sinh vật giống như con rắn khổng lồ” ở dưới đáy hồ Loch bí ẩn.

Ảnh chụp siêu âm dưới nước đã cho thấy một “sinh vật giống như con rắn khổng lồ” ở dưới đáy hồ Loch bí ẩn.||

Quái vật hồ Loch Ness là một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại, và truyền thuyết về nó đã khơi nguồn cảm hứng cho biết bao cuộc điều tra, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ảnh chụp siêu âm của thiết bị tìm cá đã cho thấy một vật thể dài, lớn khác thường ở độ sâu 23m dưới đáy hồ.

Tuy nhiên, tất cả những gì mà chúng ta có chỉ là một bức ảnh chụp đen trắng, mờ ảo về một “thứ gì đó” trồi lên khỏi mặt nước, trông giống như một con thủy quái khổng lồ.

Tuy nhiên, hy vọng lại được nhen nhóm lên trong cộng đồng những người đam mê bí ẩn. Theo DailyMail, thuyền trưởng Marcus Atkinson đã chụp được bức hình siêu âm về một sinh vật sống chưa được nhận dạng, có kích cỡ lớn và chui lủi ở vùng đáy sâu của hồ Loch Ness. Theo các phép đo, sinh vật được ghi nhận ở độ sâu 22,5m và có chiều ngang gần 1,5 m.

“Tôi sử dụng một thiết bị tìm cá bằng sóng siêu âm gắn bên dưới đáy tàu. Cứ cách ¼ giây, thiết bị này lại đều đặn ghi lại chiều ngang của các vật thể nằm ngay bên dưới tàu một lần”, Atkinson kể lại trên báo. Bức ảnh nói trên được chụp khi tàu của ông bơi đến khu vực Vịnh Urquhart trên hồ Loch, nó cho thấy một vật thể dài, đang di chuyển đã bơi theo con tàu trong hơn 2 phút.

Atkinson và bức ảnh huyền thoại về quái vật hồ Loch ness

Atkinson đã loại trừ mọi khả năng đây chỉ là một con cá lớn, hải cẩu hoặc khúc gỗ trôi nào đó và nhất quyết cho rằng, ông đang nắm trong tay bằng chứng về một “sinh vật chưa được biết tới”.

Steve Feltham, một chuyên gia săn quái vật hồ Loch Ness bình luận rằng không có bất cứ loài động vật nào trong hồ có kích cỡ lớn như trong bức hình chụp. “Con vật lớn nhất mà chúng tôi từng gặp là hải cẩu thì không thể so sánh với sinh vật này được”. Cũng theo Feltham thì hiện tượng này là “chưa thể giải thích” và không thể là cá vì ở độ sâu 22,5m “bạn sẽ không thể tìm thấy chúng”.

Thế nhưng một số chuyên gia thủy sinh vẫn tin rằng, vật thể bí ẩn trong ảnh có thể chỉ là tảo.

Y Lam

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?