Chuẩn Đô đốc của Mỹ bí mật tới Đài Loan?

23/11/20, 22:54 Thế giới

Nhiều nguồn tin mới đây cho rằng, Chuẩn Đô đốc Studeman, phụ trách tình báo quân sự Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã đến Đài Loan trên một chuyên cơ. Tuy nhiên, Đài Loan và Mỹ đều từ chối bình luận về vấn đề này.

Chuẩn Đô đốc của Mỹ bí mật tới Đài Loan?
Chuẩn Đô đốc của Mỹ bí mật tới Đài Loan? (Ảnh: SOH)

Vào khoảng 6 giờ chiều 22/11, một chiếc máy bay hành chính C-37A của quân đội Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn (Songshan) ở trung tâm thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Từng có thông tin cho rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ đã đến thăm Đài Loan, nhưng Bộ Ngoại giao Đài Loan phủ nhận tin đồn này; các phương tiện truyền thông khác tiết lộ rằng, nhân vật đến thăm có thể là Thiếu tướng Michael Studeman, quan chức cấp cao thuộc Bộ tư lệnh Tình báo Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ. Bộ Ngoại giao đã không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, cũng như cũng không có quan chức nào của Đài Loan và Mỹ xác nhận tin tức này. 

Một số phương tiện truyền thông Đài Loan trưa ngày 22/11 đưa tin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Gina Haspel sẽ đáp máy bay hành chính đến thăm Đài Loan vào chiều tối (22/11), Bộ Ngoại giao Đài Loan đã “trịnh trọng” phủ nhận và giải thích rằng, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương không đến Đài Loan, các tin tức liên quan chỉ là tin thất thiệt, rằng quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ là rất hữu nghị, nếu một quan chức cấp nội các quan trọng đến thăm Đài Loan, thì nhất định sẽ đưa ra thông cáo báo chí với giới truyền thông để bày tỏ sự hoan nghênh.

Một phương tiện truyền thông khác chỉ ra rằng, vị khách đến Đài Loan là Tổng chỉ huy Tình báo Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ – Michael Studeman. Bộ Ngoại giao không phủ nhận hoàn toàn điều này, nhưng tuyên bố rằng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau giữa Đài Loan và Mỹ, họ không thể đưa ra giải thích hay bình luận gì thêm.

Mạnh Vũ Hạ – Người phát ngôn của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan (AIT), đã đáp lại nhiều tin đồn trong ngày chỉ bằng một câu: Không bình luận.

Tuy nhiên, phương tiện truyền thông Đài Loan ETtoday News Cloud tuyên bố, rõ ràng là máy bay chở Tổng chỉ huy tình báo Bộ tư lệnh Châu Á – Thái Bình Dương Michael Studeman. Chuyến đi này nhằm tăng cường “bố cục chiến lược Đài Loan, Mỹ, Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương” dự kiến ​​sẽ lưu lại Đài Loan 3 ngày, ngày 24 sẽ trở về nước.

Theo bản đồ quỹ đạo do tài khoản “Tokyo Radar” của Nhật Bản công bố trên Twitter vào khoảng 6h tối 22/11, chuyên cơ hành chính C-37A của Hải quân Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc.

Chiếc chuyên cơ C-37A được cho là chở tướng tình báo Michael Studeman tới sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc tối 22/11
Chiếc chuyên cơ C-37A được cho là chở Tướng Michael Studeman tới sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc tối 22/11 (Ảnh: UDN)

Được biết, chuyên cơ này cùng loại với chuyên cơ đã chở Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Keith Krach, người đã đến thăm Đài Loan trước đây; chuyên cơ đã không bật tín hiệu nhận dạng cho đến khi đến Đài Loan.

Nước Mỹ hiện đang ở thời điểm nhạy cảm khi kết quả của cuộc tổng tuyển cử chưa rõ ràng, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Miller vừa tuyên bố vào ngày 18 rằng, theo yêu cầu của Quốc hội nhiều năm trước, ông đã ra lệnh cho bộ đội đặc chủng trực tiếp báo cáo với ông và bỏ qua đơn vị ban đầu. Nếu tổng chỉ huy tình báo Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đột ngột đến thăm Đài Loan, thì ngoại giới sẽ thắc mắc rằng, mục đích chuyến thăm lần này của tổng chỉ huy tình báo Ấn Độ – Thái Bình Dương liệu có phải là để củng cố bố cục chiến lược của Đài Loan, Hoa Kỳ và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hay không? Hay là có một nhiệm vụ quan trọng khác?

Theo thông tin trên trang web của quân đội Mỹ, Thiếu tướng Studeman là Giám đốc J2, bộ phận phụ trách tình báo tại Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, có nhiệm vụ thu thập và phân tích thông tin tình báo trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. 

Lương Phong

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?